Lâm Đồng khởi tố một phụ nữ lừa đảo bán rau, củ, quả trên mạng xã hội

VOV.VN - Hôm nay 5/10, Cơ quan điều tra Công an thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Thị Bích Hoàng (sinh năm 2001, thường trú ở phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) về hành vi lừa đảo bán hàng nông sản Đà Lạt trên mạng xã hội.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Lâm Đồng) nhận tin tố giác tội phạm từ quần chúng nhân dân về đối tượng sử dụng tài khoản facebook cá nhân “Nguyễn Hoàng” có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, tài khoản facebook này thường xuyên đăng tải thông tin bán rau, củ, quả trên mạng xã hội, nhưng sau khi nhận được tiền từ người mua lại không chuyển hàng theo thỏa thuận.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định nhóm đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo này gồm 5 người, do Lê Thị Bích Hoàng cầm đầu. Nhóm của Hoàng đã liên tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong thời gian dài từ tháng 10/2020 đến nay.

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình. Theo đó, nhóm đối tượng đã mua nhiều sim rác điện thoại rồi đăng ký các tài khoản facebook cá nhân, sau đó sử dụng hình ảnh của nhiều người khác làm ảnh đại diện, đăng tải các bài viết, hình ảnh bán rau, củ, quả với giá thấp hơn thị trường. Khi có người đặt mua, Lê Thị Bích Hoàng và các đối tượng trong nhóm đóng nhiều vai “chủ vựa”, “tài xế vận chuyển” để tạo lòng tin cho người mua. Sau khi người mua đã chuyển tiền đặt cọc thì chặn liên lạc và khóa tài khoản facebook. Bằng thủ đoạn này, Lê Thị Bích Hoàng và đồng bọn đã lừa đảo trên 80 người ở nhiều tỉnh, thành trong nước, với tổng số tiền khoảng 300 triệu đồng.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Nữ quái” siêu lừa đảo chiếm nhiều tỷ đồng
“Nữ quái” siêu lừa đảo chiếm nhiều tỷ đồng

VOV.VN - Lập hàng chục Facebook ảo, hàng trăm bát phường, “nữ quái” đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người dân với số tiền rất lớn.

“Nữ quái” siêu lừa đảo chiếm nhiều tỷ đồng

“Nữ quái” siêu lừa đảo chiếm nhiều tỷ đồng

VOV.VN - Lập hàng chục Facebook ảo, hàng trăm bát phường, “nữ quái” đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người dân với số tiền rất lớn.

Bắt giữ đối tượng truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bắt giữ đối tượng truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Nhận bán lươn giống cho khách, Quyên đề nghị chuyển tiền vào tài khoản, sau đó ôm tiền bỏ trốn.

Bắt giữ đối tượng truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt giữ đối tượng truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Nhận bán lươn giống cho khách, Quyên đề nghị chuyển tiền vào tài khoản, sau đó ôm tiền bỏ trốn.

Lĩnh án 14 năm tù vì làm giả giấy tờ xe ô tô để lừa đảo
Lĩnh án 14 năm tù vì làm giả giấy tờ xe ô tô để lừa đảo

VOV.VN - Bị cáo khai do không có tiền để trả nợ ngân hàng và tiêu xài cá nhân nên mới làm giả giấy tờ xe sau đó cầm cố, chiếm đoạt tài sản.

Lĩnh án 14 năm tù vì làm giả giấy tờ xe ô tô để lừa đảo

Lĩnh án 14 năm tù vì làm giả giấy tờ xe ô tô để lừa đảo

VOV.VN - Bị cáo khai do không có tiền để trả nợ ngân hàng và tiêu xài cá nhân nên mới làm giả giấy tờ xe sau đó cầm cố, chiếm đoạt tài sản.