"Siêu lừa" Huyền Như từng chi 18 tỉ đồng làm visa đi Mỹ

VOV.VN -Trong phần trả lời thẩm vấn, “siêu lừa” Huyền Như khai tổng chi phí làm visa để 2 gia đình đi Mỹ hết hơn 18 tỉ đồng.

Chiều 7/1, “siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như tiếp tục đứng trước vành móng ngựa trả lời thẩm vấn về việc lừa đảo chiếm đoạt 718 tỉ đồng của Ngân hàng TMCP Á Châu ACB, 200 tỉ đồng của ngân hàng TMCP Nam Việt (Navibank). Huyền Như tỏ thái độ bình thản thừa nhận toàn bộ sai phạm của mình.

Khi HĐXX hỏi về việc giả chữ ký, đóng dấu giả để chiếm đoạt tiền tỉ của nhiều người rồi lấy gì trả nợ, Huyền Như nói: “Bị cáo cứ lừa người này để lấy tiền trả nợ cho những người đã lừa trước đó, để tránh bị phát hiện”.

Bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như tại tòa

“Bị cáo chiếm đoạt tới gần 4.000 tỉ đồng, nhưng giờ tài sản kê biên được chỉ khoảng 200 tỉ đồng thì làm sao có tiền trả lại cho bị hại. Có phải bị cáo biết là có ngày vỡ nợ nên đã có ý định bỏ trốn ra nước ngoài không?"- Chủ tọa chất vấn. Huyền Như đáp: “Bị cáo chưa bao giờ có ý định bỏ trốn”.

Tòa hỏi: "Vậy bị cáo làm visa đi Mỹ làm gì, tổng chi phí bao nhiêu?”. “Do người chị rủ bị cáo làm visa đi Mỹ cho cả hai gia đình nên bị cáo đồng ý. Mọi thủ tục đều do chị ấy làm, bị cáo không biết. Tổng chi phí bỏ ra để làm visa khoảng hơn 18 tỉ đồng”, Huyền Như trả lời.

Trước đó, Chủ tọa phiên tòa hỏi: “Chưa gặp được 3 công ty ở Hà Nội là Phúc Vinh, Hưng Yên, Thịnh Phát thì làm sao bị cáo có con dấu?”. Huyền Như khai: “Bị cáo yêu cầu 3 công ty này gửi hồ sơ làm hợp đồng và mở tài khoản. Từ đó, bị cáo có mẫu con dấu của 3 công ty này để thuê khắc 3 con dấu giả. Sau đó, bị cáo giả hồ sơ mở tài khoản, ký giả chữ ký của giám đốc 3 công ty này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Siêu lừa hơn 228 tỉ đồng lãnh án chung thân
Siêu lừa hơn 228 tỉ đồng lãnh án chung thân

Hằng làm giả các bộ hợp đồng bảo hiểm và chứng từ liên quan để lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Siêu lừa hơn 228 tỉ đồng lãnh án chung thân

Siêu lừa hơn 228 tỉ đồng lãnh án chung thân

Hằng làm giả các bộ hợp đồng bảo hiểm và chứng từ liên quan để lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Xét xử vụ siêu lừa Huyền Như: 50 luật sư có mặt ở Toà
Xét xử vụ siêu lừa Huyền Như: 50 luật sư có mặt ở Toà

VOV.VN-Có 50 luật sư thuộc nhiều Đoàn luật sư khác nhau trong cả nước có mặt tại tòa để bào chữa cho các bị cáo, tổ chức liên quan

Xét xử vụ siêu lừa Huyền Như: 50 luật sư có mặt ở Toà

Xét xử vụ siêu lừa Huyền Như: 50 luật sư có mặt ở Toà

VOV.VN-Có 50 luật sư thuộc nhiều Đoàn luật sư khác nhau trong cả nước có mặt tại tòa để bào chữa cho các bị cáo, tổ chức liên quan

Cận cảnh vụ xét xử siêu lừa Huyền Như lừa đảo  4.000 tỷ đồng
Cận cảnh vụ xét xử siêu lừa Huyền Như lừa đảo 4.000 tỷ đồng

VOV.VN -Ngoài 23 bị cáo bị đưa ra trước vành móng ngựa, HĐXX còn triệu tập 15 nguyên đơn dân sự...

Cận cảnh vụ xét xử siêu lừa Huyền Như lừa đảo  4.000 tỷ đồng

Cận cảnh vụ xét xử siêu lừa Huyền Như lừa đảo 4.000 tỷ đồng

VOV.VN -Ngoài 23 bị cáo bị đưa ra trước vành móng ngựa, HĐXX còn triệu tập 15 nguyên đơn dân sự...

Xét xử vụ Huyền Như: Siêu lừa 4.000 tỷ "bình thản" tại Tòa
Xét xử vụ Huyền Như: Siêu lừa 4.000 tỷ "bình thản" tại Tòa

VOV.VN - Ngồi trước vành móng ngựa, Huyền Như vẫn rất bình thản, mặc áo hồng nổi bật trong 22 bị cáo khác.

Xét xử vụ Huyền Như: Siêu lừa 4.000 tỷ "bình thản" tại Tòa

Xét xử vụ Huyền Như: Siêu lừa 4.000 tỷ "bình thản" tại Tòa

VOV.VN - Ngồi trước vành móng ngựa, Huyền Như vẫn rất bình thản, mặc áo hồng nổi bật trong 22 bị cáo khác.

Huỳnh Thị Huyền Như và con đường trở thành “siêu lừa”
Huỳnh Thị Huyền Như và con đường trở thành “siêu lừa”

Dư luận quan tâm Huyền Như là ai, ai đã giúp đỡ để đối tượng có thể lừa đảo dễ dàng, tinh vi.

Huỳnh Thị Huyền Như và con đường trở thành “siêu lừa”

Huỳnh Thị Huyền Như và con đường trở thành “siêu lừa”

Dư luận quan tâm Huyền Như là ai, ai đã giúp đỡ để đối tượng có thể lừa đảo dễ dàng, tinh vi.

“Siêu lừa” Huyền Như: "Chủ nợ uy hiếp nên bị cáo làm liều"
“Siêu lừa” Huyền Như: "Chủ nợ uy hiếp nên bị cáo làm liều"

VOV.VN -“Do nợ quá lớn, bị đe dọa nên bị cáo sợ nên tìm cách kiếm tiền nhanh để trả…”, “siêu lừa” Huyền Như khai.

“Siêu lừa” Huyền Như: "Chủ nợ uy hiếp nên bị cáo làm liều"

“Siêu lừa” Huyền Như: "Chủ nợ uy hiếp nên bị cáo làm liều"

VOV.VN -“Do nợ quá lớn, bị đe dọa nên bị cáo sợ nên tìm cách kiếm tiền nhanh để trả…”, “siêu lừa” Huyền Như khai.