Phóng hoả tự thiêu tại quán cà phê, 4 người thương vong

Sau lời qua tiếng lại với chủ quán cà phê, ông Bình phóng hoả khiến 2 người chết, 2 người bị bỏng nặng.

Chiều 10/10, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại quán cà phê Quốc Bảo (Khu vực 1, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) khiến 2 người chết, 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu do người dân cung cấp, ông Trần Thanh Bình (55 tuổi, nhà ở gần quán cà phê Quốc Bảo) đã phóng hỏa tự thiêu, gây nên hỏa hoạn.

Lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường quán cà phê Quốc Bảo (Ảnh: Thanh niên online)

Khoảng 14h45 phút ngày 10/10, ông Bình vào quán cà phê Quốc Bảo gọi cà phê uống nhưng chủ quán là bà Phạm Thị Gái (45 tuổi) không bán. Ông Bình lời qua tiếng lại rồi bất ngờ tưới xăng, châm lửa đốt quán và chạy vào buồng khóa cửa lại.

Hậu quả là ông Bình và cháu Nguyễn Bảo Hân (5 tuổi, gọi bà Gái bằng dì ruột) tử vong, bà Gái và người em gái bị bỏng nặng hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Đến chiều tối ngày 10/10, Công an tỉnh Bình Định vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai của những người có liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một phụ nữ mang bầu 8 tháng đổ xăng tự thiêu
Một phụ nữ mang bầu 8 tháng đổ xăng tự thiêu

Người phụ nữ mang bầu 8 tháng bất ngờ đổ chai xăng loại 1,5 lít lên người rồi châm lửa tự thiêu.

Một phụ nữ mang bầu 8 tháng đổ xăng tự thiêu

Một phụ nữ mang bầu 8 tháng đổ xăng tự thiêu

Người phụ nữ mang bầu 8 tháng bất ngờ đổ chai xăng loại 1,5 lít lên người rồi châm lửa tự thiêu.

Tây Ninh thông tin chính thức về vụ cha đốt nhà tự thiêu với 3 con
Tây Ninh thông tin chính thức về vụ cha đốt nhà tự thiêu với 3 con

VOV.VN - Chủ tịch UBND huyện Tân Biên cho biết, nguyên nhân của vụ việc do anh Tâm đã khóa trái cửa rồi tự châm lửa đốt nhà để cùng chết với 3 người con.

Tây Ninh thông tin chính thức về vụ cha đốt nhà tự thiêu với 3 con

Tây Ninh thông tin chính thức về vụ cha đốt nhà tự thiêu với 3 con

VOV.VN - Chủ tịch UBND huyện Tân Biên cho biết, nguyên nhân của vụ việc do anh Tâm đã khóa trái cửa rồi tự châm lửa đốt nhà để cùng chết với 3 người con.

Ghen tuông, phóng hỏa định đốt 4 mẹ con người tình
Ghen tuông, phóng hỏa định đốt 4 mẹ con người tình

Toàn khóa cửa, phóng hỏa định đốt cả nhà người tình do ghen tuông. May mắn, 3 đứa con chị Tâm phát hiện tri hô nên được giải cứu kịp thời.

Ghen tuông, phóng hỏa định đốt 4 mẹ con người tình

Ghen tuông, phóng hỏa định đốt 4 mẹ con người tình

Toàn khóa cửa, phóng hỏa định đốt cả nhà người tình do ghen tuông. May mắn, 3 đứa con chị Tâm phát hiện tri hô nên được giải cứu kịp thời.

Hải Phòng: Khóa trái cửa tự thiêu, người đàn ông nguy kịch
Hải Phòng: Khóa trái cửa tự thiêu, người đàn ông nguy kịch

Do mâu thuẫn với vợ, người đàn ông đã khóa trái cửa rồi dùng xăng đốt nhà hiện đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hải Phòng: Khóa trái cửa tự thiêu, người đàn ông nguy kịch

Hải Phòng: Khóa trái cửa tự thiêu, người đàn ông nguy kịch

Do mâu thuẫn với vợ, người đàn ông đã khóa trái cửa rồi dùng xăng đốt nhà hiện đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Chưa thể khởi tố vụ án “bị đánh chết, đốt xe vì nghi trộm chó“
Chưa thể khởi tố vụ án “bị đánh chết, đốt xe vì nghi trộm chó“

Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vụ việc 2 người bị đánh chết, đốt xe vì nghi trộm chó xảy ra lúc đêm vắng nên việc điều tra gặp nhiều khó khăn, chưa thể khởi tố.

Chưa thể khởi tố vụ án “bị đánh chết, đốt xe vì nghi trộm chó“

Chưa thể khởi tố vụ án “bị đánh chết, đốt xe vì nghi trộm chó“

Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vụ việc 2 người bị đánh chết, đốt xe vì nghi trộm chó xảy ra lúc đêm vắng nên việc điều tra gặp nhiều khó khăn, chưa thể khởi tố.