TPHCM đề nghị công an làm rõ vụ chuyển nhượng hơn 9000m2 đất công

VOV.VN-Khu đất hơn 9000m2 tại đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7, TPHCM đã bị các đơn vị chuyển nhượng, có dấu hiệu bán đất công với giá rẻ.

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Công an thành phố, Thanh tra thành phố và các Sở, ngành đề nghị làm rõ thông tin việc Công ty Cổ phần Kim Khí TPHCM chuyển nhượng dự án khu đất 9.125m2 tại đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, Quận 7 cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh.

Theo văn bản này, Công ty Cổ phần Kim Khí TPHCM là công ty do nhà nước nắm 51% vốn; việc chuyển nhượng khu đất này không thông qua đấu giá, có dấu hiệu bán đất công của nhà nước với giá rẻ.

Dự án Luxgarden của Tập đoàn Đất Xanh xây dựng trên khu đất hơn 9.000 m2 được chuyển nhượng không qua đấu giá. (Ảnh: website dự án)

Trước khi cổ phần hóa vào năm 2005, khu đất 9.125 m2 tại đường Nguyễn Văn Quỳ, Quận 7 là tài sản nhà nước giao cho Công ty Cổ phần Kim Khí TPHCM thuê. Năm 2013, Công ty Cổ phần Kim Khí TPHCM là công ty cổ phần với 55,6% vốn nhà nước đã nộp 87 tỉ đồng để chuyển quyền sử dụng đất cho khu đất trên.

Tuy nhiên đến năm 2016, công ty đã bán toàn bộ khu đất này cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh với giá hơn 102 tỷ đồng. Hiện khu này đã được Tập đoàn Đất Xanh xây dựng 2 tòa nhà cao 25 tầng mang tên dự án căn hộ cao cấp Luxgarden.

Trong buổi giám sát của HĐND TPHCM về hiệu quả quản lý, sử dụng nhà đất công mới đây, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết lãnh đạo thành phố sẽ xử lý nghiêm những cá nhân gây ra sai phạm về đất công. 

"Quan điểm của Thường vụ Thành ủy và UBND thành phố là hầu hết đất đai phải đấu giá. Trừ những trường hợp chỉ định để thực hiện những việc công ích, quốc phòng an ninh. Tất cả những dự án phải triển khai đấu thầu minh bạch để lựa chọn nhà đầu tư”- ông Tuyến nói. 

Nhận định về những sai phạm về đất công tại TPHCM, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM cho biết, trong thời gian qua, nhiều dự án đất công tại thành phố được chỉ định nhà đầu tư, điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư bởi nó làm giảm tính minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM: Nhiều bất cập trong quản lý dẫn đến sai phạm về đất công
TP HCM: Nhiều bất cập trong quản lý dẫn đến sai phạm về đất công

VOV.VN - Nhiều đại biểu HĐND TP HCM đánh giá, hiện tồn tại nhiều bất cập trong quản lý dẫn đến sai phạm về sử dụng nhà đất.

TP HCM: Nhiều bất cập trong quản lý dẫn đến sai phạm về đất công

TP HCM: Nhiều bất cập trong quản lý dẫn đến sai phạm về đất công

VOV.VN - Nhiều đại biểu HĐND TP HCM đánh giá, hiện tồn tại nhiều bất cập trong quản lý dẫn đến sai phạm về sử dụng nhà đất.

Hà Nội: 6 cán bộ thôn bán trái phép hàng nghìn mét vuông đất công
Hà Nội: 6 cán bộ thôn bán trái phép hàng nghìn mét vuông đất công

VOV.VN - Với lý do cần tiền để xây dựng cơ sở hạ tầng, nhóm cán bộ thôn đã dùng thủ đoạn để bán trái phép hàng nghìn mét vuông đất công.

Hà Nội: 6 cán bộ thôn bán trái phép hàng nghìn mét vuông đất công

Hà Nội: 6 cán bộ thôn bán trái phép hàng nghìn mét vuông đất công

VOV.VN - Với lý do cần tiền để xây dựng cơ sở hạ tầng, nhóm cán bộ thôn đã dùng thủ đoạn để bán trái phép hàng nghìn mét vuông đất công.

Ông Đoàn Ngọc Hải tuyên bố tái thanh tra đất công quận 1
Ông Đoàn Ngọc Hải tuyên bố tái thanh tra đất công quận 1

Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 khẳng định, quận sẽ tiến hành tái thanh tra việc thực hiện các kết luận thanh tra liên quan đến nhà, đất công.

Ông Đoàn Ngọc Hải tuyên bố tái thanh tra đất công quận 1

Ông Đoàn Ngọc Hải tuyên bố tái thanh tra đất công quận 1

Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 khẳng định, quận sẽ tiến hành tái thanh tra việc thực hiện các kết luận thanh tra liên quan đến nhà, đất công.

Lãng phí đất công ở TP.HCM: Ai chịu trách nhiệm?
Lãng phí đất công ở TP.HCM: Ai chịu trách nhiệm?

VOV.VN - Tình trạng lãng phí đất công của các doanh nghiệp Nhà nước kéo dài nhiều năm qua tại TP.HCM gây bức xúc cho người dân. 

Lãng phí đất công ở TP.HCM: Ai chịu trách nhiệm?

Lãng phí đất công ở TP.HCM: Ai chịu trách nhiệm?

VOV.VN - Tình trạng lãng phí đất công của các doanh nghiệp Nhà nước kéo dài nhiều năm qua tại TP.HCM gây bức xúc cho người dân. 

Ảnh: Hàng chục nhà, đất công sản ở Đà Nẵng liên quan đến Vũ “nhôm“
Ảnh: Hàng chục nhà, đất công sản ở Đà Nẵng liên quan đến Vũ “nhôm“

VOV.VN - Gần 100 nhà, đất công sản chính quyền TP.Đà Nẵng giao cho các Công ty của Vũ “nhôm” đều ẩn khuất nhiều dấu hiệu bất minh, phạm pháp.

Ảnh: Hàng chục nhà, đất công sản ở Đà Nẵng liên quan đến Vũ “nhôm“

Ảnh: Hàng chục nhà, đất công sản ở Đà Nẵng liên quan đến Vũ “nhôm“

VOV.VN - Gần 100 nhà, đất công sản chính quyền TP.Đà Nẵng giao cho các Công ty của Vũ “nhôm” đều ẩn khuất nhiều dấu hiệu bất minh, phạm pháp.