Thu giữ hàng nghìn khẩu trang y tế và kit xét nghiệm nhập lậu, không rõ xuất xứ

VOV.VN - Chiều nay (11/3), ông Huỳnh Ngọc Hồ - Phó Cục trưởng Cục quản lý thị trường tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã niêm phong và lập biên bản tạm giữ 61.900 chiếc khẩu trang y tế các loại và 400 kit xét nghiệm không có hóa đơn chứng từ.

Quản lý thị trường tiếp tục xác minh, có đủ chứng cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, tại khu vực khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước, Đội quản lý thị trường số 1, Cục quản lý thị trường tỉnh An Giang phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh An Giang, tiến hành kiểm tra các thùng giấy carton do đối tượng ngụ phường Mỹ Thới làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện lô hàng hóa gồm 61.900 khẩu trang y tế các loại do các công ty trong nước sản xuất và 400 bộ kit xét nghiệm do nước ngoài sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, chủ của số hàng này không xuất trình được hóa đơn, chứng từ của toàn bộ số hàng hóa này. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm là hơn 40 triệu đồng. Cùng ngày, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh cũng thu giữ 3.000 kit xét nghiệm Covid-19 rao bán trên Facebook.

Qua nắm bắt, thu thập thông tin giao bán hàng hóa trên mạng xã hội, mới đây, tại khu vực cổng công trường thi công dự án Ruby Hạ Long, khu đô thị Cao Xanh Hà Khánh, thuộc phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, Đội Quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế công an thành phố Hạ Long kiểm tra, phát hiện Facebook Thuy Huyền có tên thật là Vũ Thị Thu Huyền sinh năm 2002, địa chỉ: tổ 5, khu 7B, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long đang vận chuyển 1.000 bộ sản phẩm kit xét nghiệm Covi-19 nhãn hiệu AIKANG trên đường đi tiêu thụ.

Làm việc với lực lượng chức năng, chủ của số hàng hóa này không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan, đồng thời tự nguyện giao nộp thêm 2.000 bộ sản phẩm kit xét nghiệm nhanh Covid-19 cho Đoàn kiểm tra. Lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ 3.000 sản phẩm và lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Đội Quản lý thị trường số 3, Cục QLTT tỉnh Yên Bái phối hợp với Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Yên Bái triển khai hoạt động kiểm tra, rà soát đối với các cơ sở kinh doanh thuốc, vật tư y tế trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ đang kinh doanh hơn 6.000 sản phẩm kit xét nghiệm nhanh, que lấy mẫu dịch ly hầu phát hiện Covid-19, hàng chục máy đo nồng độ ô xy trong máu. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm lên tới gần 300 triệu đồng.

Đội đã tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính đối với chủ của 2 cơ sở này về hành vi kinh doanh hàng hóa  nhập lậu là  thiết bị ytế và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ đề nghị xử phạt vi phạm hành chính gần 40 triệu đồng.

Cũng trong hôm nay, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một đối tượng sinh năm 1994, ngụ thôn 6, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên đang vận chuyển 2.000 kit test nhanh kháng nguyên Covid-19 có xuất xứ từ Trung Quốc. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, chủ của số hàng này không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ hàng hóa đang vận chuyển. Trị giá hàng hóa vi phạm khoảng 100 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yên Bái siết chặt kiểm soát, chống loạn giá trước nhu cầu kit test tăng cao
Yên Bái siết chặt kiểm soát, chống loạn giá trước nhu cầu kit test tăng cao

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã kéo theo nhu cầu về kit test nhanh Covid-19 của người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái tăng cao. Để đảm bảo thị trường mặt hàng này ổn định, không loạn giá, lực lượng chức năng đã tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý mặt hàng này.

Yên Bái siết chặt kiểm soát, chống loạn giá trước nhu cầu kit test tăng cao

Yên Bái siết chặt kiểm soát, chống loạn giá trước nhu cầu kit test tăng cao

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã kéo theo nhu cầu về kit test nhanh Covid-19 của người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái tăng cao. Để đảm bảo thị trường mặt hàng này ổn định, không loạn giá, lực lượng chức năng đã tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý mặt hàng này.

Kit test nhanh COVID-19 ngày càng đắt, giá vọt lên trên 100.000 đồng/bộ
Kit test nhanh COVID-19 ngày càng đắt, giá vọt lên trên 100.000 đồng/bộ

VOV.VN - Giá kit test nhanh tại Hà Nội và TP.HCM đang "nhảy múa" từng ngày do nhu cầu của người dân tăng cao, nhiều nơi còn từ chối bán cho khách mua nhiều.

Kit test nhanh COVID-19 ngày càng đắt, giá vọt lên trên 100.000 đồng/bộ

Kit test nhanh COVID-19 ngày càng đắt, giá vọt lên trên 100.000 đồng/bộ

VOV.VN - Giá kit test nhanh tại Hà Nội và TP.HCM đang "nhảy múa" từng ngày do nhu cầu của người dân tăng cao, nhiều nơi còn từ chối bán cho khách mua nhiều.

Bắc Giang tạm giữ hàng nghìn kit test, thuốc điều trị COVID-19 trôi nổi
Bắc Giang tạm giữ hàng nghìn kit test, thuốc điều trị COVID-19 trôi nổi

VOV.VN - Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang đang xác minh làm rõ số hàng hóa là kit test nhanh và thuốc tân dược để điều trị COVID-19 không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ vừa bị thu giữ.

Bắc Giang tạm giữ hàng nghìn kit test, thuốc điều trị COVID-19 trôi nổi

Bắc Giang tạm giữ hàng nghìn kit test, thuốc điều trị COVID-19 trôi nổi

VOV.VN - Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang đang xác minh làm rõ số hàng hóa là kit test nhanh và thuốc tân dược để điều trị COVID-19 không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ vừa bị thu giữ.

Kit test nhanh COVID-19: Công ty Đức Minh nhập 86.000 đồng bán giá gấp đôi
Kit test nhanh COVID-19: Công ty Đức Minh nhập 86.000 đồng bán giá gấp đôi

VOV.VN - Tổng cục Hải quan vừa thông tin về số liệu nhập khẩu kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh. Theo đó, doanh nghiệp này đã nhập kit xét nghiệm trong với kim ngạch 3.437 tỷ đồng và bán ra với mức giá chênh lệnh trên 100%.

Kit test nhanh COVID-19: Công ty Đức Minh nhập 86.000 đồng bán giá gấp đôi

Kit test nhanh COVID-19: Công ty Đức Minh nhập 86.000 đồng bán giá gấp đôi

VOV.VN - Tổng cục Hải quan vừa thông tin về số liệu nhập khẩu kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh. Theo đó, doanh nghiệp này đã nhập kit xét nghiệm trong với kim ngạch 3.437 tỷ đồng và bán ra với mức giá chênh lệnh trên 100%.