Tạm giữ nhóm nghi can đưa gần 200 người xuất cảnh "chui" sang Campuchia

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 7 nghi can để điều tra về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép. 

Các nghi can gồm: Nguyễn Văn Khánh (29 tuổi), Phạm Thanh Quy (33 tuổi), Lê Văn Lộc (24 tuổi), Huỳnh Văn Út (29 tuổi), Huỳnh Thanh Phong (42 tuổi), Chế Minh Nhật (42 tuổi) và Vòng Phát Chương (36 tuổi).

Khai nhận với công an, Vòng Phát Chương cho biết đối tượng tên Vương Văn Thành hứa hẹn thưởng 300.000 đồng cho mỗi người được giới thiệu để đưa sang Campuchia làm việc.

Thời gian đầu, nhóm nghi can tập kết người tại các khách sạn ở TP.HCM để làm hộ chiếu trước khi xuất cảnh. Tuy nhiên gần đây việc làm hộ chiếu khó khăn nên nhóm này tổ chức đưa người xuất cảnh chui bằng đường tiểu ngạch.

Cơ quan công an xác định từ đầu năm 2022 đến nay, nhóm của Vòng Phát Chương đã đưa gần 200 người sang Campuchia. Thủ đoạn của các đối tượng trên là tìm kiếm, rủ rê người lao động tại tỉnh Tây Ninh rồi đưa qua nước ngoài bằng đường tiểu ngạch, hưởng lợi khoảng 60 triệu đồng. 

Hiện lực lượng công an đang tiếp tục truy bắt một số người khác có liên quan để phục vụ công tác điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải cứu nhiều nạn nhân bị lừa sang Campuchia làm việc
Giải cứu nhiều nạn nhân bị lừa sang Campuchia làm việc

VOV.VN - Qua thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội, nhiều thanh thiếu niên tại Quảng Ngãi bị “sập bẫy” sang Campuchia làm việc với mức lương mỗi tháng hàng chục triệu đồng.

Giải cứu nhiều nạn nhân bị lừa sang Campuchia làm việc

Giải cứu nhiều nạn nhân bị lừa sang Campuchia làm việc

VOV.VN - Qua thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội, nhiều thanh thiếu niên tại Quảng Ngãi bị “sập bẫy” sang Campuchia làm việc với mức lương mỗi tháng hàng chục triệu đồng.

Tìm việc nhẹ lương cao, nhiều người trẻ ở Gia Lai "sập bẫy" lừa sang Campuchia
Tìm việc nhẹ lương cao, nhiều người trẻ ở Gia Lai "sập bẫy" lừa sang Campuchia

VOV.VN - Thời gian qua, nhiều người trẻ tại tỉnh Gia Lai đã bị tội phạm công nghệ cao thông qua mạng internet lừa đảo, dẫn dụ sang Campuchia làm việc trong đường dây lừa đảo, rồi buộc gia đình phải chuyển hàng trăm triệu để chuộc thân.

Tìm việc nhẹ lương cao, nhiều người trẻ ở Gia Lai "sập bẫy" lừa sang Campuchia

Tìm việc nhẹ lương cao, nhiều người trẻ ở Gia Lai "sập bẫy" lừa sang Campuchia

VOV.VN - Thời gian qua, nhiều người trẻ tại tỉnh Gia Lai đã bị tội phạm công nghệ cao thông qua mạng internet lừa đảo, dẫn dụ sang Campuchia làm việc trong đường dây lừa đảo, rồi buộc gia đình phải chuyển hàng trăm triệu để chuộc thân.

Nhiều nạn nhân sập bẫy với trò lừa “sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao”
Nhiều nạn nhân sập bẫy với trò lừa “sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao”

VOV.VN - Một nhóm người ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang nghe lời người quen sang Camuchia “làm việc nhẹ lương cao” ở các công ty, nhưng sau đó phải nộp tới 10.000 USD để thoát khỏi nơi nguy hiểm này.

Nhiều nạn nhân sập bẫy với trò lừa “sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao”

Nhiều nạn nhân sập bẫy với trò lừa “sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao”

VOV.VN - Một nhóm người ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang nghe lời người quen sang Camuchia “làm việc nhẹ lương cao” ở các công ty, nhưng sau đó phải nộp tới 10.000 USD để thoát khỏi nơi nguy hiểm này.