Người đàn ông đuổi chém người rồi tự sát: 6 người bị thương, một người thở máy

VOV.VN - Tối nay (16/10), Công an Quận 3, TP.HCM đang tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM để làm rõ vụ việc người đàn ông cầm dao đuổi chém loạn xạ người dân rồi tự sát xảy ra vào sáng cùng ngày.

Liên quan vụ "Người đàn ông nghi ngáo đá đâm người dân rồi tự sát", lực lượng chức năng cho biết, đối tượng tên D.G (23 tuổi, sống cùng anh trai ở phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức) làm nghề giao nước đá.

Theo điều tra ban đầu, sáng 16/10, nghi phạm cùng anh trai đi giao nước đá trên địa bàn Quận 3. Trong lúc người anh đang giao nước đá cho khách, D.G bất ngờ có biểu hiện bất thường, cởi hết quần áo và lấy một cây dao của người dân bên đường rồi đuổi chém nhiều người trên địa bàn Phường 2 và Phường 3 (Quận 3, TP.HCM).

Lực lượng chức năng sau đó có mặt truy đuổi nghi phạm. Khi đến trước số nhà 27C đường Bàn Cờ (Phường 3, Quận 3), nghi phạm bất ngờ cầm dao để tự sát và tử vong ngay sau đó.

Đến nay, có ít nhất 6 người bị thương trong vụ việc, các nạn nhân đã được người dân đưa vào bệnh viện để cấp cứu. Trong đó có 1 nạn nhân là bảo vệ đang được chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện, phải thở máy. Các nạn nhân còn lại bị thương nhẹ, trong đó có một cụ bà 80 tuổi và một người bị tâm thần.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mâu thuẫn do ghen tuông, nữ công nhân rơi từ tầng 3 xuống đất tử vong
Mâu thuẫn do ghen tuông, nữ công nhân rơi từ tầng 3 xuống đất tử vong

VOV.VN - Do nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác nên giữa Giàng Seo Dơ và vợ có xảy ra to tiếng, cãi vã trong lúc giằng co, Dơ đã dùng tay kéo và đẩy vợ ngã từ hành lang tầng 3 xuống sân nhà trọ dẫn đến tử vong.

Mâu thuẫn do ghen tuông, nữ công nhân rơi từ tầng 3 xuống đất tử vong

Mâu thuẫn do ghen tuông, nữ công nhân rơi từ tầng 3 xuống đất tử vong

VOV.VN - Do nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác nên giữa Giàng Seo Dơ và vợ có xảy ra to tiếng, cãi vã trong lúc giằng co, Dơ đã dùng tay kéo và đẩy vợ ngã từ hành lang tầng 3 xuống sân nhà trọ dẫn đến tử vong.

Vụ Á khôi bị sát hại, phân xác: Hung thủ đã chuẩn bị sẵn thùng xốp đựng thi thể
Vụ Á khôi bị sát hại, phân xác: Hung thủ đã chuẩn bị sẵn thùng xốp đựng thi thể

VOV.VN - Theo lực lượng chức năng, dù có quan hệ quen biết "khá thân thiết" với nạn nhân nhưng khi mời nạn nhân đến nhà, đối tượng Tạ Duy Khanh (SN 1985, Thái Bình) đã chuẩn bị sẵn thùng xốp đựng thi thể.

Vụ Á khôi bị sát hại, phân xác: Hung thủ đã chuẩn bị sẵn thùng xốp đựng thi thể

Vụ Á khôi bị sát hại, phân xác: Hung thủ đã chuẩn bị sẵn thùng xốp đựng thi thể

VOV.VN - Theo lực lượng chức năng, dù có quan hệ quen biết "khá thân thiết" với nạn nhân nhưng khi mời nạn nhân đến nhà, đối tượng Tạ Duy Khanh (SN 1985, Thái Bình) đã chuẩn bị sẵn thùng xốp đựng thi thể.

Tạ Duy Khanh khai sát hại nạn nhân, phân xác vì mâu thuẫn nợ 50 triệu đồng
Tạ Duy Khanh khai sát hại nạn nhân, phân xác vì mâu thuẫn nợ 50 triệu đồng

VOV.VN - Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, đối tượng Tạ Duy Khanh khai mâu thuẫn với nạn nhân trong vụ sát hại, phân xác xuất phát từ số tiền nợ 50 triệu đồng.

Tạ Duy Khanh khai sát hại nạn nhân, phân xác vì mâu thuẫn nợ 50 triệu đồng

Tạ Duy Khanh khai sát hại nạn nhân, phân xác vì mâu thuẫn nợ 50 triệu đồng

VOV.VN - Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, đối tượng Tạ Duy Khanh khai mâu thuẫn với nạn nhân trong vụ sát hại, phân xác xuất phát từ số tiền nợ 50 triệu đồng.