Tài xế lĩnh 9 năm tù vì chở 11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Theo cáo trạng, Phạm Duy Anh thỏa thuận với người tên Phúc nhận chở khi có người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, mỗi chuyến nhận tiền công 27 triệu đồng

Sáng nay (28/2), Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Duy Anh (37 tuổi) ở xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ 9 năm tù về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Theo cáo trạng, Phạm Duy Anh là tài xế ô tô dịch vụ. Cuối tháng 4/2021, thông qua mạng xã hội, Phạm Duy Anh quen với một người tên Phúc (chưa xác định nhân thân). Phúc nói cho Duy Anh biết việc đang tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để qua Campuchia làm việc. Các đối tượng khác đưa người Trung Quốc qua biên giới, còn Phúc đưa người Trung Quốc từ thành phố Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh.

Sau đó, Anh và Phúc thỏa thuận khi có người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, Phúc sẽ thuê Anh chở, mỗi chuyến được trả 27 triệu đồng. Trong đó, Phúc đưa trước 10 triệu đồng để chi phí ăn uống, chở thành công sẽ đưa thêm 17 triệu đồng.

Ngày 2/5/2021, theo thỏa thuận, Anh lái xe đến gần cầu Đông Trì, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội nhận 5 người Trung Quốc rồi chở vào thành phố Hồ Chí Minh, giao cho một người lái xe taxi (không xác định nhân thân) rồi điện báo cho Phúc biết. Tiếp đó, ngày 6/5/2021, Phúc thuê Anh chở 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Hà Nội vào Thanh Hóa, giao 3 người cho Nguyễn Văn Tuyến và Lê Văn Lỹ chở, còn 3 người Phúc chở đi thành phố Hồ Chí Minh.

Khi xe của Anh chạy đến địa phận thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên thì bị lực lượng chức năng chặn bắt. 3 người Trung Quốc đi trên xe của Anh là Li Chao, Kong De Meng và Li Jia Sheng không có giấy tờ chứng minh nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam. Phạm Duy Anh khai đã nhận 43 triệu đồng do Phúc chuyển, trừ chi phí, thu lợi 26 triệu đồng.

Cáo trạng cũng nêu người tên Phúc và các đối tượng khác liên quan tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, nhưng tài liệu chưa đủ cơ sở để xử lý nên Cơ quan An ninh điều tra - Công an Phú Yên tiếp tục điều tra, xác minh xử lý sau. Còn Nguyễn Văn Tuyến và Lê Văn Lũy nhận chở 3 người Trung Quốc nhưng không biết họ nhập cảnh trái phép nên hành vi không cấu thành tội phạm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, 4 đối tượng lĩnh án tù
Đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, 4 đối tượng lĩnh án tù

VOV.VN - Bốn đối tượng tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tại tỉnh Cao Bằng đã bị tuyên các mức án từ 15 tháng đến 60 tháng tù giam.

Đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, 4 đối tượng lĩnh án tù

Đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, 4 đối tượng lĩnh án tù

VOV.VN - Bốn đối tượng tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tại tỉnh Cao Bằng đã bị tuyên các mức án từ 15 tháng đến 60 tháng tù giam.

Khởi tố vụ án đưa người nhập cảnh trái phép ở Điện Biên
Khởi tố vụ án đưa người nhập cảnh trái phép ở Điện Biên

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết đơn vị vừa phát hiện bắt giữ một đối tượng về hành vi đưa, dẫn người nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Khởi tố vụ án đưa người nhập cảnh trái phép ở Điện Biên

Khởi tố vụ án đưa người nhập cảnh trái phép ở Điện Biên

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết đơn vị vừa phát hiện bắt giữ một đối tượng về hành vi đưa, dẫn người nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Bắt 2 giám đốc trong đường dây tổ chức cho 300 người nhập cảnh trái phép
Bắt 2 giám đốc trong đường dây tổ chức cho 300 người nhập cảnh trái phép

VOV.VN - 2 người này ký bảo lãnh cho nhóm người Hàn Quốc nhập cảnh trái phép dưới danh nghĩa chuyên gia để hưởng lợi.

Bắt 2 giám đốc trong đường dây tổ chức cho 300 người nhập cảnh trái phép

Bắt 2 giám đốc trong đường dây tổ chức cho 300 người nhập cảnh trái phép

VOV.VN - 2 người này ký bảo lãnh cho nhóm người Hàn Quốc nhập cảnh trái phép dưới danh nghĩa chuyên gia để hưởng lợi.