Vi phạm pháp luật về BHXH: Cần xử lý bằng pháp luật hình sự

VOV.VN - 2 tháng đầu năm 2015, số tiền nợ đọng BHXH, BHYT là hơn 13.760 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trong những năm gần đây, các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT đang gia tang với tính chất ngày càng phức tạp, với nhiều hình thức khác nhau, không chỉ thiệt hại đến quỹ BHXH, BHYT mà còn ảnh hưởng đến an toàn xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền được bảo đảm an sinh xã hội của người lao động đã được pháp luật bảo vệ.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, các hành vi này cao nhất chỉ bị xử phạt hành chính, nhiều ý kiến cho rằng cần bổ sung tội gian lận, trốn đóng BHXH, BHYT cho người lao động vào Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến cuối năm 2014, số tiền nợ đọng BHXH, BHYT cả nước gần 2.280 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với năm 2007. 2 tháng đầu năm 2015, số tiền nợ đọng là hơn 13.760 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ năm 2010-2014, BHXH các tỉnh, thành phố đã khởi kiện gần 5.400 đơn vị sử dụng lao động nợ BHXH, trong đó Tòa án đã xét xử hơn 1.750 vụ việc; tuy nhiên trong số 1.250 vụ đã có bản án quyết định của tòa án chuyển cho cơ quan thi hành án, có tới 375 vụ chưa được thi hành. Tính riêng trong năm 2014, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã khởi kiện gần 1.500 đơn vị với tổng số tiền phải thu 665 tỷ đồng nhưng chỉ thu hồi được 105 tỷ đồng…/.

Nghe âm thanh tại đây

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều 60 Luật BHXH: 'Thoát ly' cuộc sống, Luật khó thực thi
Điều 60 Luật BHXH: 'Thoát ly' cuộc sống, Luật khó thực thi

VOV.VN - Chúng ta phải nhìn nhận lại cách làm luật, thay đổi chủ trương chính sách, phải phản ánh được ý chí của người dân

Điều 60 Luật BHXH: 'Thoát ly' cuộc sống, Luật khó thực thi

Điều 60 Luật BHXH: 'Thoát ly' cuộc sống, Luật khó thực thi

VOV.VN - Chúng ta phải nhìn nhận lại cách làm luật, thay đổi chủ trương chính sách, phải phản ánh được ý chí của người dân

Truy tố 2 cán bộ BHXH tham ô hơn 4,3 tỉ đồng
Truy tố 2 cán bộ BHXH tham ô hơn 4,3 tỉ đồng

Đối tượng thuê người khắc dấu để đóng và giả chữ ký của Giám đốc và kế toán trưởng vào 17 tờ séc tiền mặt để rút tiền.

Truy tố 2 cán bộ BHXH tham ô hơn 4,3 tỉ đồng

Truy tố 2 cán bộ BHXH tham ô hơn 4,3 tỉ đồng

Đối tượng thuê người khắc dấu để đóng và giả chữ ký của Giám đốc và kế toán trưởng vào 17 tờ séc tiền mặt để rút tiền.

Điều 60, Luật BHXH:  “Sai thì phải sửa cho phù hợp với thực tế“
Điều 60, Luật BHXH: “Sai thì phải sửa cho phù hợp với thực tế“

VOV.VN - Ông Nguyễn Túc: “Không ngại gì cả, sai thì sửa, vấn đề lợi ích của những người tham gia có được đảm bảo hay không?”.

Điều 60, Luật BHXH:  “Sai thì phải sửa cho phù hợp với thực tế“

Điều 60, Luật BHXH: “Sai thì phải sửa cho phù hợp với thực tế“

VOV.VN - Ông Nguyễn Túc: “Không ngại gì cả, sai thì sửa, vấn đề lợi ích của những người tham gia có được đảm bảo hay không?”.

Trốn đóng BHXH sẽ bị truy tố hình sự?
Trốn đóng BHXH sẽ bị truy tố hình sự?

VOV.VN - Đoàn giám sát cũng kiến nghị xem xét bổ sung tội danh chiếm dụng tiền đóng BHXH của người lao động vào Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

Trốn đóng BHXH sẽ bị truy tố hình sự?

Trốn đóng BHXH sẽ bị truy tố hình sự?

VOV.VN - Đoàn giám sát cũng kiến nghị xem xét bổ sung tội danh chiếm dụng tiền đóng BHXH của người lao động vào Bộ luật Hình sự (sửa đổi)