Xét xử đường dây làm visa giả

Hội đồng xét xử buộc 2 bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính hơn 14.000 USD từ các đối tượng trốn đi nước ngoài.

Hôm nay (16/3), Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “đường dây làm giả visa để tổ chức cho 16 đối tượng trốn đi nước ngoài”.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Mai Công Hải, 39 tuổi, ở thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 4 năm tù; Nguyễn Hoài Nam, nguyên Quyền Trưởng phòng giám sát mặt đất, Trung tâm kiểm soát khai thác Tân Sơn Nhất, 40 tuổi, ở quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo.

Theo cáo trạng, năm 1998, lợi dụng khi đi du lịch nước ngoài, Mai Công Hải đã trốn lại Liên bang Nga buôn bán và móc nối với một số đối tượng, chủ yếu là du học sinh tại Pháp, Anh, Đức tổ chức đường dây trốn ra nước ngoài định cư hoặc lao động bằng visa giả. Hải cùng đồng bọn tìm mua mẫu visa một số nước châu Âu rồi điền thông tin cần thiết vào visa. Sau đó, Hải dùng hộ chiếu phổ thông Việt Nam dán visa một số nước châu Âu để làm giả xuất cảnh trái phép.

Năm 2001, Mai Công Hải về nước và tìm gặp những đối tượng muốn trốn đi nước ngoài sinh sống hoặc lao động. Sau khi thỏa thuận giá cả, Hải trực tiếp chỉ đạo Nguyễn Hoài Nam mua vé máy bay và hướng dẫn làm thủ tục xuất cảnh.

Từ tháng 1/2004 đến tháng 10/2007, dưới sự trợ giúp của Nguyễn Hoài Nam, Mai Công Hải tổ chức 5 vụ và giúp 16 đối tượng xuất cảnh trái phép đi một số nước châu Âu, thu lợi bất chính hơn 14.000 USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên