Truy tố đối tượng dùng dao truy sát vợ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ

VOV.VN - Bị can Vũ Thanh Hùng là đối tượng đã dùng dao truy sát, khiến vợ là chị T. tử vong ngày mùng 5 Tết Tân Sửu.

Ngày 20/2, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng, quyết định truy tố đối với Vũ Thanh Hùng (sinh năm 1984, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội) về tội “Giết người”, đồng thời chuyển hồ sơ vụ án đến TAND TP Hà Nội để xét xử theo quy định.

Đây là đối tượng trong vụ dùng dao truy sát vợ từ trong nhà ra đầu ngõ, khiến người vợ tử vong gây rúng động dư luận xảy ra ngày mùng 5 Tết năm 2021.

Theo cáo trạng, năm 2015, Vũ Thanh Hùng có mối quan hệ tình cảm với chị T. (sinh năm 1988, phố Lê Lai, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây). Đến năm 2018, Hùng và chị T. đăng ký kết hôn, cùng chung sống tại nhà Hùng. Sau đó, hai người có thêm 2 con chung.

Trong quá trình chung sống đến năm 2020, Hùng và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, chị T. đòi ly hôn nhưng Hùng không đồng ý. Khoảng 10h ngày 16/2/2021 (tức mùng 5 Tết Tân Sửu), Hùng đang nấu cơm ở bếp thì nghe thấy con khóc trong phòng khách, Hùng chạy lên xem thấy má con bị tấy đỏ.

Hùng bảo con lớn là cháu H. "Đừng bắt nạt em nữa" thì vợ Hùng nói do cháu bé nghịch ngợm. Sau đó, hai vợ chồng xảy ra cãi nhau. Chị T. nói với Hùng là sẽ ly hôn và đem con về nhà mẹ đẻ. Hùng bực tức nên nảy sinh ý định xấu.

Đến khoảng 11h45' cùng ngày, sau khi ăn cơm xong, Hùng dọn mâm bát xuống bếp rồi vào phòng ngủ lấy một con dao (loại dao mèo dài 46,5cm) đi đến chỗ chị T. đang bế con út tại ghế phòng khách. Thấy Hùng cầm dao đi đến chỗ mình, chị T. đặt con xuống ghế.

Hùng đi đến trước mặt chị T. tay phải cầm dao giơ lên chỉ về phía chị vợ và nói “Mày biết tội của mày chưa”. Nói xong, Hùng vung dao chém liên tiếp 2 nhát vào đầu chị T. Thấy vậy, cháu H. (sinh năm 2015) lao vào ôm mẹ nhưng bị Hùng dùng tay trái kéo ra, tiếp tục chém chị T...

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cũng nêu rõ, quá trình Hùng truy sát chị T. nạn nhân đã vùng dậy bỏ chạy ra ngoài đường, Hùng vẫn không tha, đến khi hàng xóm có mặt cũng bị Hùng đe dọa và tiếp tục thực hiện hành vi tàn nhẫn, độc ác đối với người vợ đã gục xuống đất. Hậu quả, chị T. tử vong tại hiện trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ nổ súng bắn hàng xóm tử vong: Sẽ xử phạt hành vi miêu tả tỉ mỉ vụ giết người
Vụ nổ súng bắn hàng xóm tử vong: Sẽ xử phạt hành vi miêu tả tỉ mỉ vụ giết người

VOV.VN - Sau khi xảy ra vụ nổ súng tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, nhiều tài khoản trên mạng xã hội đã đăng tải clip và miêu tả tỉ mỉ các chi tiết rùng rợn trong vụ việc.

Vụ nổ súng bắn hàng xóm tử vong: Sẽ xử phạt hành vi miêu tả tỉ mỉ vụ giết người

Vụ nổ súng bắn hàng xóm tử vong: Sẽ xử phạt hành vi miêu tả tỉ mỉ vụ giết người

VOV.VN - Sau khi xảy ra vụ nổ súng tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, nhiều tài khoản trên mạng xã hội đã đăng tải clip và miêu tả tỉ mỉ các chi tiết rùng rợn trong vụ việc.

Tạm giữ hình sự người cha ném con gái 5 tuổi xuống sông để điều tra hành vi giết người
Tạm giữ hình sự người cha ném con gái 5 tuổi xuống sông để điều tra hành vi giết người

VOV.VN - Tối nay (17/2) Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Viên, trú xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, để điều tra hành vi ném con gái ruột 5 tuổi xuống sông dẫn đến tử vong.

Tạm giữ hình sự người cha ném con gái 5 tuổi xuống sông để điều tra hành vi giết người

Tạm giữ hình sự người cha ném con gái 5 tuổi xuống sông để điều tra hành vi giết người

VOV.VN - Tối nay (17/2) Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Viên, trú xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, để điều tra hành vi ném con gái ruột 5 tuổi xuống sông dẫn đến tử vong.

Kiến nghị điều tra tội giết người đối với cha bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong
Kiến nghị điều tra tội giết người đối với cha bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong

VOV.VN - Luật sư bảo vệ quyền lợi cho bé N.T.V.A. (8 tuổi, nạn nhân bị bạo hành tử vong tại quận Bình Thạnh, TP.HCM) vừa có đơn kiến nghị thay đổi tội danh để điều tra đối với cha ruột bé về tội giết người.

Kiến nghị điều tra tội giết người đối với cha bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong

Kiến nghị điều tra tội giết người đối với cha bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong

VOV.VN - Luật sư bảo vệ quyền lợi cho bé N.T.V.A. (8 tuổi, nạn nhân bị bạo hành tử vong tại quận Bình Thạnh, TP.HCM) vừa có đơn kiến nghị thay đổi tội danh để điều tra đối với cha ruột bé về tội giết người.