Việt Nam nhập siêu từ Lào hơn 124,8 triệu USD trong 11 tháng

VOV.VN - Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Lào trong 11 tháng năm 2021 đạt hơn 1,2 tỷ USD, tăng 33,8% so với cùng kỳ năm 2020. 

Theo số liệu của Thương vụ Việt Nam tại Lào, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Lào trong 11 tháng năm 2021 đạt hơn 1,2 tỷ USD, so với cùng kỳ tăng 33,8%, trong đó xuất khẩu đạt hơn 541 triệu USD tăng 5,4%, nhập khẩu đạt hơn 666 triệu USD tăng 71,3%.

Nếu so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm chưa có dịch, kim ngạch hai chiều tăng 13,7% và mức tăng này là do tăng ở chiều nhập khẩu 64,8%, chiều xuất khẩu giảm -14,3%.

Tháng 11/2021, Việt Nam tiếp tục ghi nhận nhập siêu từ Lào với mức nhập siêu 49,96 triệu USD. Tổng kết 11 tháng, Việt Nam nhập siêu từ Lào hơn 124,8 triệu USD.

Như vậy theo đúng dự kiến tháng 11/2021, kim ngạch đã tăng mạnh và tăng mạnh ở chiều nhập khẩu do dịch bệnh ở Lào vẫn diễn biến phức tạp, các ca bệnh ở Thủ đô Vientiane tăng mạnh, lực cầu yếu.

Dự kiến kim ngạch cả năm 2021 sẽ đạt khoảng 1,3 tỷ USD, đạt được mục tiêu do Ủy ban Liên chính phủ đề ra cho ngành Công Thương./.

Mối quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng đơm hoa kết trái

VOV.VN - Năm 2021 là một năm thành công cả về chính trị lẫn quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Lào. Điều đó được thể hiện đặc biệt thông qua những chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước, cũng như hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Lào mở cửa cho du khách Việt Nam và 16 quốc gia khác

VOV.VN - Tại cuộc họp báo ngày 17/12, Chính phủ Lào công bố kế hoạch mở cửa đất nước theo 3 giai đoạn kể từ ngày 1/1/2022, với mục tiêu thu hút khách du lịch, cải thiện đời sống cho người dân, phục hồi kinh tế đất nước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xây dựng công trình đường dây 220kV giữa Lào và Việt Nam
Xây dựng công trình đường dây 220kV giữa Lào và Việt Nam

VOV.VN - Công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần đảm bảo cung cấp điện cho miền Bắc trong những năm tới.

Xây dựng công trình đường dây 220kV giữa Lào và Việt Nam

Xây dựng công trình đường dây 220kV giữa Lào và Việt Nam

VOV.VN - Công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần đảm bảo cung cấp điện cho miền Bắc trong những năm tới.

Đồng Kip (Lào) xuống mức thấp nhất trong hơn 15 năm qua
Đồng Kip (Lào) xuống mức thấp nhất trong hơn 15 năm qua

VOV.VN - Giá trị đồng Kip (Lào) giảm xuống mức thấp nhất so với đồng USD trong hơn 15 năm qua. Đây là thông tin được Cục quản lý ngân hàng thuôc Ngân hàng Nhà nước Lào công bố mới đây. 

Đồng Kip (Lào) xuống mức thấp nhất trong hơn 15 năm qua

Đồng Kip (Lào) xuống mức thấp nhất trong hơn 15 năm qua

VOV.VN - Giá trị đồng Kip (Lào) giảm xuống mức thấp nhất so với đồng USD trong hơn 15 năm qua. Đây là thông tin được Cục quản lý ngân hàng thuôc Ngân hàng Nhà nước Lào công bố mới đây. 

Thái Lan muốn mua thêm điện từ Lào
Thái Lan muốn mua thêm điện từ Lào

VOV.VN - Công ty điện lực Thái Lan (Egat) đang lên kế hoạch nhập khẩu thêm 1.200 MW điện từ các nhà máy thuỷ điện tại Lào theo hợp đồng mua bán dài hạn.

Thái Lan muốn mua thêm điện từ Lào

Thái Lan muốn mua thêm điện từ Lào

VOV.VN - Công ty điện lực Thái Lan (Egat) đang lên kế hoạch nhập khẩu thêm 1.200 MW điện từ các nhà máy thuỷ điện tại Lào theo hợp đồng mua bán dài hạn.