Hộ gia đình công an bán chuyên trách ở Nghệ An nuôi trái phép 3 con hổ

VOV.VN - Một trong hai hộ gia đình nuôi hổ trái phép bị phát hiện ở xã Đô Thành có chồng là công an viên phụ trách địa bàn xóm mình sinh sống.

Chiều 9/8, ông Luyện Xuân Huệ - Chủ tịch UBND xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An địa phương nơi cơ quan điều tra vừa phát hiện 2 cơ sở nuôi nhốt hổ trái phép xác nhận, một trong hai cơ sở nuôi nhốt hổ trái phép có chồng làm công an bán chuyên trách (không phải công an chính quy) tại địa phương.

Người này đã làm công an được nhiều năm nay và phụ trách địa bàn xóm nơi mình sinh sống. Cơ sở này nuôi nhốt 3 con hổ.

Như VOV.VN đã thông tin trước đó, qua quá trình điều tra, sáng 4/8, Công an tỉnh Nghệ An đã đồng loạt ra quân phát hiện nhiều cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép trên địa bàn xã Đô Thành, huyện Yên Thành.

Tại một cơ sở công an thu giữ 14 con hổ Đông Dương trưởng thành. Tiếp tục ập vào một cơ sở khác công an bắt quả tang cơ sở này đang nuôi nhốt 3 con hổ Đông Dương.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã mua những con hổ này từ Lào khi còn nhỏ; đưa về nuôi, chăm sóc trong nhà với hệ thống chuồng trại như vật nuôi khác. Tuy nhiên, chuồng trại nuôi hổ được hàn thêm những hàng rào sắt với nhiều lớp cửa bảo vệ. Thời điểm bị bắt giữ, các con hổ có trọng lượng trung bình từ 200-260 kg mỗi con.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ "giải cứu" 17 con hổ nuôi nhốt trái phép: 9 con còn lại yếu nhưng dần hồi phục
Vụ "giải cứu" 17 con hổ nuôi nhốt trái phép: 9 con còn lại yếu nhưng dần hồi phục

VOV.VN - Trong số 17 con hổ được công an giải cứu, 8 cá thể đã chết, 9 con còn lại hiện khá yếu nhưng được chăm sóc rất tích cực và dần hồi phục.

Vụ "giải cứu" 17 con hổ nuôi nhốt trái phép: 9 con còn lại yếu nhưng dần hồi phục

Vụ "giải cứu" 17 con hổ nuôi nhốt trái phép: 9 con còn lại yếu nhưng dần hồi phục

VOV.VN - Trong số 17 con hổ được công an giải cứu, 8 cá thể đã chết, 9 con còn lại hiện khá yếu nhưng được chăm sóc rất tích cực và dần hồi phục.

Vụ bắt 17 con hổ nuôi nhốt trái phép: 8 con đã chết
Vụ bắt 17 con hổ nuôi nhốt trái phép: 8 con đã chết

VOV.VN - Trong số 17 con hổ nuôi nhốt trái phép công an vừa phát hiện tại Nghệ An, hiện tại 8 con chết chưa rõ nguyên nhân.

Vụ bắt 17 con hổ nuôi nhốt trái phép: 8 con đã chết

Vụ bắt 17 con hổ nuôi nhốt trái phép: 8 con đã chết

VOV.VN - Trong số 17 con hổ nuôi nhốt trái phép công an vừa phát hiện tại Nghệ An, hiện tại 8 con chết chưa rõ nguyên nhân.

Vì sao 8 con hổ công an thu giữ từ nhà dân bị chết?
Vì sao 8 con hổ công an thu giữ từ nhà dân bị chết?

VOV.VN - Sau khi đưa về một khu sinh thái, 8/17 con hổ được "giải cứu" từ hai hộ gia đình nuôi nhốt trái phép ở Nghệ An đã chết.

Vì sao 8 con hổ công an thu giữ từ nhà dân bị chết?

Vì sao 8 con hổ công an thu giữ từ nhà dân bị chết?

VOV.VN - Sau khi đưa về một khu sinh thái, 8/17 con hổ được "giải cứu" từ hai hộ gia đình nuôi nhốt trái phép ở Nghệ An đã chết.