Khởi tố, bắt tạm giam Trưởng bản tham ô tài sản

VOV.VN - Với vai trò là trưởng bản, Sùng A Só đã tham ô hơn 140 triệu đồng với mục đích “Xây nhà riêng”.

Ngày 11/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận Châu (Sơn La) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Sùng A Só, sinh năm 1990, trú tại bản Cổng Chặp, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu về hành vi “Tham ô tài sản” theo Khoản 2, Điều 353, Bộ luật Hình sự.

Qua xác minh, Cơ quan CSĐT phát hiện Sùng A Só với vai trò là Trưởng bản Cổng Chặp, khi thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cộng đồng năm 2021 đã lợi dụng chức vụ, xâm tiêu vào mục đích xây nhà riêng, với số tiền hơn 140 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Sùng A Só.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

14 đại án kinh tế, tham nhũng được đưa ra xét xử trong nửa nhiệm kỳ XIII
14 đại án kinh tế, tham nhũng được đưa ra xét xử trong nửa nhiệm kỳ XIII

VOV.VN - Trải qua nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, nhiều đại án kinh tế, tham nhũng đã được đưa ra ánh sáng. Không ít cựu quan chức cấp cao bị xét xử, tuyên án. 

14 đại án kinh tế, tham nhũng được đưa ra xét xử trong nửa nhiệm kỳ XIII

14 đại án kinh tế, tham nhũng được đưa ra xét xử trong nửa nhiệm kỳ XIII

VOV.VN - Trải qua nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, nhiều đại án kinh tế, tham nhũng đã được đưa ra ánh sáng. Không ít cựu quan chức cấp cao bị xét xử, tuyên án. 

Triệt xóa ổ bạc có nhiều người nước ngoài tham gia ở Bình Dương
Triệt xóa ổ bạc có nhiều người nước ngoài tham gia ở Bình Dương

VOV.VN - Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ nhóm đối tượng, trong đó có nhiều người nước ngoài để điều tra hành vi “Đánh bạc và tổ chức đánh bạc”. 

Triệt xóa ổ bạc có nhiều người nước ngoài tham gia ở Bình Dương

Triệt xóa ổ bạc có nhiều người nước ngoài tham gia ở Bình Dương

VOV.VN - Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ nhóm đối tượng, trong đó có nhiều người nước ngoài để điều tra hành vi “Đánh bạc và tổ chức đánh bạc”. 

Bắt 14 đối tượng tham gia đá gà ăn tiền ở Bình Dương
Bắt 14 đối tượng tham gia đá gà ăn tiền ở Bình Dương

VOV.VN - Nguyễn Phước Hưng xây dựng một trường gà, thường xuyên cùng đồng bọn lôi kéo các con bạc đến đây để đá gà ăn tiền. Số tiền cược mỗi trận từ 5 đến 100 triệu đồng. Hưng sẽ thu tiền xâu 5% trên tổng số tiền cược mỗi trận. 

Bắt 14 đối tượng tham gia đá gà ăn tiền ở Bình Dương

Bắt 14 đối tượng tham gia đá gà ăn tiền ở Bình Dương

VOV.VN - Nguyễn Phước Hưng xây dựng một trường gà, thường xuyên cùng đồng bọn lôi kéo các con bạc đến đây để đá gà ăn tiền. Số tiền cược mỗi trận từ 5 đến 100 triệu đồng. Hưng sẽ thu tiền xâu 5% trên tổng số tiền cược mỗi trận. 

Đà Nẵng thu hồi, phong tỏa tài khoản hơn 129 tỷ đồng liên quan tham nhũng
Đà Nẵng thu hồi, phong tỏa tài khoản hơn 129 tỷ đồng liên quan tham nhũng

VOV.VN - Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đưa ra xét xử được 4/10 vụ thuộc diện Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực thành phố theo dõi, chỉ đạo. Trong quá trình giải quyết, các cơ quan chức năng đã thu hồi, phong tỏa tài khoản được hơn 129 tỷ đồng.

Đà Nẵng thu hồi, phong tỏa tài khoản hơn 129 tỷ đồng liên quan tham nhũng

Đà Nẵng thu hồi, phong tỏa tài khoản hơn 129 tỷ đồng liên quan tham nhũng

VOV.VN - Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đưa ra xét xử được 4/10 vụ thuộc diện Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực thành phố theo dõi, chỉ đạo. Trong quá trình giải quyết, các cơ quan chức năng đã thu hồi, phong tỏa tài khoản được hơn 129 tỷ đồng.

Thái Nguyên: 10 phiên tòa và bản án sơ thẩm còn nhiều sai sót tố tụng?
Thái Nguyên: 10 phiên tòa và bản án sơ thẩm còn nhiều sai sót tố tụng?

VOV.VN - Sau 10 phiên xét xử, ngày 04-7, TAND TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Hải 24 tháng tù giam, buộc Công ty TNHH Tuổi trẻ Thái Nguyên (C.ty Tuổi trẻ) và bị cáo Hải phải bồi thường cho nạn nhân hơn 650 triệu đồng.

Thái Nguyên: 10 phiên tòa và bản án sơ thẩm còn nhiều sai sót tố tụng?

Thái Nguyên: 10 phiên tòa và bản án sơ thẩm còn nhiều sai sót tố tụng?

VOV.VN - Sau 10 phiên xét xử, ngày 04-7, TAND TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Hải 24 tháng tù giam, buộc Công ty TNHH Tuổi trẻ Thái Nguyên (C.ty Tuổi trẻ) và bị cáo Hải phải bồi thường cho nạn nhân hơn 650 triệu đồng.