5 thanh niên bị tuyên phạt 73 năm tù vì chém người ở Kiên Giang

VOV.VN - Có mâu thuẫn từ trước nên khi phát hiện nhóm của Chiến, nhóm của Điền chuẩn bị hung khí tới tấn công nhóm của chiến, hậu quả Chiến bị thương tích 17%, Tây bị thương tích 84%

Sau thời gian nghị án, chiều 20/3, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 5 bị cáo gồm: Nguyễn Tấn Thành, Huỳnh Quốc Chiến, Nguyễn Thanh Điền, Nguyễn Hữu Hải, Lương Lâm Tuấn Kiệt cùng tỉnh Kiên Giang tổng cộng 73 năm tù về tội giết người.

Nạn nhân trong vụ án là anh Huỳnh Thanh Tây, ngụ tỉnh An Giang và Đặng Thiện Chiến, ngụ TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Theo cáo trạng, Điền có mâu thuẫn từ trước với Đặng Thiện Chiến, nên khoảng 22h ngày 5/12/2021, phát hiện nhóm người của Đặng Thiện Chiến đang ngồi uống nước trước Công viên văn hóa An Hòa (TP. Rạch Giá), nhóm của Thành, Điền, Hải, Kiệt và Huỳnh Quốc Chiến chuẩn bị hung khí là dao tự chế rồi cùng nhau đi trên 2 xe mô tô đến khu vực trên.

Thành cầm dao tự chế chém trúng vào bàn tay phải của Đặng Thiện Chiến (gây thương tích 17%). Sau đó, Thành tiếp tục chém nhiều nhát trên người và làm đứt lìa bàn tay trái của anh Huỳnh Thanh Tây, gây thương tích 84%.

Huỳnh Quốc Chiến cũng dùng tay đánh vào người của Tây làm Tây té ngã ra đường. Cùng lúc này, các đối tượng còn lại trong nhóm của Thành cầm dao rượt đuổi những người trong nhóm của Đặng Thiện Chiến để chém nhưng không thành do những người trên đã bỏ chạy.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Thành 17 năm tù, Quốc Chiến 15 năm tù, Điền 15 năm tù, Hải 14 năm tù, Kiệt 12 năm tù. Đồng thời buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho nạn nhân Tây số tiền 645 triệu đồng và nạn nhân Thiện Chiến số tiền gần 70 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lĩnh án 9 năm tù vì dùng súng quân dụng bắn người
Lĩnh án 9 năm tù vì dùng súng quân dụng bắn người

VOV.VN - Khi thấy cha con ông Thành đang nhổ trụ rào trong khu vực đất rẫy còn tranh chấp, Lan sử dụng súng ngắn bắn gây thương tích cho con trai ông Thành tỷ lệ thương tật 11%.

Lĩnh án 9 năm tù vì dùng súng quân dụng bắn người

Lĩnh án 9 năm tù vì dùng súng quân dụng bắn người

VOV.VN - Khi thấy cha con ông Thành đang nhổ trụ rào trong khu vực đất rẫy còn tranh chấp, Lan sử dụng súng ngắn bắn gây thương tích cho con trai ông Thành tỷ lệ thương tật 11%.

Bị cáo say rượu, chém nhầm người bị tuyên án 11 năm tù
Bị cáo say rượu, chém nhầm người bị tuyên án 11 năm tù

VOV.VN - Do có mâu thuẫn xô xát, cãi vã trong bữa nhậu, Hạ Minh Long (SN 1988, Sóc Sơn, Hà Nội) cầm hai con dao đi tìm "đối thủ" để giải quyết. Nhưng do nhìn nhầm nên bị cáo đã chém nhầm và bị tòa tuyên 11 năm tù về tội Giết người.

Bị cáo say rượu, chém nhầm người bị tuyên án 11 năm tù

Bị cáo say rượu, chém nhầm người bị tuyên án 11 năm tù

VOV.VN - Do có mâu thuẫn xô xát, cãi vã trong bữa nhậu, Hạ Minh Long (SN 1988, Sóc Sơn, Hà Nội) cầm hai con dao đi tìm "đối thủ" để giải quyết. Nhưng do nhìn nhầm nên bị cáo đã chém nhầm và bị tòa tuyên 11 năm tù về tội Giết người.

20 năm tù cho đối tượng gọi bạn chém chết người tại quán ăn đêm
20 năm tù cho đối tượng gọi bạn chém chết người tại quán ăn đêm

VOV.VN - Do có mâu thuẫn từ trước, nên khi thấy nạn nhân đang ăn đêm ở đường Láng (Đống Đa, Hà Nội), bị cáo Lê Tuấn Thanh đã gọi bạn đến chém, gây ra vụ án mạng.

20 năm tù cho đối tượng gọi bạn chém chết người tại quán ăn đêm

20 năm tù cho đối tượng gọi bạn chém chết người tại quán ăn đêm

VOV.VN - Do có mâu thuẫn từ trước, nên khi thấy nạn nhân đang ăn đêm ở đường Láng (Đống Đa, Hà Nội), bị cáo Lê Tuấn Thanh đã gọi bạn đến chém, gây ra vụ án mạng.