Triệt phá đường dây mua bán 3.700 hóa đơn khống trị giá hơn 1.200 tỷ đồng

VOV.VN - Từ 2020 đến nay, thông qua các công ty “ma”, Vinh và đồng phạm xuất trên 3.700 hóa đơn cho hàng trăm doanh nghiệp với tổng trị giá ghi khống hơn 1.200 tỷ đồng.

Ngày 18/1, theo thông tin từ Công an quận 10, TP.HCM, đơn vị vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá trên 1.200 tỷ đồng. Đồng thời, đơn vị khởi tố, bắt 5 bị can để điều tra về tội Mua bán trái phép hóa đơn do đối tượng Nguyễn Xuân Vinh (47 tuổi, trú phường 13, quận 10,TP.HCM) cầm đầu.

Theo Công an quận 10, Vinh và đồng phạm thành lập, quản lý, điều hành 26 công ty “ma” trên địa bàn quận 10 và các địa bàn lân cận, nhằm mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, thu lời bất chính.

Cụ thể, từ năm 2020 đến nay, thông qua 12/26 công ty “ma”, Vinh và đồng phạm xuất trên 3.700 hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng trăm doanh nghiệp, với tổng trị giá ghi khống hơn 1.200 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Theo Công an quận 10, thủ đoạn của nhóm này là mua lại pháp nhân công ty do người khác thành lập hoặc thu gom chứng minh nhân dân của nhiều cá nhân.

Sau đó lợi dụng chính sách thông thoáng trong đăng ký thành lập doanh nghiệp để mạo danh lập ra các công ty "ma” mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, che giấu tung tích, lai lịch bản thân.

Quá trình khai báo thuế, Vinh và đồng phạm khai khống giá trị hàng hóa mua vào gần bằng giá trị hàng hóa bán ra nhằm mục đích không để cơ quan chức năng nghi ngờ, phát hiện.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận 10, TP.HCM tiếp tục điều tra mở rộng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt tạm giam 4 phụ nữ thành lập công ty để mua bán trái phép hóa đơn
Bắt tạm giam 4 phụ nữ thành lập công ty để mua bán trái phép hóa đơn

VOV.VN - Hôm nay (15/01), Công an thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế phá thành công chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng về hành vi "mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" tại Công ty TNHH MTV Dê núi Cherry, địa chỉ tại phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy.

Bắt tạm giam 4 phụ nữ thành lập công ty để mua bán trái phép hóa đơn

Bắt tạm giam 4 phụ nữ thành lập công ty để mua bán trái phép hóa đơn

VOV.VN - Hôm nay (15/01), Công an thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế phá thành công chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng về hành vi "mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" tại Công ty TNHH MTV Dê núi Cherry, địa chỉ tại phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy.

Thành lập 280 công ty, xuất bán hóa đơn trái phép trị giá hơn 25.000 tỷ đồng
Thành lập 280 công ty, xuất bán hóa đơn trái phép trị giá hơn 25.000 tỷ đồng

VOV.VN - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP. Đà Nẵng vừa phối hợp với các đơn vị liên quan đồng loạt khám xét 17 địa điểm tại Đà Nẵng và TP.HCM, phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan… đường dây mua bán hóa đơn trái phép trị giá hơn 25.000 tỷ đồng.

Thành lập 280 công ty, xuất bán hóa đơn trái phép trị giá hơn 25.000 tỷ đồng

Thành lập 280 công ty, xuất bán hóa đơn trái phép trị giá hơn 25.000 tỷ đồng

VOV.VN - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP. Đà Nẵng vừa phối hợp với các đơn vị liên quan đồng loạt khám xét 17 địa điểm tại Đà Nẵng và TP.HCM, phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan… đường dây mua bán hóa đơn trái phép trị giá hơn 25.000 tỷ đồng.

Thành lập “doanh nghiệp ma”, xuất hóa đơn khống trị giá hơn 2.000 tỷ đồng
Thành lập “doanh nghiệp ma”, xuất hóa đơn khống trị giá hơn 2.000 tỷ đồng

VOV.VN - Lợi dụng cơ chế thông thoáng trong thành lập, đăng ký doanh nghiệp, 2 đối tượng đã đứng ra thành lập khoảng 50 “doanh nghiệp ma”, xuất hàng trăm ngàn tờ hóa đơn khống với tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Thành lập “doanh nghiệp ma”, xuất hóa đơn khống trị giá hơn 2.000 tỷ đồng

Thành lập “doanh nghiệp ma”, xuất hóa đơn khống trị giá hơn 2.000 tỷ đồng

VOV.VN - Lợi dụng cơ chế thông thoáng trong thành lập, đăng ký doanh nghiệp, 2 đối tượng đã đứng ra thành lập khoảng 50 “doanh nghiệp ma”, xuất hàng trăm ngàn tờ hóa đơn khống với tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.