Triệt phá đường dây mua bán hơn 100.000 USD giả tại Hà Nội

VOV.VN - Nhóm đối tượng liên quan đến đường dây mua bán hơn 100.000 USD giả tại TP Hà Nội vừa bị bắt. Cơ quan công an còn thu giữ nhiều loại tiền giả như đô la Singapore, tiền Turkmenistan với tổng giá trị quy đổi hơn 13 tỷ đồng.

Ngày 10/7, Công an TP Hà Nội thông tin: Lực lượng chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can trong vụ mua bán hơn 100.000 USD giả. Cụ thể, các bị can Huỳnh Thị Búp (SN 1973, trú tại tỉnh Kiên Giang), Đặng Thị Thúy Vân (SN 1979, trú tại TP. HCM) và Đinh Xuân Tiến (SN 1982 trú tại TP Hà Nội) bị khởi tố về tội “Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả”.

Nguyễn Tiến Quân (SN 1979, trú tại TP Hà Nội), Trần Đăng Quang (SN 1985, trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế) bị khởi tố về tội “Tàng trữ, vận chuyển tiền giả”; Nguyễn Văn Hùng (SN 1968, trú tại TP Đà Nẵng), Đàm Mai Tất Đạt (SN 1991, trú tại tỉnh Bạc Liêu) bị khởi tố về tội “Tàng trữ tiền giả”.

Trước đó, ngày 24/6/2022, tổ công tác của Công an TP Hà Nội phát hiện Đinh Xuân Tiến có hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả là các tờ 100 USD. Qua phát hiện, thu giữ tổng số tiền lên tới 102.300 USD giả.

Khai nhận với cơ quan công an, Tiến cho biết số tiền này mua từ một người tên là Vân ở TP.HCM với mục đích để bán lại kiếm lời.

Mở rộng điều tra vụ án, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm 6 đối tượng. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng thu giữ từ nhóm đối tượng nhiều loại tiền giả, từ USD,  đô la Singapore giả, tiền Turkmenistan với tổng giá trị quy đổi hơn 13 tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội: "Tụ tập mang hung khí đều bị khởi tố"
Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội: "Tụ tập mang hung khí đều bị khởi tố"

VOV.VN - Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết 100% trường hợp các đối tượng tụ tập, mang hung khí đều bị khởi tố vụ án.

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội: "Tụ tập mang hung khí đều bị khởi tố"

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội: "Tụ tập mang hung khí đều bị khởi tố"

VOV.VN - Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết 100% trường hợp các đối tượng tụ tập, mang hung khí đều bị khởi tố vụ án.

Công an TP Hà Nội xử lý hơn 20.000 trường hợp trong “chiến dịch giành lại vỉa hè”
Công an TP Hà Nội xử lý hơn 20.000 trường hợp trong “chiến dịch giành lại vỉa hè”

VOV.VN - Theo thông tin từ Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 20.000 trường hợp, phạt tiền hơn 12 tỷ đồng trong “chiến dịch giành lại vỉa hè”.

Công an TP Hà Nội xử lý hơn 20.000 trường hợp trong “chiến dịch giành lại vỉa hè”

Công an TP Hà Nội xử lý hơn 20.000 trường hợp trong “chiến dịch giành lại vỉa hè”

VOV.VN - Theo thông tin từ Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 20.000 trường hợp, phạt tiền hơn 12 tỷ đồng trong “chiến dịch giành lại vỉa hè”.

Công an TP. Hà Nội ra quân bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết 2023
Công an TP. Hà Nội ra quân bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết 2023

VOV.VN - Sáng 15/11, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP.Hà Nội) tổ chức Lễ ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Công an TP. Hà Nội ra quân bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết 2023

Công an TP. Hà Nội ra quân bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết 2023

VOV.VN - Sáng 15/11, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP.Hà Nội) tổ chức Lễ ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.