Phát hiện, bắt giữ nhiều tàu khai thác khoảng sản trái phép ở Bắc Giang

VOV.VN - Ngày 7/8, Công an tỉnh Bắc Giang thông tin, nhiều ngày qua, đơn vị liên tiếp bắt giữ nhiều xe tải, tàu thuyền vận chuyển, khai thác khoảng sản trái phép tại huyện Lục Ngạn và Yên Dũng.

Cụ thể, ngày 6/8, Công an huyện Lục Ngạn (Công an tỉnh Bắc Giang) chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, UBND xã Phượng Sơn, Công an xã  Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, phát hiện bắt giữ 01 tàu khai thác cát trái phép tại thôn Phú Bòng, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn. Qua kiểm tra, phát hiện trên tàu có chứa cát khoảng 80m3, không có hóa đơn và nguồn gốc xuất xử.

Qua xác minh, làm rõ ông Trần Văn Hưởng, sinh năm 1974, trú tại thôn Phú Bòng, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, đã lái tàu và thực hiện hành vi khai thác cát trái phép ở lòng sông Lục Nam thuộc địa phận thôn Phú Bòng, xã Phượng Sơn vào khoảng 01 giờ sáng ngày 06/8. Sau khi khai thác trái phép cát, Hưởng đã hút hết số cát đã khai thác sang tàu của ông Phạm Văn Hiệp, sinh năm 1968 trú tại xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn và điều khiển tàu đã chứa số cát khai thác trái phép neo đậu tại thôn Ngạc Giữa, xã Phượng Sơn, huyện Lục Nam.

Trước đó, ngày 26/7, tại khu vực cánh đồng Lò Ngói thuộc thôn Yên Tập Bắc, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, Công an huyện kiểm tra phát hiện 01 máy xúc bánh xích nhãn hiệu KOMATSU PC 78, màu vàng do ông Vũ Thế Cung, sinh năm 1978, HKTT: thôn Yên Tập Bắc, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng điều khiển đang có hoạt động san gạt đất.

Quá trình làm việc xác định, ông Vũ Thế Cung đã điều khiển máy xúc khai thác đất lên thùng xe ô tô BKS: 98H – 1885 được 01 chuyến với khối lượng vào khoảng 1,5 m3. Hoạt động khai thác, vận chuyển đất sét trên chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép. Tổ công tác đã lập biên bản kiểm tra và tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Tiếp đó, hồi 23 giờ 25 phút ngày 4/8, tại khu vực sông Lục Nam, đoạn chảy qua địa phận thôn Nam Bắc Thành, xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, Công an huyện kiểm tra phát hiện Nguyễn Văn Phương, sinh năm 1990, trú tại thôn Chản Làng, xã Yên Sơn, huyện Lục Nam đang có hành vi sử dụng máy xúc nhãn hiệu Doosan DX 300 LC được chở trên trên 01 xà lan số hiệu PT2275 múc đất bùn lòng sông đổ vào khoang tàu vỏ sắt số hiệu BN1009 do Đoàn Văn Thắng, sinh năm 1992, trú tại thôn Lai Nguyễn, xã Trung Kính, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, số đất đã được múc lên khoang tàu BN1009 là khoảng 300m3. Hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trên chưa được cơ quan có thẩm quyền nào cấp phép.

Hiện lực lượng chức năng Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm và tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử lý nghiêm hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép ở Bắc Giang
Xử lý nghiêm hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép ở Bắc Giang

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương vừa có Công văn yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh.

Xử lý nghiêm hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép ở Bắc Giang

Xử lý nghiêm hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép ở Bắc Giang

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương vừa có Công văn yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh.

Tịch thu nhiều phương tiện khai thác khoáng sản trái phép
Tịch thu nhiều phương tiện khai thác khoáng sản trái phép

VOV.VN - UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xử phạt hành chính Công ty Fee Land 100 triệu đồng và tịch thu nhiều phương tiện khai thác khoáng sản trái phép.

Tịch thu nhiều phương tiện khai thác khoáng sản trái phép

Tịch thu nhiều phương tiện khai thác khoáng sản trái phép

VOV.VN - UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xử phạt hành chính Công ty Fee Land 100 triệu đồng và tịch thu nhiều phương tiện khai thác khoáng sản trái phép.

Khai thác khoáng sản trái phép hủy hoại môi trường
Khai thác khoáng sản trái phép hủy hoại môi trường

Với trang thiết bị hiện đại trong một giờ mỗi nhóm khai thác với số lượng vàng sa khoáng lớn.  

Khai thác khoáng sản trái phép hủy hoại môi trường

Khai thác khoáng sản trái phép hủy hoại môi trường

Với trang thiết bị hiện đại trong một giờ mỗi nhóm khai thác với số lượng vàng sa khoáng lớn.  

Lâm Đồng khó kiểm soát nạn khai thác khoáng sản trái phép
Lâm Đồng khó kiểm soát nạn khai thác khoáng sản trái phép

Có trường hợp doanh nghiệp chỉ được cấp phép thăm dò cũng lợi dụng sơ hở của ngành chức năng lén lút khai thác khoáng sản trái phép.

Lâm Đồng khó kiểm soát nạn khai thác khoáng sản trái phép

Lâm Đồng khó kiểm soát nạn khai thác khoáng sản trái phép

Có trường hợp doanh nghiệp chỉ được cấp phép thăm dò cũng lợi dụng sơ hở của ngành chức năng lén lút khai thác khoáng sản trái phép.