Tự tử sau khi cãi nhau với chồng

Khi bước xuống nhà bếp, anh Tịnh không khỏi bàng hoàng thấy vợ đã chết trong tư thế treo cổ.  

Tối 11/9, anh Lương Quang Tịnh (sinh năm 1986), trú thôn Chánh Trực, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) đi nhậu và đánh bi-da với bạn bè về thì bị vợ là chị Đỗ Thị Thắm (sinh năm 1987) cằn nhằn dẫn đến xảy ra cãi nhau.

Bức tức, anh Tịnh đánh chị Thắm một tát tai rồi bỏ lên nhà trên xem ti vi, sau đó vào ngủ với con. Còn chị Thắm bỏ đi xuống bếp.

Khoảng 1h30 ngày 12/9, thức dậy không thấy chị Thắm, anh Tịnh vội đi tìm. Vừa bước xuống nhà bếp, anh Tịnh không khỏi bàng hoàng khi thấy chị Thắm đã chết trong tư thế treo cổ tự tử./.                               

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên