Tạm giữ nhóm côn đồ tuổi teen vác mã tấu "ngứa mắt là chém"

Ngày 10/1, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ các đối tượng cùng ở TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên để điều tra, làm rõ về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Các đối tượng gồm: Lâm Văn Khanh​​​​, Lê Văn An​​​​​, Vũ Ngọc Huân​​​, Hoàng Tuấn Anh​​​, Phạm Văn Trường​​​, Nguyễn Văn Trường​​​, Trần Trọng Hải Nam​​​, Phạm Tiến Nam, Nguyễn Minh Quân, Đặng Hoàng Long, Phạm Quang Dũng, Đặng Huy Hoàng, Nguyễn Văn Chiến, Phạm Sỹ Hiếu (đều SN 2007); Vũ Văn Bình​​​​ (SN 2009), Lưu Thế Thành​​​​ (SN 2008) và Trần Trọng Hải Minh (SN 1980), đều ở TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Quá trình điều tra xác định, khoảng 13h ngày 1/1, nhóm gồm 10 đối tượng điều khiển 5 xe máy đi từ xã Thành Công, TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đến khu vực Đền Gióng, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội. Sau đó, nhóm này chập với nhóm thứ hai có khoảng 16 đối tượng, đi trên 8 chiếc xe máy di chuyển với tốc độ khoảng 60 đến 70 km/h gặp nhau tại khu vực Đền Gióng.

Tại đây, Chiến đưa cho Hiếu 1 con dao; Hải Nam cầm 1 dao bấm còn Hoàng đưa cho Tiến Nam 1 thanh kiếm tự chế nhặt được trên đường đi. Tại bờ hồ khu vực Đền Gióng, các đối tượng thoả thuận và thống nhất trên đường về gặp những ai gạ đánh nhau, cầm hung khí hay nhìn đểu thấy ngứa mắt khó chịu là cả nhóm đuổi đánh và chém.

Các đối tượng tháo biển kiểm soát xe máy để không bị phát hiện sau khi gây án. Sau đó, cả nhóm tiếp tục di chuyển cùng đoàn, trên đường từ đền Gióng về đến ngã 3 (cafe Bảo Hưng) thuộc thôn Tiên Chu, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn. Tại đây, nhóm 1 có 10 người gặp nhóm của anh Bùi Văn Quang đi ngược chiều. Nghĩ là bị nháy đèn xe và nhìn đểu, Hải Nam bảo cả nhóm quay đầu xe đuổi theo nhóm của Quang để đánh…

Các đối tượng tiếp tục di chuyển thì cả nhóm gặp và đuổi đánh nhóm của anh Quang. Trong quá trình này, nạn nhân Bùi Văn Quang đã bị chém 1 vết thương ở cẳng tay trái dài khoảng 0,6cm, vết thương qua da và một phần của cơ. Sau khi gây án, cả nhóm về nhà.

Nhận tin báo, Công an huyện Sóc Sơn đã làm rõ và triệu tập các đối tượng. Vật chứng thu giữ 2 dao gồm 1 dao bấm, 1 thanh kiếm tự chế dài khoảng 50cm. Hiện, vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mặc đồ công an livestream câu like, 2 thiếu niên bị xử lý
Mặc đồ công an livestream câu like, 2 thiếu niên bị xử lý

VOV.VN - Mặc dù không công tác trong lực lượng Công an, nhưng T.V.D và Q.V.Q đã mặc trang phục Công an rồi livestream với mục đích “câu like”.

Mặc đồ công an livestream câu like, 2 thiếu niên bị xử lý

Mặc đồ công an livestream câu like, 2 thiếu niên bị xử lý

VOV.VN - Mặc dù không công tác trong lực lượng Công an, nhưng T.V.D và Q.V.Q đã mặc trang phục Công an rồi livestream với mục đích “câu like”.

Kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, bom xăng đi hỗn chiến
Kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, bom xăng đi hỗn chiến

VOV.VN - Nhóm thanh thiếu niên tụ tập mang theo dao, tuýp sắt, “bom xăng”, chuẩn bị đánh nhau thì bị lực lượng công an phát hiện, ngăn chặn.

Kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, bom xăng đi hỗn chiến

Kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, bom xăng đi hỗn chiến

VOV.VN - Nhóm thanh thiếu niên tụ tập mang theo dao, tuýp sắt, “bom xăng”, chuẩn bị đánh nhau thì bị lực lượng công an phát hiện, ngăn chặn.

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang súng ra quán cà phê giải quyết mâu thuẫn
Bắt nhóm thanh thiếu niên mang súng ra quán cà phê giải quyết mâu thuẫn

VOV.VN - Nhóm thanh thiếu niên mang theo súng và hung khí khác hẹn nhau ra quán cà phê để giảng hòa thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang súng ra quán cà phê giải quyết mâu thuẫn

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang súng ra quán cà phê giải quyết mâu thuẫn

VOV.VN - Nhóm thanh thiếu niên mang theo súng và hung khí khác hẹn nhau ra quán cà phê để giảng hòa thì bị lực lượng công an bắt giữ.