Thu giữ 10kg pháo lậu Trung Quốc

VOV.VN -10kg pháo lậu được chuyên chở trên xe tải do tài xế Bùi Quốc Huy điều khiển.

Vào lúc 5h ngày 21/1, Đội Quản lý Thị trường số 1,  TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi phát hiện và thu giữ 10kg pháo lậu, xuất xứ từ Trung Quốc được chở trên xe tải BKS 60M 7132, do tài xế Bùi Quốc Huy (quê ở tỉnh Khánh Hòa) điều khiển.

Đội Quản lý Thị trường số 1 đã lập biên bản, thu giữ toàn bộ giấy tờ xe và hàng hóa để chuyển cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo qui định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 1.000kg pháo lậu tuồn vào thủ đô
Gần 1.000kg pháo lậu tuồn vào thủ đô

VOV.VN -Nhóm buôn lậu tuồn hàng về Hà Nội rồi trung chuyển đi các tỉnh để phục vụ cho dịp Tết Trung thu sắp tới.

Gần 1.000kg pháo lậu tuồn vào thủ đô

Gần 1.000kg pháo lậu tuồn vào thủ đô

VOV.VN -Nhóm buôn lậu tuồn hàng về Hà Nội rồi trung chuyển đi các tỉnh để phục vụ cho dịp Tết Trung thu sắp tới.

Thuê học sinh vận chuyển 1.000 quả pháo lậu
Thuê học sinh vận chuyển 1.000 quả pháo lậu

VOV.VN -Tổng số tang vật thu giữ gồm 29 lốc pháo hoa nổ với gần 1.000 quả pháo

Thuê học sinh vận chuyển 1.000 quả pháo lậu

Thuê học sinh vận chuyển 1.000 quả pháo lậu

VOV.VN -Tổng số tang vật thu giữ gồm 29 lốc pháo hoa nổ với gần 1.000 quả pháo

Lạng Sơn thu giữ 148 kg pháo lậu
Lạng Sơn thu giữ 148 kg pháo lậu

VOV.VN - Tang vật thu giữ gồm: 2 thùng bìa cát tông, mỗi thùng đựng 18 đến 19 giàn pháo hoa loại 36 quả/hộp và 432 quả pháo tròn trong bao tải.

Lạng Sơn thu giữ 148 kg pháo lậu

Lạng Sơn thu giữ 148 kg pháo lậu

VOV.VN - Tang vật thu giữ gồm: 2 thùng bìa cát tông, mỗi thùng đựng 18 đến 19 giàn pháo hoa loại 36 quả/hộp và 432 quả pháo tròn trong bao tải.

Kiên Giang bắt giữ vụ vận chuyển pháo lậu số lượng lớn
Kiên Giang bắt giữ vụ vận chuyển pháo lậu số lượng lớn

(VOV) - Toàn bộ hồ sơ vụ tàng trữ pháo đã được bàn giao cho công an và Viện kiểm soát để thụ lý điều tra.

Kiên Giang bắt giữ vụ vận chuyển pháo lậu số lượng lớn

Kiên Giang bắt giữ vụ vận chuyển pháo lậu số lượng lớn

(VOV) - Toàn bộ hồ sơ vụ tàng trữ pháo đã được bàn giao cho công an và Viện kiểm soát để thụ lý điều tra.