Vụ án Vạn Thịnh Phát:

Bị cáo Trương Mỹ Lan nói có tỷ phú hứa sẽ giúp xử lý vấn đề tại SCB

VOV.VN - Hôm nay (20/3), phiên toà xét xử đại án Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư và tự bào chữa của bị cáo Trương Mỹ Lan. Trước HĐXX, bị cáo Lan nói có tổ chức tài chính, tỷ phú thế giới hứa sẽ vào cùng xử lý vấn đề của Ngân hàng SCB. 

Toà tạo điều kiện để Trương Mỹ Lan gặp tỷ phú nước ngoài

Trình bày trước HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) nói rất đau xót khi quan điểm luận tội của đại diện Viện Kiểm sát cho rằng bà quanh co, chối tội, đổ tội cho thuộc cấp.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cho rằng, bản thân không quanh co, không chối tội và không đổ tội cho ai.

Theo bị cáo Lan, khi đọc nội dung cáo trạng bà rất đau xót cho các bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên Ngân hàng SCB. Bởi theo bà, các bị cáo trên vì sự tồn tại của Ngân hàng SCB mà vô tình phạm tội nên bà cũng thấy mình cũng có một phần trách nhiệm và đã tự nguyện chịu tội cùng.

Bị cáo Trương Mỹ Lan liên tục lặp lại những luận cứ đã được các luật sư bào chữa cho mình khiến chủ toạ phiên toà phải ngắt lời. HĐXX yêu cầu các luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan chuyển bản luận cứ bào chữa cho thân chủ nghiên cứu và tham mưu pháp lý để bị cáo trình bày đúng trọng tâm.

Tiếp tục trình bày, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát phủ nhận việc chiếm đoạt tiền của Ngân hàng SCB và nói bản thân cùng Tập đoàn Vạn Thịnh Phát không liên quan gì đến Ngân hàng SCB. Bà Lan cho rằng thời điểm trên SCB rất khó khăn thì lấy tiền đâu để cho bà và Vạn Thịnh Phát vay đến hàng trăm ngàn tỷ đồng.

Riêng tại thời điểm bà bị bắt tạm giam, bị cáo Lan cho rằng Ngân hàng SCB đang hoạt động bình thường và chuẩn bị có tương lai rất tốt đẹp. Bởi khi đó, bà đang kêu gọi các tổ chức tài chính, tỷ phú thế giới và được hứa sẽ vào cùng xử lý vấn đề của Ngân hàng SCB.

Tuy nhiên, theo bị cáo Trương Mỹ Lan, các tổ chức tài chính trên ra điều kiện phải gặp đích danh bà và cả lãnh đạo SCB cũ - mới. “Những ngày ở trong trại tạm giam, ngày nào con tim tôi cũng rỉ máu, đau xót. Tôi từng nhiều lần đề nghị cơ quan điều tra cho phép tôi được tại ngoại để đưa nguồn lực tài chính vào SCB, nhưng không được xem xét”, bị cáo Trương Mỹ Lan nói.

Liên quan đến tình tiết trên, HĐXX cho biết sẽ tạo điều kiện để bị cáo Trương Mỹ Lan gặp những tổ chức tài chính trên ngay tại trại giam, nếu thật sự có người muốn giúp bị cáo khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, bị cáo Trương Mỹ Lan cũng mong HĐXX xem xét lại kết quả định giá tài sản của Công ty Hoàng Quân và cho phép bà được tiếp cận bảng thực thu, thực chi trong vòng 11 năm qua và bản báo cáo tài chính của SCB trước khi bà bị bắt.

Về chuyển số tiền đã nộp vào trong giai đoạn điều tra, truy tố, bà Lan xin HĐXX chuyển sang cho Trương Huệ Vân (cháu gái bị cáo Lan) để khắc phục hậu quả vụ án. Đồng thời, xin HĐXX xem xét, giải tỏa kê biên căn nhà 19 Nguyễn Huệ (Quận 1, TP.HCM). Bởi đây là nhà của con gái bà đang cho Ngân hàng SCB thuê. Hơn một năm nay, SCB không trả tiền thuê nhà và cũng không trả lại nhà khiến người thân bà bị bế tắc.

Luật sư đề nghị toà xem xét lại các cáo buộc đối với Trương Mỹ Lan

Trước đó, các luật sư bào chữa cũng đề nghị HĐXX xem xét lại các cáo buộc của Viện Kiểm sát về tội danh “Tham ô tài sản” đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, bởi bị cáo này không giữ chức vụ quyền hạn gì trong Ngân hàng SCB.

Về cáo buộc tội “Đưa hối lộ”, theo các luật sư, quá trình điều tra, xét xử bị cáo Đinh Văn Thành (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB) không có mặt, không có lời khai. Việc cáo trạng xác định bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn (nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) đưa hối lộ cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II), Trưởng đoàn thanh tra SCB) là dựa vào mỗi lời khai của Văn, không có chứng cứ nào khác chứng minh.

Liên quan số tiền hối lộ bị cáo Nhàn 5,2 triệu USD, bị cáo Văn khai do bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo Nguyễn Phương Hồng chuẩn bị nguồn tiền. Tuy nhiên Nguyễn Phương Hồng đã chết, nên cũng không thể kiểm chứng lời khai trên. Do đó, các luật sư đề nghị HĐXX đánh giá tính khách quan lời khai trên của bị cáo Văn. Đồng thời, xem xét số tiền thiệt hại cáo buộc đối với bà Trương Mỹ Lan.

Trong phiên xử ngày 19/3, nêu quan điểm luận tội các bị cáo, cơ quan công tố nhận định bị cáo Trương Mỹ Lan đã thâu tóm 3 ngân hàng tư nhân để hợp nhất thành SCB. Bị cáo Lan đã lợi dụng chính sách của Nhà nước trong đề án tái cơ cấu SCB để thâu tóm ngân hàng này như một công cụ tài chính để huy động vốn, phục vụ kinh doanh cá nhân và Hệ sinh thái của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Ngoài tội đưa hối lộ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát còn bị truy cứu tội tham ô tài sản và tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Theo cơ quan công tố, bà Trương Mỹ Lan đã phạm tội nhiều lần, tại tòa khai báo quanh co, đổ lỗi cho cấp dưới, chính vì vậy cần loại khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nóng 24h: Đề nghị mức án với Trương Mỹ Lan và đồng phạm vụ Vạn Thịnh Phát
Nóng 24h: Đề nghị mức án với Trương Mỹ Lan và đồng phạm vụ Vạn Thịnh Phát

VOV.VN - Sau phần luận tội các bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát, VKSND TP.HCM đã đề nghị mức án với vợ chồng Trương Mỹ Lan và đồng phạm.

Nóng 24h: Đề nghị mức án với Trương Mỹ Lan và đồng phạm vụ Vạn Thịnh Phát

Nóng 24h: Đề nghị mức án với Trương Mỹ Lan và đồng phạm vụ Vạn Thịnh Phát

VOV.VN - Sau phần luận tội các bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát, VKSND TP.HCM đã đề nghị mức án với vợ chồng Trương Mỹ Lan và đồng phạm.

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Được cho mật khẩu nhà riêng để đặt thùng xốp đựng tiền
Vụ án Vạn Thịnh Phát: Được cho mật khẩu nhà riêng để đặt thùng xốp đựng tiền

VOV.VN - Chiều 13/3, phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát tiếp tục với phần tham gia xét hỏi của các luật sư nhằm làm rõ vị trí, vai trò của bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong các vấn đề tái cơ cấu, cho vay, giải ngân, giải quỹ, thẩm định giá tài sản đảm bảo tại Ngân hàng SCB.

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Được cho mật khẩu nhà riêng để đặt thùng xốp đựng tiền

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Được cho mật khẩu nhà riêng để đặt thùng xốp đựng tiền

VOV.VN - Chiều 13/3, phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát tiếp tục với phần tham gia xét hỏi của các luật sư nhằm làm rõ vị trí, vai trò của bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong các vấn đề tái cơ cấu, cho vay, giải ngân, giải quỹ, thẩm định giá tài sản đảm bảo tại Ngân hàng SCB.

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Đỗ Thị Nhàn thắc mắc về tội danh
Vụ án Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Đỗ Thị Nhàn thắc mắc về tội danh

VOV.VN - Khi được Viện kiểm sát xét hỏi, bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục thanh tra, giám sát ngân hàng II) thắc mắc khi nhiều người trong đoàn thanh tra cũng nhận tiền, nhưng chỉ mình bà bị truy tố tội “Nhận hối lộ”. 

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Đỗ Thị Nhàn thắc mắc về tội danh

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Đỗ Thị Nhàn thắc mắc về tội danh

VOV.VN - Khi được Viện kiểm sát xét hỏi, bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục thanh tra, giám sát ngân hàng II) thắc mắc khi nhiều người trong đoàn thanh tra cũng nhận tiền, nhưng chỉ mình bà bị truy tố tội “Nhận hối lộ”. 

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Phương thức cắt đứt dòng tiền sau vay khống
Vụ án Vạn Thịnh Phát: Phương thức cắt đứt dòng tiền sau vay khống

VOV.VN - Chiều nay (11/3), đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM giữ quyền công tố tại toà bắt đầu tham gia xét hỏi các bị cáo trong vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và những pháp nhân liên quan. 

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Phương thức cắt đứt dòng tiền sau vay khống

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Phương thức cắt đứt dòng tiền sau vay khống

VOV.VN - Chiều nay (11/3), đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM giữ quyền công tố tại toà bắt đầu tham gia xét hỏi các bị cáo trong vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và những pháp nhân liên quan.