Trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ làm lộ bí mật Nhà nước

Sáng 19/8, TAND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định trả hồ sơ vụ án Cố ý làm lộ bí mật nhà nước để yêu cầu điều tra bổ sung.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa và kết quả xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX xét thấy cần xem xét thêm những chứng cứ quan trọng của vụ án.

Cụ thể, Phạm Hùng đã làm mất bản dự thảo báo cáo kết luận thanh tra (BCKLTT) xác minh tố cáo, khiếu nại của công dân liên quan đến dự án Khu đô thị mới Phước Long, TP Nha Trang, là tài liệu mật trong ngành thanh tra, để cho Nguyễn Mạnh Hà lấy được bản thảo trên, gửi cho Trần Anh Hùng.

Hành vi của Phạm Hùng có đủ dấu hiệu cấu thành tội “Làm mất tài liệu bí mật nhà nước”, do đó cần khởi tố, điều tra, xử lý theo quy định.

Các bị cáo tại phiên tòa

Được biết, ngày 12/7/2013, TAND tỉnh Khánh Hòa đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung với nội dung tương tự. Và ngày 17/7/2013, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa chuyển lại hồ sơ cho Tòa vì cho rằng Tòa yêu cầu khởi tố đối với Phạm Hùng về tội Làm mất tài liệu bí mật nhà nước là không có căn cứ.

Như tin đã đưa, ngày 16/8, TAND tỉnh Khánh Hòa đã xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Mạnh Hà (nguyên thanh tra viên Cục 2 Thanh tra Chính phủ) và Trần Anh Hùng (56 tuổi, trú Tân Lập, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Bản thảo BCKLTT DAPL do ông Trần Quốc Thắng – Trưởng phòng 2 Cục II TTCP, Trưởng đoàn thanh tra, soạn thảo. Sau khi được các thành viên trong đoàn thống nhất nội dung và in sao để họp báo cáo kết quả; theo chỉ đạo của ông Thắng, ông Đỗ Thành Luân, thành viên đoàn thanh tra đã phô tô 7 bản (không tính bản gốc) để phát cho những người dự họp.

Ông Phạm Hùng, thành viên đoàn thanh tra được nhận 1 bản. Trong khi chờ họp, ông Phạm Hùng đã dùng bút sửa một số lỗi chính tả trong bản thảo. Do không đủ thành phần nên cuộc họp bị hoãn, các thành viên tham gia cuộc họp tự bảo quản tài liệu được phát theo quy định.

Nguyễn Mạnh Hà lấy được bản thảo trên bàn của ông Đỗ Thành Luân, phô tô và chuyển cho Trần Anh Hùng. Từ đây, bản thảo BCKLTT bị phát tán tới nhiều đối tượng.

Các đối tượng này đã lấy nội dung bản thảo trên, làm đơn tố cáo, vu khống nhiều cán bộ lãnh đạo của tỉnh Khánh Hòa và TP Nha Trang, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giám đốc bị phạt tù vì lộ bí mật Nhà nước
Giám đốc bị phạt tù vì lộ bí mật Nhà nước

Vị Giám đốc này đã tuồn đề ra ngoài, đưa lời giải vào cho thí sinh khi tổ chức tuyển sinh

Giám đốc bị phạt tù vì lộ bí mật Nhà nước

Giám đốc bị phạt tù vì lộ bí mật Nhà nước

Vị Giám đốc này đã tuồn đề ra ngoài, đưa lời giải vào cho thí sinh khi tổ chức tuyển sinh

ĐB Hoàng Yến không tham gia vụ làm lộ bí mật Nhà nước
ĐB Hoàng Yến không tham gia vụ làm lộ bí mật Nhà nước

Báo cáo kết luận của Văn phòng Quốc hội về trường hợp của đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến đã được thông tin đến báo chí chiều 26/11.

ĐB Hoàng Yến không tham gia vụ làm lộ bí mật Nhà nước

ĐB Hoàng Yến không tham gia vụ làm lộ bí mật Nhà nước

Báo cáo kết luận của Văn phòng Quốc hội về trường hợp của đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến đã được thông tin đến báo chí chiều 26/11.

Xét xử vụ cán bộ Thanh tra Chính phủ làm lộ bí mật Nhà nước
Xét xử vụ cán bộ Thanh tra Chính phủ làm lộ bí mật Nhà nước

Sáng 16/8, TAND tỉnh Khánh Hòa đưa vụ án “cố ý làm lộ bí mật Nhà nước” ra xét xử.

Xét xử vụ cán bộ Thanh tra Chính phủ làm lộ bí mật Nhà nước

Xét xử vụ cán bộ Thanh tra Chính phủ làm lộ bí mật Nhà nước

Sáng 16/8, TAND tỉnh Khánh Hòa đưa vụ án “cố ý làm lộ bí mật Nhà nước” ra xét xử.