Bắt chủ tiệm vàng vì mua bán vàng gian

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau bắt tạm giam một chủ tiệm vàng ở huyện Đầm Dơi vì 2 lần mua vàng của nhóm trộm.

Liên quan vụ trộm tiệm vàng Kha Ly ở xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi, ngày 12/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Kim Chi (52 tuổi, ở ấp Chà Là, xã Trần Phán) để điều tra hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Bà Chi là chủ tiệm vàng Hữu Ngưng, từng 2 lần mua vàng do nhóm trộm tiệm vàng Kha Ly mang đến bán.

Trước đó, Công an tỉnh Cà Mau đã bắt giam 4 người gồm: Lê Hoàng Nam (40 tuổi); Nguyễn Văn Bé (32 tuổi, cùng ngụ xã Tân Hưng, huyện Cái Nước); Lâm Văn Lam (52 tuổi, ở xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi) và Nguyễn Thanh Sang (37 tuổi, ở xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi). Trong đó, Lam, Nam, Bé bị điều tra hành vi trộm cắp, Sang bị điều tra hành vi tiêu thụ đồ gian.

Trước đó, ngày 5/6, ông Lê Kha Ly (47 tuổi, ở ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi) đến trình báo cơ quan công an địa phương về việc tiệm vàng của ông bị mất trộm tài sản trị giá khoảng 3 tỉ đồng. Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an có mặt và ghi nhận, cửa kéo bằng sắt của tiệm vàng có dấu vết bị cạy. Trích xuất camera phát hiện có một nam giới đã thực hiện hành vi trên.

Kết quả điều tra thể hiện Lam, Nam đột nhập vào tiệm vàng Kha Ly lấy đi 20 lượng vàng 24K và 40 lượng vàng 18K, tổng giá trị tài sản khoảng 2,8 tỉ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sơn La khởi tố 2 đối tượng trộm cắp và tiêu thụ tài sản trộm cắp
Sơn La khởi tố 2 đối tượng trộm cắp và tiêu thụ tài sản trộm cắp

VOV.VN - Hai đối tượng này đã đột nhập vào nhà chị H. lấy đi và tiêu thụ 2 bình ắc quy ô tô, 2 máy đục bê tông, 2 máy cắt gạch đá, 1 chiếc xe rùa, 1 cuộn dây điện, với tổng trị giá tài sản khoảng 11 triệu đồng.

Sơn La khởi tố 2 đối tượng trộm cắp và tiêu thụ tài sản trộm cắp

Sơn La khởi tố 2 đối tượng trộm cắp và tiêu thụ tài sản trộm cắp

VOV.VN - Hai đối tượng này đã đột nhập vào nhà chị H. lấy đi và tiêu thụ 2 bình ắc quy ô tô, 2 máy đục bê tông, 2 máy cắt gạch đá, 1 chiếc xe rùa, 1 cuộn dây điện, với tổng trị giá tài sản khoảng 11 triệu đồng.

43 năm tù giam cho 3 đối tượng trộm cắp và tiêu thụ tài sản
43 năm tù giam cho 3 đối tượng trộm cắp và tiêu thụ tài sản

VOV.VN - Các đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản tại các cửa hàng bán điện thoại, chiếm đoạt hơn 1,26 tỷ đồng.

43 năm tù giam cho 3 đối tượng trộm cắp và tiêu thụ tài sản

43 năm tù giam cho 3 đối tượng trộm cắp và tiêu thụ tài sản

VOV.VN - Các đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản tại các cửa hàng bán điện thoại, chiếm đoạt hơn 1,26 tỷ đồng.

Tạm giữ hình sự 2 đối tượng chuyên trộm cắp, tiêu thụ tài sản ở Hà Nội
Tạm giữ hình sự 2 đối tượng chuyên trộm cắp, tiêu thụ tài sản ở Hà Nội

VOV.VN -Công an quận Đống Đa vừa khám phá 2 ổ nhóm tiêu thụ tài sản trộm cắp do người khác phạm tội mà có.

Tạm giữ hình sự 2 đối tượng chuyên trộm cắp, tiêu thụ tài sản ở Hà Nội

Tạm giữ hình sự 2 đối tượng chuyên trộm cắp, tiêu thụ tài sản ở Hà Nội

VOV.VN -Công an quận Đống Đa vừa khám phá 2 ổ nhóm tiêu thụ tài sản trộm cắp do người khác phạm tội mà có.