Vợ say rượu hát giữa đêm khuya, bị chồng đánh dẫn đến tử vong

Bực mình vì không ngủ được do vợ có “hơi men” và hát, ông Khóc bật dậy quơ cây củi ở bếp đập vào đầu vợ. 

18 năm tù cho kẻ cuồng sát
  • Bà chủ hành hạ người giúp việc như thời trung cổ nhận 18 tháng tù

  • Ngày 19/5, tin từ Công an huyện Krông Pa (Gia Lai) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Rơ Ô Khóc (54 tuổi, trú buôn Chư Tê, xã Ia R’sai) vì hành vị “cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

    Trước đó, khoảng 16h ngày 10/5, quần chúng nhân dân phát hiện một tử thi là nữ giới tại khu vực rẫy thuộc buôn Chư Tê. Công an huyện huyện Krông Pa nhanh chóng vào cuộc và xác định được người chết là bà Rơ Ô H’Thung (55 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại buôn Chư Tê).

    Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, điều tra viên nhận định, bà H’Thung rất có thể bị giết. Công an đã tiến hành lấy lời khai và ông Rơ Ô Khóc- chồng nạn nhân, thừa nhận trước đó có dùng cây đập vào đầu vợ.

    Sự việc xảy ra vào ngày 3/5, ông Khóc cùng vợ và thuê thêm 8 nhân công nhổ mỳ tại rẫy của gia đình ở khu vực suối đá, buôn Chư Tê. Ông Khóc có mua 2 ghè rượu và 5 lít rượu trắng đãi nhóm người trên. Đến khoảng 17h cùng ngày, 7 người nhổ mỳ thuê ra về, còn lại vợ chồng ông Khóc và một người nữa uống tiếp.

    Sau đó, ông Khóc đi ngủ sớm. Bà H’Thung vẫn tiếp tục uống với bạn. Đến đêm, người bạn ra về, bà H’Thung trong trạng thái say xỉn đã ngồi dùng đũa gõ vào can rượu và hát làm ông Khóc tỉnh giấc. Ông đã bảo vợ đi ngủ để mai đi làm, nhưng bà bà H’Thung chẳng những không nghe mà cứ tiếp tục hát.

    Bực mình vì không ngủ được, ông Khóc bật dậy quơ cây củi ở bếp đập vào đầu vợ, lúc này bà H’Thung mới chịu đi ngủ. Đến sáng 6/5, bà H’Thung bỏ đi, cứ tưởng vợ giận bỏ đi đâu đó nên ông Khóc cũng chẳng quan tâm. Người nhà thì cứ tưởng vợ chồng ông Khóc ở rẫy.

    Cơ quan điều tra nhận định, sau khi khám nghiệm hiện trường vụ án, trong quá trình đi ra ngoài, bà Thung đau quá nên nằm nghỉ trong bóng mát, sau đó bị co giật, tay chân bị co rút lại.

    Khám nghiệm tử thi thì thấy có vết do vật tày tác động vào vùng thái dương (đúng như lời khai của bị can Rơ Ô Khóc)./.

    Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên