Thượng tướng Lương Tam Quang: "Tội phạm mạng liên tục thay đổi phương thức"

VOV.VN - Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an nhận định, tội phạm mạng liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn.

Tại Hội thảo “Phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng” được tổ chức hôm nay (13/5), Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho biết: Các ứng dụng chat như Zalo, Telegram, Messenger, các công nghệ trí tuệ nhân tạo,… đang được tội phạm mạng tích cực lợi dụng nhằm tiếp cận người sử dụng, tạo nên các tình huống lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, với mục đích cuối cùng là chiếm đoạt tài sản của người sử dụng.

Đối tượng bị lừa đảo qua mạng chủ yếu là người lớn tuổi, người lao động thu nhập thấp, sinh viên, trẻ em,…trong đó có không ít người sử dụng còn chưa có kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng. Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đề xuất xây dựng các giải pháp phòng, chống lừa đảo, bám sát 4 trụ cột.

Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho biết, Cổng cảnh báo an toàn thông tin đã ghi nhận được hơn 15.900 phản ánh về lừa đảo trực tuyến trong năm 2023, trong đó có hơn 90% phản ánh liên quan đến các hình thức lừa đảo tài chính, tăng gần 65% so với năm 2022. Tỷ lệ người dùng nhận tin nhắn, cuộc gọi lừa đảo trực tuyến là 73%, trong đó chủ yếu là người già và trẻ em (những đối tượng không có nhiều kỹ năng an toàn trên không gian mạng). “Chợ đen” mua bán thông tin thẻ tín dụng công khai trực tuyến cơ sở dữ liệu miễn phí đang có trên 2 triệu thẻ ghi nợ và tín dụng, cho thấy các nguy cơ tiềm ẩn về lừa đảo trực tuyến.

Theo Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, các đối tượng lừa đảo thường sử dụng phương thức thủ đoạn rất tinh vi để xây dựng các kịch bàn lừa đảo hoàn hảo. Rất nhiều chiêu thức lừa đảo được đối tượng tội phạm sử dụng như, kêu gọi đầu tư qua các sàn giao dịch ngoại hối, tiền ảo, chứng khoán; hoặc đe dọa tiền gửi ngân hàng của người dùng đang bị điều tra, nên cần chuyển tiền cho đối tượng để “xác minh”… Điều này cho thấy, tính chất lừa đảo trực tuyến đang diễn biến ngày càng phức tạp, gây ảnh hướng lớn về kinh tế, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an ninh xã hội.

Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia - nhận định: "Năm 2023, tội phạm mạng trong và ngoài nước liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn, triệt để lợi dụng công nghệ mới để tấn công xâm nhập lừa đảo quy mô lớn, gây thiệt hại lớn. Lừa đảo trực tuyến gây thiệt hại 390.000 tỷ đồng, tương đương 3,6% GDP. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, mỗi bộ ngành, mỗi doanh nghiệp trực thuộc Hiệp hội sẽ tham gia Hội thảo với những ý kiến chất lượng, trong đó đề nghị tập trung đề xuất các giải pháp phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng theo 3 hướng, đồng thời bám sát 4 trụ cột: Trụ cột thứ nhất là phải tham mưu hoàn thiện chính sách. Trụ cột thứ hai là phải định hướng phát triển giải pháp công nghệ phối hợp giữa các cơ quan chức năng với tổ chức, doanh nghiệp. Trụ cột thứ ba, trách nhiệm của doanh nghiệp, tổ chức trong bảo vệ con người, phòng ngừa từ sớm, từ xa đối với lừa đảo qua không gian mạng. Trụ cột thứ tư nâng cao sức đề kháng cho người dân, tổ chức tham gia môi trường mạng để phòng, chống lừa đảo."

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng tướng Lương Tam Quang dự lễ giao, nhận quân 2024 tại tỉnh Thái Bình
Thượng tướng Lương Tam Quang dự lễ giao, nhận quân 2024 tại tỉnh Thái Bình

VOV.VN - Sáng 25/2, Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an - tham dự lễ giao, nhận quân, động viên khích lệ hơn 400 tân binh của huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân năm 2024.

Thượng tướng Lương Tam Quang dự lễ giao, nhận quân 2024 tại tỉnh Thái Bình

Thượng tướng Lương Tam Quang dự lễ giao, nhận quân 2024 tại tỉnh Thái Bình

VOV.VN - Sáng 25/2, Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an - tham dự lễ giao, nhận quân, động viên khích lệ hơn 400 tân binh của huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân năm 2024.

Cao Bằng kịp thời ngăn chặn nhiều vụ lừa đảo trực tuyến
Cao Bằng kịp thời ngăn chặn nhiều vụ lừa đảo trực tuyến

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã kịp thời ngăn chặn nhiều vụ lừa đảo chuyển tiền trực tuyến.

Cao Bằng kịp thời ngăn chặn nhiều vụ lừa đảo trực tuyến

Cao Bằng kịp thời ngăn chặn nhiều vụ lừa đảo trực tuyến

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã kịp thời ngăn chặn nhiều vụ lừa đảo chuyển tiền trực tuyến.

Chuyên gia chỉ cách phòng ngừa lừa đảo trực tuyến số tiền lớn
Chuyên gia chỉ cách phòng ngừa lừa đảo trực tuyến số tiền lớn

VOV.VN - Liên tiếp các vụ lừa đảo trực tuyến với số tiền lớn lên đến hàng trăm tỉ đồng xảy ra thời gian gần đây, mặc dù lực lượng chức năng cũng như cơ quan truyền thông liên tục cảnh báo.

Chuyên gia chỉ cách phòng ngừa lừa đảo trực tuyến số tiền lớn

Chuyên gia chỉ cách phòng ngừa lừa đảo trực tuyến số tiền lớn

VOV.VN - Liên tiếp các vụ lừa đảo trực tuyến với số tiền lớn lên đến hàng trăm tỉ đồng xảy ra thời gian gần đây, mặc dù lực lượng chức năng cũng như cơ quan truyền thông liên tục cảnh báo.