Thợ sơn lãnh 23 năm tù vì đâm chủ nhà và người giúp việc để cướp tài sản

Minh được thuê đến nhà ông Đệ sơn lại nhà. Đến nơi, thấy giúp việc nhà ông Đệ đeo vàng, Minh nảy sinh ý định chiếm đoạt để trả nợ. Để thực hiện hành vi, Minh dùng hung khí đánh người giúp việc, ông Đệ nghe tiếng kêu chạy lên cũng bị Minh đâm trọng thương

Ngày 24/1, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Bá Minh (sinh năm 1984, trú tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ) 16 năm tù về tội "Giết người" và 7 năm về tội "Cướp tài sản", tổng hợp hình phạt là 23 năm tù. Minh là hung thủ đã đâm 2 người ở quận Ninh Kiều để cướp tài sản hồi tháng 5/2021.

Ngoài án phạt tù, Tòa còn buộc bị cáo Minh phải bồi thường cho bị hại chi phí điều trị và tổn thất về tinh thần với tổng số tiền là 240 triệu đồng.

Theo cáo trạng, sáng 25/5/2021, Minh đến nhà ông Đỗ Quang Đệ ở đường 3/2 (phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) để sơn lại căn nhà. Ông Đệ nói người giúp việc là bà Nguyễn Thị Kim Thanh lên tầng 3 dọn dẹp cùng lúc Minh đang sơn. Minh phát hiện bà Thanh có đeo nữ trang kim loại màu vàng nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản để trả nợ.

Để thực hiện ý đồ, Minh dùng hung khí đánh mạnh vào đầu bà Thanh khiến người phụ nữ ngã xuống nền gạch, sau đó lấy dao đâm liên tiếp vào người giúp việc. Nghe tiếng kêu cứu, ông Đệ chạy lên cũng bị Minh đâm nhiều nhát dao vào người.

Dù bị thương nặng nhưng bà Thanh vẫn cố gắng bỏ chạy xuống tầng trệt thì bị Minh đuổi theo và tiếp tục đâm tiếp nhiều nhát vào người. Thấy ông Đệ chạy từ tầng trên xuống, Minh đuổi theo ông Đệ nên bà Thanh mở cửa thoát được ra ngoài và tri hô. Lo sợ bị phát hiện, Minh chạy ra lấy xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ông Đệ và bà Thanh được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng. Trong đó, bà Thanh bị thương với tỷ lệ 61% còn ông Đệ là 16%. Sau khi gây án, Nguyễn Bá Minh bỏ trốn qua nhiều tỉnh, thành phố. Đến ngày 26/5/2021, Minh bị Công an quận Ninh Kiều bắt giữ khi đang lẩn trốn trong một vườn mít ở xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an 2 tỉnh phối hợp bắt nhanh kẻ giết người cướp tài sản sau khi đánh bạc
Công an 2 tỉnh phối hợp bắt nhanh kẻ giết người cướp tài sản sau khi đánh bạc

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an hai tỉnh Cà Mau và Bình Phước vừa phối hợp bắt giữ Huỳnh Chí Ân (34 tuổi, ở huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) để điều tra vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Công an 2 tỉnh phối hợp bắt nhanh kẻ giết người cướp tài sản sau khi đánh bạc

Công an 2 tỉnh phối hợp bắt nhanh kẻ giết người cướp tài sản sau khi đánh bạc

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an hai tỉnh Cà Mau và Bình Phước vừa phối hợp bắt giữ Huỳnh Chí Ân (34 tuổi, ở huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) để điều tra vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Tết Nguyên đán cận kề, nguy cơ cướp giật tài sản gia tăng
Tết Nguyên đán cận kề, nguy cơ cướp giật tài sản gia tăng

VOV.VN - Thời điểm cuối năm, các loại tội phạm, đặc biệt là cướp giật tài sản lại gia tăng và diễn biến phức tạp trên địa bàn Hà Nội. Đáng lo ngại, các vụ án cướp giật gần đây cho thấy tội phạm ngày càng manh động và nguy hiểm...

Tết Nguyên đán cận kề, nguy cơ cướp giật tài sản gia tăng

Tết Nguyên đán cận kề, nguy cơ cướp giật tài sản gia tăng

VOV.VN - Thời điểm cuối năm, các loại tội phạm, đặc biệt là cướp giật tài sản lại gia tăng và diễn biến phức tạp trên địa bàn Hà Nội. Đáng lo ngại, các vụ án cướp giật gần đây cho thấy tội phạm ngày càng manh động và nguy hiểm...

TP.HCM: Tội phạm cướp giật và trộm cắp tài sản chiếm tỷ lệ cao
TP.HCM: Tội phạm cướp giật và trộm cắp tài sản chiếm tỷ lệ cao

VOV.VN - Chiều nay (20/1), tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM, đại diện Công an TP cho biết thời gian qua tình hình tội phạm cướp giật và trộm cắp tài sản chiếm tỷ lệ cao, tới 55% tổng số vụ phạm pháp hình sự.

TP.HCM: Tội phạm cướp giật và trộm cắp tài sản chiếm tỷ lệ cao

TP.HCM: Tội phạm cướp giật và trộm cắp tài sản chiếm tỷ lệ cao

VOV.VN - Chiều nay (20/1), tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM, đại diện Công an TP cho biết thời gian qua tình hình tội phạm cướp giật và trộm cắp tài sản chiếm tỷ lệ cao, tới 55% tổng số vụ phạm pháp hình sự.