Phát hiện chất bột lạ trong hành lý của hành khách tại sân bay Phú Quốc

Ngày 3/5, nguồn tin từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, vào tối 2/5, lực lượng an ninh sân bay đã phát hiện hai người đàn ông mang chất bột lạ trong hành lý vào sân bay nghi là chất nổ. Do đó, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra.

Theo báo cáo của đại diện Hãng hàng không Bamboo Airways, vào khoảng 19h10 ngày 2/5, tại khu vực kiểm tra an ninh hàng không hành khách, hành lý xách tay quốc nội, nhân viên an ninh soi chiếu trong lúc thực hiện nhiệm vụ phát hiện một túi bột trong hành lý xách tay của hành khách NXD (sinh năm 1974, trú phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn); một túi bột và một túi đá cục trong hành lý xách tay của hành khách N.B (sinh năm 1973, quốc tịch Trung Quốc).

Kết quả kiểm tra ba túi nói trên cho thấy, hai túi bột được máy soi cảnh báo màu đỏ với dòng chữ "Explosives Detected" (chất nổ được phát hiện). Lực lượng an ninh Cảng hàng không đã mời hai hành khách ra làm việc. Tại đây, hai hành khách không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến hai túi bột.

Sau đó, lực lượng an ninh Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã mời đại diện gồm: Hãng hàng không Bamboo Airways, Cảng vụ hàng không miền Nam tại Phú Quốc, Công an xã Dương Tơ, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Phú Quốc đến phối hợp xử lý; đồng thời, tiến hành lập biên bản vụ việc, bàn giao cho Công an xã Dương Tơ giải quyết theo thẩm quyền.

Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu, một trong hai người đàn ông này khai nhận, túi bột nói trên là tinh quặng được xay ra để bán cho khách hàng. Hành khách đã mua từ một cửa hàng kim hoàn ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện, Cơ quan chức năng đang tiến giám định để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật./.

Ngày 18/5/2023 Công an tỉnh Kiên Giang đã ra Thông cáo báo chí về việc 2 hành khách (trong bài viết nếu trên - VOV) mang theo túi bột màu xám đen tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Thông cáo cho biết " Hạt mịn màu xám chứa trong 2 túi nhựa không phải là thuốc nổ". VOV.VN

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển 36 kg pháo nổ
Bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển 36 kg pháo nổ

VOV.VN - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng chủ trì phối hợp với lực lượng chức năng bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển pháo trái phép.

Bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển 36 kg pháo nổ

Bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển 36 kg pháo nổ

VOV.VN - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng chủ trì phối hợp với lực lượng chức năng bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển pháo trái phép.

Bắt đối tượng vận chuyển 30 kg thuốc nổ bán cho ngư dân
Bắt đối tượng vận chuyển 30 kg thuốc nổ bán cho ngư dân

VOV.VN - Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án và bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra hành vi vận chuyển, buôn bán thuốc nổ trái phép.

Bắt đối tượng vận chuyển 30 kg thuốc nổ bán cho ngư dân

Bắt đối tượng vận chuyển 30 kg thuốc nổ bán cho ngư dân

VOV.VN - Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án và bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra hành vi vận chuyển, buôn bán thuốc nổ trái phép.

Làm rõ thủ đoạn của Công ty Pháp Việt đòi nợ kiểu "khủng bố": Dọa cho nổ cả trường
Làm rõ thủ đoạn của Công ty Pháp Việt đòi nợ kiểu "khủng bố": Dọa cho nổ cả trường

VOV.VN - Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ thủ đoạn đòi nợ thuê dưới mác Công ty Luật TNHH Pháp Việt tại TP.HCM. Hơn 130 đối tượng liên quan đã được triệu tập để làm việc.

Làm rõ thủ đoạn của Công ty Pháp Việt đòi nợ kiểu "khủng bố": Dọa cho nổ cả trường

Làm rõ thủ đoạn của Công ty Pháp Việt đòi nợ kiểu "khủng bố": Dọa cho nổ cả trường

VOV.VN - Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ thủ đoạn đòi nợ thuê dưới mác Công ty Luật TNHH Pháp Việt tại TP.HCM. Hơn 130 đối tượng liên quan đã được triệu tập để làm việc.