14 năm tù cho người cha tẩm xăng đốt con

VOV.VN - Ngày 12/7, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Việt Huy (SN 1991, trú huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) về tội "giết người", sau hành vi tẩm xăng đốt con trai.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn vợ chồng, chị Nguyễn Thị Bích Vân (SN 1990, vợ Huy) bỏ về nhà cha ruột là ông Nguyễn Anh Mạnh (trú phường Yên Đổ, thành phố Pleiku) để sinh sống. Huy nhiều lần gọi điện thoại, nhắn tin để hòa giải nhưng chị Vân không trả lời.

Sau nhiều ngày hòa giải không được, đến khoảng 21h30 ngày 21/1, Huy mượn xe máy đi đến nhà bố vợ gặp chị Vân để giải quyết mâu thuẫn nhưng không gặp được. Sau đó, Huy quay về chở con trai của mình quay lại nhà ông Mạnh để thuyết phục chị Vân về nhà. Trên đường đi, Huy nảy sinh ý định mua xăng mang theo để đe dọa đổ xăng đốt mình và con trai nếu vợ không đồng ý gặp.

Huy ghé vào khu vực Ngã ba Hoa Lư, thành phố Pleiku để mua 1 lít xăng đựng trong chai nhựa rồi đi đến nhà ông Mạnh gọi cửa nhưng vẫn không có ai trả lời. Bực tức vì việc vợ không ra gặp, Huy lấy chai xăng mang theo tưới lên người mình và con trai đe dọa đốt. Nhưng chị Vân vẫn không ra, nghĩ bị thách thức nên Huy châm lửa đốt.

Lửa bùng cháy đốt cả Huy và con trai. Sau đó 2 bố con Huy được người dân hỗ trợ dập lửa và đưa con trai Huy đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi. Hậu quả cháu bé bị thương tích 30%. Đến 23h cùng ngày, Huy đến Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết có trong hồ sơ vụ án và quá trình tranh luận, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Nguyễn Việt Huy 14 năm tù về tội "giết người"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Từ chối trộm mủ cao su, cháu bé 8 tuổi bị tẩm xăng đốt cháy 2 chân
Từ chối trộm mủ cao su, cháu bé 8 tuổi bị tẩm xăng đốt cháy 2 chân

VOV.VN - Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk đang vào cuộc điều tra vụ việc cháu bé 8 tuổi bị một thanh niên tẩm xăng đốt cháy 2 chân vì từ chối đi trộm mủ cao su.

Từ chối trộm mủ cao su, cháu bé 8 tuổi bị tẩm xăng đốt cháy 2 chân

Từ chối trộm mủ cao su, cháu bé 8 tuổi bị tẩm xăng đốt cháy 2 chân

VOV.VN - Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk đang vào cuộc điều tra vụ việc cháu bé 8 tuổi bị một thanh niên tẩm xăng đốt cháy 2 chân vì từ chối đi trộm mủ cao su.

Con trai tẩm xăng đốt cha nhập viện cấp cứu
Con trai tẩm xăng đốt cha nhập viện cấp cứu

VOV.VN - Tối 12/9, lãnh đạo UBND huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang xác nhận, trên địa bàn xã  xã Hậu Mỹ Bắc B (huyện Cái Bè) vừa xảy ra một vụ con trai phóng hỏa đốt cha phải nhập viện cấp cứu.

Con trai tẩm xăng đốt cha nhập viện cấp cứu

Con trai tẩm xăng đốt cha nhập viện cấp cứu

VOV.VN - Tối 12/9, lãnh đạo UBND huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang xác nhận, trên địa bàn xã  xã Hậu Mỹ Bắc B (huyện Cái Bè) vừa xảy ra một vụ con trai phóng hỏa đốt cha phải nhập viện cấp cứu.

Mâu thuẫn gia đình sau cuộc nhậu, chồng tẩm xăng đốt vợ
Mâu thuẫn gia đình sau cuộc nhậu, chồng tẩm xăng đốt vợ

VOV.VN - Trong cơn say rượu, ông Lý Văn Dương xảy ra mâu thuẫn với vợ là bà Triệu Thị Huyền. Sau đó, ông Dương đã tẩm xăng đốt vợ khiến bà Huyền bỏng nặng.

Mâu thuẫn gia đình sau cuộc nhậu, chồng tẩm xăng đốt vợ

Mâu thuẫn gia đình sau cuộc nhậu, chồng tẩm xăng đốt vợ

VOV.VN - Trong cơn say rượu, ông Lý Văn Dương xảy ra mâu thuẫn với vợ là bà Triệu Thị Huyền. Sau đó, ông Dương đã tẩm xăng đốt vợ khiến bà Huyền bỏng nặng.