Rừng Quảng Nam tiếp tục bị tàn phá

Trong 2 ngày 15 và 16/4, Đội Kiểm lâm cơ động, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam phối hợp với Hạt kiểm lâm 2 huyện Đông Giang và Nam Giang tổ chức truy quét tình trạng chặt phá, vận chuyển, tàng trữ lâm sản trái phép.

Tại huyện Nam Giang, lực lượng kiểm lâm phát hiện, thu giữ tại xưởng cưa của ông Nguyễn Văn Bảy, ở thị trấn Thạnh Mỹ đang cất giấu gần 10 m3 gỗ không rõ nguồn gốc. Ngoài ra, lực lượng kiểm lâm còn tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện nhiều vùng rừng dọc tuyến đường Trường Sơn Đông, khu vực giáp ranh huyện Nam Giang và Nông Sơn bị tàn phá nghiêm trọng. Tại hiện trường, hàng chục cây gỗ bị đốn hạ, cưa thành khúc nằm la liệt. Lực lượng Kiểm lâm phải thuê người dân địa phương tiến tiến hành thu gom được 7 mét khối gỗ. 

Ông Nguyễn Ngọc Xin, Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, địa phận huyện Nam Giang nhiều tuyến đường đi qua, đặc biệt là đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 14B, vì vậy lâm tặc thường xuyên vận chuyển gỗ khai thác từ các vùng rừng Quảng Nam vận chuyển theo quốc lộ 14B về Đà Nẵng tiêu thụ. Khi bị chốt chặn thì chúng vận chuyển bằng đường sông. Hiện nay, trên địa bàn huyện nhiều vùng do đời sống dân hết sức khó khăn, nên phần lớn họ chủ yếu dựa vào rừng vì vậy rất khó ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên