Trốn truy nã, mai danh ẩn tích gần 20 năm vẫn không thoát

VOV.VN - Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ một đối tượng truy nã gần 20 năm - Mai Đức Cường (sinh năm 1978, trú tại Phường Cao Xanh, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đang cư trú trong tỉnh Bình Phước.

Đối tượng Mai Đức Cường bị bắt về tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy" vào năm 2003. Sau khi bị tạm giữ, Cường đã trốn trại và lẩn trốn khỏi nơi cư trú. Theo quyết định truy nã số 08 ngày 24/3/2003 của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hạ Long.

Mai Đức Cường đã làm thẻ CCCD giả, sau đó lấy vợ, sinh con, sinh sống ở thôn Thạch Màng, Xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Tổ công tác Công an TP Hạ Long đã nhanh chóng đến địa điểm đối tượng đang cư trú, xác minh và bắt giữ áp giải đối tượng về trụ sở Công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Tại cơ quan công an, Cường đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình./.        

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đối tượng truy nã ra đầu thú sau 5 năm lẩn trốn
Đối tượng truy nã ra đầu thú sau 5 năm lẩn trốn

VOV.VN - Sau 5 năm trốn lệnh truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy, sáng 11/9, Lường Văn Phai đã ra đầu thú tại UBND xã Phu Luông.

Đối tượng truy nã ra đầu thú sau 5 năm lẩn trốn

Đối tượng truy nã ra đầu thú sau 5 năm lẩn trốn

VOV.VN - Sau 5 năm trốn lệnh truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy, sáng 11/9, Lường Văn Phai đã ra đầu thú tại UBND xã Phu Luông.