Tổ trưởng vay vốn chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của hộ nghèo tại Cao Bằng

VOV.VN - Lợi dụng lòng tin của người dân, Chiêu nhờ vay chung sổ của các hộ dân hoặc nhờ người khác đứng tên để vay vốn kinh doanh, sau đó chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của 19 hộ dân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Phùng Kiềm Chiêu (SN 1988, trú tại xóm Lũng Khoen, xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2013 đến tháng 3/2021, Phùng Kiềm Chiêu được các hộ dân xóm Lũng Khoen tin tưởng bầu làm Tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn và được một ngân hàng ở huyện Nguyên Bình hợp đồng uỷ nhiệm thu lãi, tiền gửi và thực hiện một số công việc khác trong quy trình cho vay của ngân hàng.

Lợi dụng lòng tin của người dân, Chiêu đã nhờ vay chung sổ của các hộ dân hoặc nhờ người khác đứng tên để vay vốn kinh doanh và hứa hẹn sẽ tự trả lãi, gốc đầy đủ cho ngân hàng. Bằng phương thức này Chiêu đã chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của 19 hộ dân.

Năm 2020, Chiêu có biểu hiện nghiện ma tuý, làm ăn thua lỗ dẫn đến không còn khả năng trả nợ nên khi nhiều người đến nhà đòi nợ, Chiêu đã bỏ trốn. Ngày 25/5/2022, khi đang lẩn trốn tại thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, Chiêu đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng bắt giữ.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh giác chiêu thức lợi dụng tín nhiệm lừa đảo qua mạng
Cảnh giác chiêu thức lợi dụng tín nhiệm lừa đảo qua mạng

VOV.VN -Việc lợi dụng tín nhiệm của người dân để chiếm đoạt tài sản là thủ đoạn lừa đảo không mới, nhưng có xu hướng phát triển và lan rộng.

Cảnh giác chiêu thức lợi dụng tín nhiệm lừa đảo qua mạng

Cảnh giác chiêu thức lợi dụng tín nhiệm lừa đảo qua mạng

VOV.VN -Việc lợi dụng tín nhiệm của người dân để chiếm đoạt tài sản là thủ đoạn lừa đảo không mới, nhưng có xu hướng phát triển và lan rộng.

Cảnh báo tình trạng lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Cảnh báo tình trạng lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Tính đến nay, các cơ quan chức năng của tỉnh Gia Lai đã tiếp tục nhận được đơn của 169 người, tố cáo 36 đối tượng ở Pleiku trốn nợ với số tiền hơn 115,643 tỷ đồng.  

Cảnh báo tình trạng lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Cảnh báo tình trạng lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Tính đến nay, các cơ quan chức năng của tỉnh Gia Lai đã tiếp tục nhận được đơn của 169 người, tố cáo 36 đối tượng ở Pleiku trốn nợ với số tiền hơn 115,643 tỷ đồng.  

Khởi tố đối tượng lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt 768 triệu đồng
Khởi tố đối tượng lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt 768 triệu đồng

Lợi dụng nhiệm vụ đi giao hàng và thu tiền từ các cửa hàng, shop kinh doanh rượu ngoại trong thành phố, Hưng đã chiếm đoạt tiền của công ty bằng nhiều cách

Khởi tố đối tượng lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt 768 triệu đồng

Khởi tố đối tượng lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt 768 triệu đồng

Lợi dụng nhiệm vụ đi giao hàng và thu tiền từ các cửa hàng, shop kinh doanh rượu ngoại trong thành phố, Hưng đã chiếm đoạt tiền của công ty bằng nhiều cách