Viện KSND huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai xin lỗi người bị truy tố oan

VOV.VN - Sau 4 tháng 9 ngày tạm giam, ông Bùi Xuân Quang (Đồng Nai) đã được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu tổ chức buổi xin lỗi công khai do truy tố oan.

Chiều 15/10, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức buổi xin lỗi công khai đối với ông Bùi Xuân Quang (44 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) do đã khởi tố, truy tố oan ông này về tội trộm cắp tài sản. 

Theo hồ sơ vụ án, ngày 9/11/2015, ông Bùi Xuân Quang bị Công an huyện Vĩnh Cửu khởi tố, bắt tạm giam ông để điều tra về tội trộm 922 cây tràm, trị giá gần 27 triệu đồng của ông Hà Thế Quyền (ngụ huyện Vĩnh Cửu). Quyết định này được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu phê chuẩn.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu xin lỗi ông Bùi Xuân Quang.
Đến ngày 18/1/2016, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu ra quyết định truy tố ông Quang. Ngày 17/3/2016, ông Quang được tại ngoại sau 4 tháng 9 ngày bị tạm giam. Ngày 28/3/2016, Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Cửu đưa vụ án ra xét xử, quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Trong quá trình điều tra bổ sung, ngày 24/4/2017, Công an huyện Vĩnh Cửu đã quyết định đình chỉ điều tra vụ án và điều tra bị can đối với ông Quang do chưa đủ cơ sở xác định chủ sở hữu đối với diện tích tràm thiệt hại, không có căn cứ kết luận hành vi của ông Quang là trộm cắp tài sản.

Tại buổi xin lỗi ông Quang, bà Phạm Thị Mến, Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm từng cá nhân để xảy ra sai phạm; xin lỗi cá nhân ông Quang và gia đình.

Hiện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu và luật sư đại diện cho ông Quang đang thương lượng số tiền bồi thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VKSND tỉnh Bến Tre xin lỗi người bị truy tố oan sau 26 năm
VKSND tỉnh Bến Tre xin lỗi người bị truy tố oan sau 26 năm

VOV.VN - Sau 26 năm bị truy tố oan tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa”, ông Ngừng đã được VKSND tỉnh Bến Tre xin lỗi công khai.

VKSND tỉnh Bến Tre xin lỗi người bị truy tố oan sau 26 năm

VKSND tỉnh Bến Tre xin lỗi người bị truy tố oan sau 26 năm

VOV.VN - Sau 26 năm bị truy tố oan tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa”, ông Ngừng đã được VKSND tỉnh Bến Tre xin lỗi công khai.

Xin lỗi người bị truy tố oan sai ở Bắc Kạn
Xin lỗi người bị truy tố oan sai ở Bắc Kạn

VOV.VN - Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Kạn đã chính thức đưa ra lời xin lỗi, cải chính công khai đối với ông Hoàng Quyết Tiến.

Xin lỗi người bị truy tố oan sai ở Bắc Kạn

Xin lỗi người bị truy tố oan sai ở Bắc Kạn

VOV.VN - Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Kạn đã chính thức đưa ra lời xin lỗi, cải chính công khai đối với ông Hoàng Quyết Tiến.

Viện KSND tỉnh Thái Nguyên công khai xin lỗi người bị truy tố oan sai
Viện KSND tỉnh Thái Nguyên công khai xin lỗi người bị truy tố oan sai

Bà Nguyễn Thị Chín được bồi thường hơn 580 triệu đồng và ông Nguyễn Văn Dân được bồi thường hơn 355 triệu đồng.

Viện KSND tỉnh Thái Nguyên công khai xin lỗi người bị truy tố oan sai

Viện KSND tỉnh Thái Nguyên công khai xin lỗi người bị truy tố oan sai

Bà Nguyễn Thị Chín được bồi thường hơn 580 triệu đồng và ông Nguyễn Văn Dân được bồi thường hơn 355 triệu đồng.

Viện KSND tỉnh Đồng Nai hầu tòa vì truy tố oan
Viện KSND tỉnh Đồng Nai hầu tòa vì truy tố oan

VOV.VN - Vì truy tố, bắt giam oan một người hơn 600 ngày nên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phải hầu tòa vì bị kiện đòi bồi thường.

Viện KSND tỉnh Đồng Nai hầu tòa vì truy tố oan

Viện KSND tỉnh Đồng Nai hầu tòa vì truy tố oan

VOV.VN - Vì truy tố, bắt giam oan một người hơn 600 ngày nên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phải hầu tòa vì bị kiện đòi bồi thường.

Viện kiểm sát  xin lỗi một phụ nữ bị truy tố oan tội lừa đảo
Viện kiểm sát xin lỗi một phụ nữ bị truy tố oan tội lừa đảo

Bà Trịnh Thị Nghị bị khởi tố, truy tố oan vì bị cáo buộc kê khống tiền lương của 245 công nhân đã nghỉ việc để chiếm đoạt 359 triệu đồng của Công ty

Viện kiểm sát  xin lỗi một phụ nữ bị truy tố oan tội lừa đảo

Viện kiểm sát xin lỗi một phụ nữ bị truy tố oan tội lừa đảo

Bà Trịnh Thị Nghị bị khởi tố, truy tố oan vì bị cáo buộc kê khống tiền lương của 245 công nhân đã nghỉ việc để chiếm đoạt 359 triệu đồng của Công ty