Bắt 2 đối tượng ở Lào Cai chở hơn 500kg pháo hoa nổ bằng xe bán tải

VOV.VN - Các đối tượng khai nhận mua số pháo hoa trên của 1 người Trung Quốc, mang về để bán kiếm lời.

Khoảng 22h15 ngày 5/8, Tổ công tác Đội điều tra tổng hợp – Công an huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an 2 xã Tả Gia Khâu và Dìn Chin (Mường Khương) trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực thôn Lùng Sán Chồ, xã Dìn Chin phát hiện 1 xe ô tô bán tải màu trắng nhãn hiệu Ford Ranger BKS 24C-112.31 đi từ hướng mốc biên giới 168 về Quốc lộ 4D có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, tuy nhiên, người điều khiển xe ô tô không chấp hành, đánh lái gấp sang phía bên trái hòng tháo chạy làm xe trượt xuống vệ đường không di chuyển được.

Ngay sau đó, Tổ công tác đã tiến hành áp sát, kiểm tra phát hiện phía ghế phụ phía trước, băng ghế phía sau và trong thùng xe có nhiều hộp bìa carton màu đỏ in chữ Trung Quốc.

Sau khi về trụ sở làm rõ, bước đầu xác định 2 người trên xe gồm Giàng Sử Dín (sinh năm 1993, trú tại thôn Lao Hầu, xã Thanh Bình, huyện Mường Khương) và Vàng Dùng Súng (sinh năm 1996, trú tại thôn Lao Chải, thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương).

Tất cả có 60 hộp carton được chở trên xe của Dín và Súng, tổng trọng lượng 518Kg.

Dín và Súng khai nhận những thùng carton màu đỏ trên xe đều là pháo hoa nổ, mua từ một người đàn ông Trung Quốc tại khu vực gần mốc biên giới 168 thuộc địa phận thôn Lùng Sán Chồ (xã Dìn Chin) với giá 15 triệu đồng để về bán kiếm lời.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sử dụng pháo hoa như thế nào để tránh vi phạm pháp luật
Sử dụng pháo hoa như thế nào để tránh vi phạm pháp luật

VOV.VN - Nếu không hiểu đúng các Quy định của Nghị định 137 mới sẽ rất dễ vi phạm pháp luật khi sử dụng pháo hoa và có thể dẫn tới bị xử phạt vi phạm hành chính thậm chí trong trường hợp gây nguy hiểm cao thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Sử dụng pháo hoa như thế nào để tránh vi phạm pháp luật

Sử dụng pháo hoa như thế nào để tránh vi phạm pháp luật

VOV.VN - Nếu không hiểu đúng các Quy định của Nghị định 137 mới sẽ rất dễ vi phạm pháp luật khi sử dụng pháo hoa và có thể dẫn tới bị xử phạt vi phạm hành chính thậm chí trong trường hợp gây nguy hiểm cao thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nữ doanh nhân tặng quà Tết người thân bằng 6 khối pháo hoa nổ
Nữ doanh nhân tặng quà Tết người thân bằng 6 khối pháo hoa nổ

VOV.VN - Nữ doanh nhân V.T.H (SN 1971) được xác định tặng khối pháo hoa nổ cho một người đàn ông tại quận Hà Đông (Hà Nội). Người đàn ông này đem pháo hoa nổ lên chung cư đốt.

Nữ doanh nhân tặng quà Tết người thân bằng 6 khối pháo hoa nổ

Nữ doanh nhân tặng quà Tết người thân bằng 6 khối pháo hoa nổ

VOV.VN - Nữ doanh nhân V.T.H (SN 1971) được xác định tặng khối pháo hoa nổ cho một người đàn ông tại quận Hà Đông (Hà Nội). Người đàn ông này đem pháo hoa nổ lên chung cư đốt.

2 anh em ở Hà Nội bị phạt 3,5 triệu đồng vì đốt pháo hoa nổ
2 anh em ở Hà Nội bị phạt 3,5 triệu đồng vì đốt pháo hoa nổ

VOV.VN - Hai anh em ruột trú tại xã Tiên Dược (Sóc Sơn) đốt pháo hoa nổ tại nhà bị công an phát hiện và xử phạt 3,5 triệu đồng.

2 anh em ở Hà Nội bị phạt 3,5 triệu đồng vì đốt pháo hoa nổ

2 anh em ở Hà Nội bị phạt 3,5 triệu đồng vì đốt pháo hoa nổ

VOV.VN - Hai anh em ruột trú tại xã Tiên Dược (Sóc Sơn) đốt pháo hoa nổ tại nhà bị công an phát hiện và xử phạt 3,5 triệu đồng.