Viện Kiểm sát trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Phương Hằng

VOV.VN - Sau gần 20 ngày kể từ khi tiếp nhận kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã ra quyết định trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Phương Hằng. 

Theo đó, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM trả hồ sơ vụ án, đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM làm rõ vai trò đồng phạm. Đồng thời xem xét việc nhập vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng do Công an Bình Dương khởi tố, nhằm giải quyết triệt để vụ án.

Trước đó, ngày 18/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, theo khoản 2 điều 331 bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Một ngày sau đó, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã ra lệnh tạm giam bị can này với thời hạn tạm giam là 19 ngày.

Theo kết luận điều tra của Công an TP.HCM, khoảng từ tháng 3/2021, lợi dụng sức ảnh hưởng của cá nhân, thông qua các tài khoản mạng xã hội YouTube và TikTok, Nguyễn Phương Hằng đã liên tục tổ chức các buổi livestream được nhiều người theo dõi, chia sẻ, bình luận.

Cơ quan điều tra nhận định trong vụ án này, bị can Nguyễn Phương Hằng đã phát ngôn những nội dung về chuyện bí mật đời tư, cuộc sống riêng của nhiều cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của người khác, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận.

Nguyễn Phương Hằng khai nhận, các thông tin bà Hằng đã phát ngôn về các cá nhân trong các buổi phát trực tiếp là do bản thân đọc trên mạng Internet, đọc báo và nằm mơ, chứ chưa được kiểm chứng và không có căn cứ chứng minh.

Cơ quan điều tra cũng đã xác định được các cá nhân giúp sức bị can Nguyễn Phương Hằng trong các buổi livestream. Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định các nội dung liên quan nhưng chưa có kết quả. Khi có kết quả sẽ tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Còn với các cá nhân sử dụng kênh mạng xã hội YouTube để chia sẻ thông tin liên quan đến Nguyễn Phương Hằng nhằm mục đích câu like để tăng thu nhập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM và các đơn vị chức năng có liên quan xác minh, làm rõ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tháng 4/2022, Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương cũng khởi tố vụ án “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, để xác minh, làm rõ đơn tố giác tội phạm của 6 cá nhân tố cáo bị can Nguyễn Phương Hằng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị can Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam thêm 19 ngày
Bị can Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam thêm 19 ngày

VOV.VN - VKSND TP.HCM đã ra lệnh tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng với thời hạn tạm giam là 19 ngày.

Bị can Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam thêm 19 ngày

Bị can Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam thêm 19 ngày

VOV.VN - VKSND TP.HCM đã ra lệnh tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng với thời hạn tạm giam là 19 ngày.

Hoàn tất điều tra, Công an TP.HCM đề nghị truy tố Nguyễn Phương Hằng
Hoàn tất điều tra, Công an TP.HCM đề nghị truy tố Nguyễn Phương Hằng

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam (Bình Dương).

Hoàn tất điều tra, Công an TP.HCM đề nghị truy tố Nguyễn Phương Hằng

Hoàn tất điều tra, Công an TP.HCM đề nghị truy tố Nguyễn Phương Hằng

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam (Bình Dương).

Công an TP.HCM làm việc với ekip giúp sức cho Nguyễn Phương Hằng
Công an TP.HCM làm việc với ekip giúp sức cho Nguyễn Phương Hằng

VOV.VN -  Các cá nhân này được cho là có vai trò giúp sức cho Nguyễn Phương Hằng trong việc đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.

Công an TP.HCM làm việc với ekip giúp sức cho Nguyễn Phương Hằng

Công an TP.HCM làm việc với ekip giúp sức cho Nguyễn Phương Hằng

VOV.VN -  Các cá nhân này được cho là có vai trò giúp sức cho Nguyễn Phương Hằng trong việc đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.