Tàn thuốc gây cháy nhà, một bé chết oan

Anh D. và người dân xung quanh ra sức dập lửa nhưng căn nhà cháy rụi hoàn toàn.

Công an huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang ngày 25/3 cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Triều về hành vi vô ý làm chết người.

Theo kết quả điều tra, đêm 11 rạng sáng 12/2 (mùng 3 Tết Nguyên đán Quý Tỵ), nhà anh P.M.D. (sinh năm 1970, ngụ ấp Minh Dũng, xã Minh Thuận) bốc cháy dữ dội.

Anh D. và người dân xung quanh ra sức dập lửa nhưng căn nhà cháy rụi hoàn toàn. Sau đó mọi người phát hiện cháu P.T.N. (sinh năm 2000, con ruột anh D.) chết cháy trong nhà.

Qua điều tra, Nguyễn Thanh Triều (sinh năm 1969, ngụ ấp Minh Dũng, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng) khai đã vứt tàn thuốc lá vào nhà anh D trước khi hỏa hoạn xảy ra khoảng 20 phút./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần Thơ: dùng bẫy điện chống trộm, bé 7 tuổi chết oan
Cần Thơ: dùng bẫy điện chống trộm, bé 7 tuổi chết oan

Cơ quan cảnh sát điều tra vừa tạm giữ Nguyễn Văn Lương và Lê Văn Hải để tiếp tục điều tra tội danh “giết người” xảy ra ngày 25/11

Cần Thơ: dùng bẫy điện chống trộm, bé 7 tuổi chết oan

Cần Thơ: dùng bẫy điện chống trộm, bé 7 tuổi chết oan

Cơ quan cảnh sát điều tra vừa tạm giữ Nguyễn Văn Lương và Lê Văn Hải để tiếp tục điều tra tội danh “giết người” xảy ra ngày 25/11

Bác sĩ tắc trách, bệnh nhân chết oan
Bác sĩ tắc trách, bệnh nhân chết oan

Sau khi được cắt amidan, chị Chín lên cơn co giật, toàn thân tím tái, ngưng tim, ngưng thở…  

Bác sĩ tắc trách, bệnh nhân chết oan

Bác sĩ tắc trách, bệnh nhân chết oan

Sau khi được cắt amidan, chị Chín lên cơn co giật, toàn thân tím tái, ngưng tim, ngưng thở…  

Sản phụ chết oan, bác sĩ chỉ bị khiển trách
Sản phụ chết oan, bác sĩ chỉ bị khiển trách

Do sai sót trong quá trình chẩn đoán, gây tê, hút dịch nên dẫn đến sản phụ bị trào ngược dịch vào phổi, gây viêm phổi nặng, sau đó bệnh nhân đã tử vong.

Sản phụ chết oan, bác sĩ chỉ bị khiển trách

Sản phụ chết oan, bác sĩ chỉ bị khiển trách

Do sai sót trong quá trình chẩn đoán, gây tê, hút dịch nên dẫn đến sản phụ bị trào ngược dịch vào phổi, gây viêm phổi nặng, sau đó bệnh nhân đã tử vong.