Truy tố 11 bị can liên quan đến vụ việc ở Công ty Xăng dầu Hàng không

Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa có cáo trạng vụ án kinh tế xảy ra tại Công ty Xăng dầu Hàng không, truy tố 11 bị can về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trong số các bị can bị truy tố, có 8 bị can thuộc Công ty Xăng dầu Hàng không Vinapco gồm các ông Nguyễn Viết Hoa (nguyên Trưởng phòng kinh doanh xuất nhập khẩu), Lê Anh Văn (nguyên Giám đốc Xí nghiệp thương mại dầu khí hàng không Việt Nam), Lê Mạnh Hà (nguyên Trưởng phòng Kế toán tài chính), Lương Văn Hưng (nguyên Trưởng ban kinh doanh), Đoàn Minh Phương (nguyên Phó trưởng phòng kế toán tài chính), Đỗ Đình Tư (nguyên Trưởng ban tài chính), Trần Mạnh Dũng (nguyên Trưởng ban đầu tư phát triển vốn) và Bùi Văn Bình (nguyên Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh, xí nghiệp thương mại dầu khí hàng không miền Nam).

3 bị can khác có liên quan gồm các ông: Lê Tuấn Long (Giám đốc công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo Anh), Đỗ Sỹ Huấn (Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc công ty cổ phần Nam Vinh), và Trần Đình Châu (Chủ nhiệm Hợp tác xã vận tải Mekong).

Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nêu rõ, các bị can có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để chia chác hàng chục tỷ đồng trong việc chuyển tải dầu DO giữa Công ty Xăng dầu Hàng không Vinapco với công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo Anh và chuyển tải dầu JA1 giữa Xí nghiệp thương mại dầu khí hàng không miền Nam với công ty Trách nhiệm hữu hạn Đông Xuyên và Hợp tác xã Mekong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên