Total Swiss Việt Nam bị xử phạt 710 triệu đồng

VOV.VN - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam, với tổng số tiền 710 triệu đồng, do vi phạm các quy định về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Total Swiss Việt Nam bị xử phạt vì 9 hành vi vi phạm

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp có 9 hành vi vi phạm. Trong đó, về hoạt động bán hàng đa cấp, công ty không giao hợp đồng cho người tham gia theo quy định; chỉ định đào tạo viên không đủ điều kiện thực hiện đào tạo cơ bản; chi trả hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác vượt mức 40% doanh thu bán hàng đa cấp trong năm; không thực hiện đúng kế hoạch trả thưởng đã đăng ký.

Doanh nghiệp cũng bị xác định không thực hiện đúng trách nhiệm về giao, nhận và gửi hàng hóa; không bảo đảm quy định về doanh thu tối thiểu từ khách hàng không phải là người tham gia bán hàng đa cấp.

Về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Total Swiss Việt Nam bị xử phạt do thông báo không đúng quy định về phạm vi sử dụng và thời hạn lưu trữ thông tin người tiêu dùng trước khi thu thập, sử dụng dữ liệu. Công ty cũng không cung cấp thông tin về khả năng cung ứng linh kiện, phụ kiện thay thế và không cung cấp hướng dẫn sử dụng sản phẩm, hàng hóa.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã yêu cầu Công ty chấm dứt các hành vi vi phạm, chủ động rà soát và đảm bảo việc tuân thủ đầy đủ, chính xác các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Xử phạt 40 triệu đồng đối với hành vi buôn bán hàng cấm là pháo hoa nổ
Xử phạt 40 triệu đồng đối với hành vi buôn bán hàng cấm là pháo hoa nổ

Một cá nhân vừa bị phạt 40 triệu đồng vì hành vi kinh doanh pháo hoa nổ - mặt hàng thuộc danh mục cấm kinh doanh.

Xử phạt 40 triệu đồng đối với hành vi buôn bán hàng cấm là pháo hoa nổ

Xử phạt 40 triệu đồng đối với hành vi buôn bán hàng cấm là pháo hoa nổ

Một cá nhân vừa bị phạt 40 triệu đồng vì hành vi kinh doanh pháo hoa nổ - mặt hàng thuộc danh mục cấm kinh doanh.

Hàng tồn kho không có hóa đơn: Hộ kinh doanh xử lý thế nào để không bị phạt?
Hàng tồn kho không có hóa đơn: Hộ kinh doanh xử lý thế nào để không bị phạt?

VOV.VN - Từ 1/1/2026, hộ kinh doanh chuyển sang phương thức kê khai thuế theo doanh thu thực tế. Với lượng hàng tồn kho không có hóa đơn, việc kiểm kê, bổ sung chứng từ và xác định lại giá trị tồn kho trước thời điểm chuyển đổi là yêu cầu quan trọng để tránh rủi ro bị loại chi phí, truy thu và xử phạt thuế.

Hàng tồn kho không có hóa đơn: Hộ kinh doanh xử lý thế nào để không bị phạt?

Hàng tồn kho không có hóa đơn: Hộ kinh doanh xử lý thế nào để không bị phạt?

VOV.VN - Từ 1/1/2026, hộ kinh doanh chuyển sang phương thức kê khai thuế theo doanh thu thực tế. Với lượng hàng tồn kho không có hóa đơn, việc kiểm kê, bổ sung chứng từ và xác định lại giá trị tồn kho trước thời điểm chuyển đổi là yêu cầu quan trọng để tránh rủi ro bị loại chi phí, truy thu và xử phạt thuế.

Đà Nẵng xử phạt cơ sở kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Đà Nẵng xử phạt cơ sở kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

VOV.VN - Đội Quản lý thị trường số 10, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng vừa xử phạt 8 triệu đồng đối với một cơ sở kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và buộc phải tiêu hủy toàn bộ số hàng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đà Nẵng xử phạt cơ sở kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đà Nẵng xử phạt cơ sở kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

VOV.VN - Đội Quản lý thị trường số 10, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng vừa xử phạt 8 triệu đồng đối với một cơ sở kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và buộc phải tiêu hủy toàn bộ số hàng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Hải Dương phát thiện, xử lý 30 tấn hàng hoá có dấu hiệu buôn lậu, hàng giả
Hải Dương phát thiện, xử lý 30 tấn hàng hoá có dấu hiệu buôn lậu, hàng giả

VOV.VN - Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Công an tỉnh Hải Dương đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp mạnh mẽ tình trạng buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ. Chỉ trong 6 ngày, lực lượng chức năng đã thu giữ trên 30 tấn hàng hóa vi phạm.

Hải Dương phát thiện, xử lý 30 tấn hàng hoá có dấu hiệu buôn lậu, hàng giả

Hải Dương phát thiện, xử lý 30 tấn hàng hoá có dấu hiệu buôn lậu, hàng giả

VOV.VN - Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Công an tỉnh Hải Dương đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp mạnh mẽ tình trạng buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ. Chỉ trong 6 ngày, lực lượng chức năng đã thu giữ trên 30 tấn hàng hóa vi phạm.

Phát hiện 720 kg mì chính không rõ xuất xứ hàng hóa tại thành phố Lai Châu
Phát hiện 720 kg mì chính không rõ xuất xứ hàng hóa tại thành phố Lai Châu

VOV.VN - Các lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu vừa kiểm tra 1 cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Lai Châu, qua đó phát hiện và thu giữ 720kg mì chính, 655 sản phẩm mỹ phẩm và 80kg bột canh giả.

Phát hiện 720 kg mì chính không rõ xuất xứ hàng hóa tại thành phố Lai Châu

Phát hiện 720 kg mì chính không rõ xuất xứ hàng hóa tại thành phố Lai Châu

VOV.VN - Các lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu vừa kiểm tra 1 cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Lai Châu, qua đó phát hiện và thu giữ 720kg mì chính, 655 sản phẩm mỹ phẩm và 80kg bột canh giả.