Thân nhân liệt sĩ vụ Đồng Tâm: “Ai làm đến đâu sẽ chịu tội đến đó”

VOV.VN - Phát biểu tại tòa, cha liệt sỹ Dương Đức Hoàng Quân là ông Dương Đức Mậu cho rằng các bị cáo phải thật tâm ăn năn, ai sai đến đâu sẽ chịu tội đến đó.

Phiên tòa xét xử vụ Giết người, Chống người thi hành công vụ tại Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội hiện đang tiến đến phần Nghị án. HĐXX dự kiến sẽ tuyên án đối với 29 bị cáo vào lúc 15h chiều ngày 14/9.

Phát biểu tại tòa ngày 10/9, ông Dương Đức Mậu (cha liệt sỹ Dương Đức Hoàng Quân) cho rằng các bị cáo đã mắc sai lầm, cần thật tâm hối cải về hành động khiến 3 chiến sĩ công an hi sinh.

“Là công dân Việt Nam, nếu ra đường có va chạm giao thông thì có cần đến các chiến sĩ cảnh sát giao thông không? Hoặc xảy ra vấn đề mâu thuẫn nào đó chưa giải quyết được, thì có cần đến các chiến sĩ công an không?” – Ông Dương Đức Mậu hỏi các bị cáo. Người cha của liệt sĩ Dương Đức Hoàng Quân nghẹn ngào khi cho rằng khi nhận thi thể liệt sĩ, chính ông cũng không nhận ra con mình.

Ông Dương Đức Mậu cho rằng các bị cáo “ai làm đến đâu thì sẽ phải chịu tội đến đó”. Cha của liệt sỹ Dương Đức Hoàng Quân đề đạt nguyện vọng HĐXX sẽ đưa ra bản án cho các bị cáo phù hợp với khung pháp luật và đúng với tội trạng các bị cáo đã làm.

Về phần bồi thường dân sự, gia đình của ba liệt sĩ vụ Đồng Tâm không nêu ra yêu cầu cụ thể đối với các bị cáo. Thân nhân các liệt sĩ cho rằng sự mất mát người thân đã là quá lớn, mong HĐXX xử phạt theo đúng pháp luật.

Nhưng cũng theo thân nhân bị hại, từ lúc xảy ra sự việc, các bị cáo vụ Đồng Tâm chưa có hành động nào để bồi thường, khắc phục hậu quả. Luật sư Nguyễn Hồng Bách (bảo vệ quyền lợi cho người bị hại trong vụ án) cho biết: “Một lời thăm hỏi, động viên, chia sẻ với gia đình các nạn nhân trước phiên tòa cũng chưa hề có. Không một đồng đền bù, chưa một nén nhang kể cả từ người thân của các bị cáo cũng không có. Cháu bé 6 tháng tuổi, con của một bị hại (liệt sĩ Phạm Công Huy) chưa được 1 giọt sữa nào từ gia đình các bị cáo, vậy nỗi đau của gia đình nạn nhân đã được chia sẻ hay chưa?”

Trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội (VKS) đã tiến hành đề nghị mức án cho 29 bị cáo. Hai án Tử hình về tội Giết người được đề nghị tuyên với bị cáo Lê Đình Công và Lê Đình Chức. Một án Chung thân được đề nghị tuyên cho Lê Đình Doanh.

Ở phần nói lời sau cùng, 29 bị cáo đều tỏ ra ăn năn hối lỗi về hành vi của mình. Tất cả các bị cáo đều mong tòa mở lượng khoan hồng để có cơ hội trở lại xã hội làm một công dân tốt. Riêng bị cáo Lê Đình Công xin HĐXX về việc mình không trực tiếp ra tay sát hại các chiến sĩ, mong được chuyển từ tội danh Giết người xuống Chống người thi hành công vụ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xét xử vụ Đồng Tâm: Bị cáo Lê Đình Chức cúi đầu xin lỗi gia đình 3 liệt sỹ công an
Xét xử vụ Đồng Tâm: Bị cáo Lê Đình Chức cúi đầu xin lỗi gia đình 3 liệt sỹ công an

VOV.VN - Tại phiên tòa, bị cáo Lê Đình Chức quay về phía gia đình các nạn nhân, cúi đầu chắp tay xin lỗi.

Xét xử vụ Đồng Tâm: Bị cáo Lê Đình Chức cúi đầu xin lỗi gia đình 3 liệt sỹ công an

Xét xử vụ Đồng Tâm: Bị cáo Lê Đình Chức cúi đầu xin lỗi gia đình 3 liệt sỹ công an

VOV.VN - Tại phiên tòa, bị cáo Lê Đình Chức quay về phía gia đình các nạn nhân, cúi đầu chắp tay xin lỗi.

Xét xử vụ Đồng Tâm: Luật sư đồng tình với việc thay đổi tội danh
Xét xử vụ Đồng Tâm: Luật sư đồng tình với việc thay đổi tội danh

VOV.VN - Nhiều luật sư đồng tình với Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội trong việc thay đổi tội danh với 19 bị cáo từ Giết người thành Chống người thi hành công vụ.

Xét xử vụ Đồng Tâm: Luật sư đồng tình với việc thay đổi tội danh

Xét xử vụ Đồng Tâm: Luật sư đồng tình với việc thay đổi tội danh

VOV.VN - Nhiều luật sư đồng tình với Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội trong việc thay đổi tội danh với 19 bị cáo từ Giết người thành Chống người thi hành công vụ.

Viện Kiểm sát đề nghị 2 án tử hình cho các bị cáo vụ Đồng Tâm
Viện Kiểm sát đề nghị 2 án tử hình cho các bị cáo vụ Đồng Tâm

VOV.VN - Bị cáo Lê Đình Công và Lê Đình Chức bị Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đề nghị mức án Tử hình về tội Giết người.

Viện Kiểm sát đề nghị 2 án tử hình cho các bị cáo vụ Đồng Tâm

Viện Kiểm sát đề nghị 2 án tử hình cho các bị cáo vụ Đồng Tâm

VOV.VN - Bị cáo Lê Đình Công và Lê Đình Chức bị Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đề nghị mức án Tử hình về tội Giết người.