Tạm giữ vợ chồng chiếm đoạt 400 tỷ đồng

Vợ chồng Trung-Liên lợi dụng tín nhiệm để vay tiền của người dân với số lượng khoảng hơn 400 tỷ đồng.

Công an TP Lạng Sơn đang tạm giữ hai đối tượng là Nguyễn Văn Trung (SN 1967) và Tạ Bích Liên (SN 1973) để phục vụ công tác điều tra về hành vi chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng dưới hình thức huy động vốn với lãi suất cao rồi bỏ trốn.

Trung và Liên là vợ chồng, thường trú tại số nhà 33 đường Bà Triệu, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, hai vợ chồng Trung-Liên vay tiền không chỉ của người dân ở TP Lạng Sơn mà còn có hàng trăm người dân ở huyện Tràng Định trong tỉnh cũng có cho hai vợ chồng này vay khoảng gần một trăm tỷ đồng. Đây là vụ vỡ nợ lớn nhất xảy ra trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ trước đến nay.

Thượng tá Hoàng Anh - Trưởng Công an TP Lạng Sơn cho biết, theo đơn tố cáo của người dân, đến ngày 26/7 đã có 14 người dân tại TP Lạng Sơn gửi đơn tới cơ quan chức năng tố cáo vợ chồng Trung-Liên lợi dụng tín nhiệm để vay tiền của người dân với số tiền khoảng hơn 400 tỷ đồng.

Sau khi nhận được đơn tố cáo, Công an TP Lạng Sơn đã phối hợp với các cơ quan chức năng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đã phát hiện, tạm giữ đối tượng Nguyên Văn Trung tại Đồ Sơn, TP Hải Phòng (hiện đối tượng này đã được di lý về Công an TP Lạng Sơn) và tạm giữ đối tượng Tạ Bích Liên ngay tại TP Lạng Sơn.

Theo điều tra của phóng viên tại Lạng Sơn, từ năm 2010, hai vợ chồng này thông tin với nhiều người rằng cần vay tiền với lãi suất hấp dẫn để thực hiện nghiệp vụ đáo hạn ngân hàng, huy động vốn.

Vợ chồng Trung nhận vay với lãi suất trả từ 2.000 -9.000/1triệu/ngày; người cho vay nhiều nhất là gần 100 tỷ đồng, người ít vài chục triệu đồng nhưng chủ nợ không có khả năng chi trả.

Số tiền vay ban đầu chỉ khoảng vài chục đến vài trăm triệu được cặp vợ chồng này thanh toán đầy đủ, nhanh gọn với các chủ nợ nên dần tạo được lòng tin. Trong năm 2012, đặc biệt là những tháng đầu năm nay Trung và Liên đẩy mạnh việc huy động vốn và nâng cao lãi suất vay; nhiều người dân đã cả tin cầm cố ô tô, đất đai, nhà cửa đưa tiền cho vợ chồng Trung-Liên.

Một chủ nợ và hàng xóm của hai đối tượng này trú tại đường Bà Triệu, TP Lạng Sơn cho biết thời gian gần đây, vợ chồng Trung-Liên có nhiều biểu hiện “bất thường,” chậm thanh toán tiền lãi hàng tháng, hay khất lần… nên mọi người đã nghi ngờ.

Khoảng 3h ngày 19/7 vừa qua, vợ chồng Trung-Liên cùng hai người con đã thuê hai xe taxi bỏ đi đâu không rõ. Đến ngày 20/7 vừa qua, người dân đã báo tin đến cơ quan công an để truy tìm hai đối tượng này.

Công an TP Lạng Sơn đang khẩn trương, tích cực mở rộng điều tra, thu thập thông tin từ các bị hại để xác minh điều tra vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt đối tượng sửa vé số trúng thưởng chiếm đoạt tiền tỷ
Bắt đối tượng sửa vé số trúng thưởng chiếm đoạt tiền tỷ

Với máy in, máy scan… Thuận "sản xuất" hàng loạt vé số trúng thưởng, đem tới các đại lý lừa tiền tỷ.

Bắt đối tượng sửa vé số trúng thưởng chiếm đoạt tiền tỷ

Bắt đối tượng sửa vé số trúng thưởng chiếm đoạt tiền tỷ

Với máy in, máy scan… Thuận "sản xuất" hàng loạt vé số trúng thưởng, đem tới các đại lý lừa tiền tỷ.

Chiếm đoạt gần 68 tỷ, hai mẹ con lĩnh án tù
Chiếm đoạt gần 68 tỷ, hai mẹ con lĩnh án tù

(VOV) -Mẹ con Huyền chiếm đoạt tài sản của 13 người, 4 tổ chức, doanh nghiệp và ngân hàng.

Chiếm đoạt gần 68 tỷ, hai mẹ con lĩnh án tù

Chiếm đoạt gần 68 tỷ, hai mẹ con lĩnh án tù

(VOV) -Mẹ con Huyền chiếm đoạt tài sản của 13 người, 4 tổ chức, doanh nghiệp và ngân hàng.

Truy tìm kẻ chiếm đoạt 63.000 USD của một người nước ngoài
Truy tìm kẻ chiếm đoạt 63.000 USD của một người nước ngoài

Đối tượng là Huỳnh Thị Kim Loan, 41 tuổi, quê quán TP Cần Thơ, tạm trú phường 4, quận 8, TP Hồ Chí Minh

Truy tìm kẻ chiếm đoạt 63.000 USD của một người nước ngoài

Truy tìm kẻ chiếm đoạt 63.000 USD của một người nước ngoài

Đối tượng là Huỳnh Thị Kim Loan, 41 tuổi, quê quán TP Cần Thơ, tạm trú phường 4, quận 8, TP Hồ Chí Minh