Tạm giam một giám đốc làm khống hợp đồng mua bán đất chiếm đoạt trên 3,7 tỷ đồng

VOV.VN - Tự ý soạn thảo hợp đồng mua bán đất ở Phú Quốc rồi ký khống nhằm để cho 03 người phụ nữ ngụ ở Hà Nội và Thanh Hóa tin tưởng hợp tác làm ăn, từ đó Nguyễn Chu Sâm đã chiếm đoạt của 03 nạn nhân số tiền 3,75 tỷ đồng.

Hôm nay (3/2), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam 120 ngày đối với Nguyễn Chu Sâm (SN 1974), là Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Kim Thủy Lâm (ngụ khu phố 2, phường Pháo Đài, TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 điều 175 Bộ luật hình sự.

Theo kết quả điều tra, vào đầu năm 2018, Nguyễn Chu Sâm có quen biết với các bà Nguyễn Thị Yến, Lê Thị Minh Huệ (ngụ TP. Hà Nội) và Nguyễn Thị Nhạn (ngụ tỉnh Thanh Hóa) có nhu cầu mua đất ở Phú Quốc.

Từ đó, qua tìm hiểu trên mạng xã hội thì ông Sâm biết Nguyễn Thị Cúc có thửa đất diện tích 5.000 mét vuông tại ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, TP. Phú Quốc.

Sau khi nắm được thông tin, ông Sâm thỏa thuận với bà Yến, bà Huệ và bà Nhạn góp vốn mua thửa đất trên. Trong đó, Sâm bỏ ra 75%, bà Yến, bà Huệ và bà Nhạn bỏ ra 25%. Sau đó Sâm đến đặt vấn đề mua thửa đất của bà Cúc, nhưng bà Cúc không bán. Mặc dù vậy, đến ngày 26/01/2018, Sâm đã đề nghị nhân viên công ty soạn thảo một bản hợp đồng hợp tác kinh doanh để Sâm ký kết cùng với bà Yến, bà Huệ và bà Nhạn cùng ngày.

Với nội dung thể hiện hai bên thống nhất cùng mua thửa đất diện tích 5.000 mét vuông của bà Cúc với giá với giá 15 tỷ đồng (trong đó bà Yến, bà Huệ, bà Nhạn góp vốn bằng 25% giá trị lô đất tương đương số tiền 3.750.000.000 đồng, còn lại Sâm góp vốn bằng 75% giá trị lô đất).

Sau khi ký kết hợp đồng, đến ngày 20/02/2018, bà Yến, bà Huệ và bà Nhạn đã chuyển 3.750.000.000 đồng, vào tài khoản của Sâm đúng như theo hợp đồng đã ký. Đợi một thời gian dài không thấy Sâm giao giấy chứng nhận sử dụng hợp pháp thửa đất đã mua, nên bà Yến, Huệ, Nhạn đề nghị Sâm trả lại tiền.

Để đối phó, lúc này Sâm đã tự làm hợp đồng rồi ký tên trên hợp đồng bên mua (Bên B) là Nguyễn Chu Sâm, tự ký tên bên bán (Bên A) là Nguyễn Thị Cúc, tự ký tên người làm chứng Nguyễn Thị Hường, sau đó Sâm yêu cầu vợ là Bùi Lê Giang chụp ảnh hợp đồng mua bán này, gửi qua mạng xã hội Zalo (vào ngày 21/12/2018) cho bà Yến để bà Yến, Huệ, Nhạn tin tưởng việc mua bán thửa đất của bà Cúc là có thật, từ đó Sâm chiếm đoạt toàn bộ số tiền của bà Nguyễn Thị Yến, Lê Thị Minh Huệ, Nguyễn Thị Nhạn số tiền 3.750.000.000 đồng cho đến nay.

Sau khi bắt giữ , Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã thực hiện lệnh khám xét 04 nơi ở và trụ sở Công ty của Nguyễn Chu Sâm ở Phú Quốc và Hà Tiên thu giữ nhiều tài liệu quan trọng để phục vụ công tác điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

2 "nữ quái" chuyên lừa đảo người già, hoàn cảnh khó khăn
2 "nữ quái" chuyên lừa đảo người già, hoàn cảnh khó khăn

Thu và Tuyết sử dụng chiêu tiếp cận người già, bệnh tật, lợi dụng lòng tin của họ để chiếm đoạt tài sản.

2 "nữ quái" chuyên lừa đảo người già, hoàn cảnh khó khăn

2 "nữ quái" chuyên lừa đảo người già, hoàn cảnh khó khăn

Thu và Tuyết sử dụng chiêu tiếp cận người già, bệnh tật, lợi dụng lòng tin của họ để chiếm đoạt tài sản.

Trộm điện thoại của người say rượu rồi lên mạng lừa đảo vay tiền
Trộm điện thoại của người say rượu rồi lên mạng lừa đảo vay tiền

VOV.VN - Thấy anh Tr. Say rượu nằm bên đường, đối tượng Tạ Thanh Sơn đã trộm điện thoại, 33 triệu đồng. Sau đó đăng nhập mạng xã hội mang tên anh Tr. lừa đảo vay tiền.

Trộm điện thoại của người say rượu rồi lên mạng lừa đảo vay tiền

Trộm điện thoại của người say rượu rồi lên mạng lừa đảo vay tiền

VOV.VN - Thấy anh Tr. Say rượu nằm bên đường, đối tượng Tạ Thanh Sơn đã trộm điện thoại, 33 triệu đồng. Sau đó đăng nhập mạng xã hội mang tên anh Tr. lừa đảo vay tiền.

Giả mạo tài khoản mạng xã hội của công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
Giả mạo tài khoản mạng xã hội của công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Khải giả mạo tài khoản của anh Đ – cán bộ Công an huyện Vân Đồn rồi sử dụng tài khoản giả mạo để kết bạn với người thân, bạn bè của anh Đ để thực hiện hành vi lừa đảo, vay mượn tiền.

Giả mạo tài khoản mạng xã hội của công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Giả mạo tài khoản mạng xã hội của công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Khải giả mạo tài khoản của anh Đ – cán bộ Công an huyện Vân Đồn rồi sử dụng tài khoản giả mạo để kết bạn với người thân, bạn bè của anh Đ để thực hiện hành vi lừa đảo, vay mượn tiền.