Thanh Hóa khởi tố 4 cán bộ xã tiếp tay buôn lậu ô tô

VOV.VN - Các cán bộ xã đã ký khống hồ sơ, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trên 14 tỷ đồng.

Chiều 13/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (Công an tỉnh Thanh Hóa) vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can là các cán bộ xã về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

4 cán bộ bị khởi tố gồm: Hoàng Văn Tảo (SN 1974, nguyên là Chủ tịch UBND xã Hà Thái, Hà Trung), Vũ Văn Cường (SN 1964, nguyên là Phó trưởng Công an xã Hà Thái); Nguyễn Viết Thực (SN 1959, nguyên là Chủ tịch xã Hà Bình, Hà Trung) và Bùi Văn Lựa (SN 1961, nguyên là Trưởng Công an xã Hà Bình, huyện Hà Trung).

 

 

Tang vật trong một vụ án buôn lậu ô tô. (Ảnh: Báo Đầu tư)

Những cán bộ trên đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để ký vào hồ sơ khống về việc di chuyển tài sản của một Việt kiều. Việt kiều này đã lợi dụng chính sách ưu đãi của nhà nước nhập khẩu trái phép 12 ôtô theo diện tài sản di chuyển, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trên 14 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội phát hiện đường dây buôn lậu ô tô hạng sang
Hà Nội phát hiện đường dây buôn lậu ô tô hạng sang

Ngô Doãn Phúc là người chủ mưu trong đường dây buôn lậu ô tô Hummer, Land Rover, Toyota Prado, Lexus…có sự tiếp tay của một số cán bộ cơ quan Nhà nước. Trị giá 4 chiếc xe nhập lậu này gần 6,3 tỷ đồng.

Hà Nội phát hiện đường dây buôn lậu ô tô hạng sang

Hà Nội phát hiện đường dây buôn lậu ô tô hạng sang

Ngô Doãn Phúc là người chủ mưu trong đường dây buôn lậu ô tô Hummer, Land Rover, Toyota Prado, Lexus…có sự tiếp tay của một số cán bộ cơ quan Nhà nước. Trị giá 4 chiếc xe nhập lậu này gần 6,3 tỷ đồng.

Xe Việt kiều hồi hương không đủ điều kiện sẽ bị phạt
Xe Việt kiều hồi hương không đủ điều kiện sẽ bị phạt

VOV.VN -Phạt tiền, buộc tái xuất hoặc tịch thu theo quy định nếu các xe của Việt kiều nhập khẩu không đủ điều kiện.

Xe Việt kiều hồi hương không đủ điều kiện sẽ bị phạt

Xe Việt kiều hồi hương không đủ điều kiện sẽ bị phạt

VOV.VN -Phạt tiền, buộc tái xuất hoặc tịch thu theo quy định nếu các xe của Việt kiều nhập khẩu không đủ điều kiện.