Đề nghị truy tố mẹ kế đánh bé gái 8 tuổi tử vong tội Giết người

VOV.VN - Cơ quan điều tra đề nghị truy tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi) về tội “Giết người” và “Hành hạ người khác”

Ngày 19/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố 2 bị can trong vụ án bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong, xảy ra tại căn hộ chung cư Saigon Pearl (quận Bình Thạnh). 

Theo đó, Cơ quan điều tra đề nghị truy tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi) về tội “Giết người” và “Hành hạ người khác” theo Điều 123, Điều 140 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). Bị can Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, cha ruột của nạn nhân ) bị đề nghị truy tố về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm" theo Điều 140, Điều 389 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Võ Quỳnh Trang có quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng với Nguyễn Kim Trung Thái cùng cháu N.T.V.A. (8 tuổi, con của Thái với vợ cũ) tại chung cư Saigon Pearl (đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh).

Quá trình chung sống từ giữa năm 2020, Trang có đánh, mắng cháu. Đến tháng 10/2021, cháu A. ở nhà học online, trong quá trình kèm dạy cháu, Trang đã nhiều lần dùng roi mây để đánh đập, hành hạ cháu A., gây ra nhiều vết bầm trên người bé. Thái cũng nhiều lần chứng kiến bé A. bị Trang dùng roi và cây đánh con nhưng không can ngăn, thậm chí đôi lúc còn chửi mắng và đánh con gái.

Ngày 22/12/2021, bé A. bị hành hạ dã man trong khoảng 4 tiếng trước khi tử vong. Sau khi vụ việc xảy ra, Thái biết Trang có đánh cháu A. nên xóa dữ liệu camera của căn hộ để che giấu hành vi phạm tội. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã khôi phục được dữ liệu này.

Trước đó, như VOV đã đưa tin, lúc 19h43 ngày 22/12/2021, Công an phường 22, quận Bình Thạnh nhận được tin báo của Bệnh viện Vinmec Central Park có tiếp nhận cấp cứu một bé gái tên N.T.V.A. (SN 2013, hộ khẩu thường trú phường Đa Kao, quận 1; cư trú tại chung Saigon Pearl) trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở.

Trên cơ thể cháu bé, bác sĩ ghi nhận có nhiều vết bầm tím lớn ở mông, đùi, hông, lưng, sưng mủ ở vùng vai trái, trên thái dương bên phải có vết thương khoảng 2cm đã lành, nghi vấn từng được khâu trước đó.

Nghi ngờ cháu A. bị bạo hành dẫn tới tử vong, Cơ quan điều tra (CQĐT) đã mời Trang và Thái lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, Trang khai nhận toàn bộ hành vi. Mở rộng điều tra, ngày 31/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã ra lệnh bắt người khẩn cấp Nguyễn Kim Trung Thái về hành vi ngược đãi, hành hạ con.

Theo kết luận giám định pháp y xác định bé N.T.V.A. (8 tuổi) tử vong do phù phổi cấp và sốc chấn thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiến nghị điều tra tội giết người đối với cha bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong
Kiến nghị điều tra tội giết người đối với cha bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong

VOV.VN - Luật sư bảo vệ quyền lợi cho bé N.T.V.A. (8 tuổi, nạn nhân bị bạo hành tử vong tại quận Bình Thạnh, TP.HCM) vừa có đơn kiến nghị thay đổi tội danh để điều tra đối với cha ruột bé về tội giết người.

Kiến nghị điều tra tội giết người đối với cha bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong

Kiến nghị điều tra tội giết người đối với cha bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong

VOV.VN - Luật sư bảo vệ quyền lợi cho bé N.T.V.A. (8 tuổi, nạn nhân bị bạo hành tử vong tại quận Bình Thạnh, TP.HCM) vừa có đơn kiến nghị thay đổi tội danh để điều tra đối với cha ruột bé về tội giết người.

Công an TP.HCM kết luận nguyên nhân tử vong của bé gái 8 tuổi bị bạo hành
Công an TP.HCM kết luận nguyên nhân tử vong của bé gái 8 tuổi bị bạo hành

VOV.VN - Theo kết luận giám định pháp y, bé gái 8 tuổi ở TP.HCM tử vong do phù phổi cấp và sốc chấn thương.

Công an TP.HCM kết luận nguyên nhân tử vong của bé gái 8 tuổi bị bạo hành

Công an TP.HCM kết luận nguyên nhân tử vong của bé gái 8 tuổi bị bạo hành

VOV.VN - Theo kết luận giám định pháp y, bé gái 8 tuổi ở TP.HCM tử vong do phù phổi cấp và sốc chấn thương.

Vụ bé gái 8 tuổi bị đánh tử vong: “Dì ghẻ” đối diện khung hình phạt cao nhất
Vụ bé gái 8 tuổi bị đánh tử vong: “Dì ghẻ” đối diện khung hình phạt cao nhất

VOV.VN - Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, hành vi phạm tội của các bị can đã xâm phạm đến quyền được sống là quyền cao quý nhất của con người nên cần thiết phải được xử lý nghiêm minh nhất theo quy định của pháp luật.

Vụ bé gái 8 tuổi bị đánh tử vong: “Dì ghẻ” đối diện khung hình phạt cao nhất

Vụ bé gái 8 tuổi bị đánh tử vong: “Dì ghẻ” đối diện khung hình phạt cao nhất

VOV.VN - Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, hành vi phạm tội của các bị can đã xâm phạm đến quyền được sống là quyền cao quý nhất của con người nên cần thiết phải được xử lý nghiêm minh nhất theo quy định của pháp luật.

Khởi tố bổ sung tội giết người, che giấu tội phạm vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong
Khởi tố bổ sung tội giết người, che giấu tội phạm vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong

VOV.VN - Liên quan vụ án bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành dẫn đến tử vong, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án “Giết người” và “Che giấu tội phạm”.

Khởi tố bổ sung tội giết người, che giấu tội phạm vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong

Khởi tố bổ sung tội giết người, che giấu tội phạm vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong

VOV.VN - Liên quan vụ án bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành dẫn đến tử vong, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án “Giết người” và “Che giấu tội phạm”.