Vụ bắt cóc bé trai ở Hà Nội: Nghi phạm khai muốn đòi 15 tỷ đồng tiền chuộc

VOV.VN - Đến 5h sáng 15/8 lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng bắt cóc bé trai ở Hà Nội. Bước đầu làm rõ, nghi phạm chủ động rình bắt cóc nạn nhân để đòi tiền chuộc lên đến 15 tỷ đồng.

Khoảng 5h sáng 15/8, các lực lượng Công an TP Hà Nội vừa bắt giữ nghi phạm Nguyễn Đức Trung (SN 1992 ở huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) và đưa cháu bé 7 tuổi mà nghi phạm mang theo trở về nhà an toàn.

Theo clip ghi lại ngày 14/8, một cháu bé khoảng 7 tuổi tại khu vực BT7 phường Việt Hưng đang đạp xe đi quanh đường nội đô dãy biệt thự liền kề BT7, khi cháu dừng xe thì bất ngờ 1 chiếc xe ô tô Kia Morning biển kiểm soát 29A-236.98 đỗ song song. Sau vài câu như nói chuyện, bất ngờ người cầm lái đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, mặc đồng phục bước xuống bế cháu bé vào xe rồi chạy mất, bỏ lại hiện trường 1 xe đạp cháu bé sử dụng.

Ngay trong đêm 14/8, Công an quận Long Biên đã họp khẩn cấp, phong toả hiện trường, rà soát toàn bộ khu vực khẩn trương điều tra vụ việc. Lực lượng công an chia các mũi về Hưng Yên, Bắc Giang, Hà Nam... để truy bắt đối tượng.

Đến 5h sáng 15/8 lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng. Bước đầu làm rõ, nghi phạm chủ động rình bắt cóc nạn nhân để đòi tiền chuộc lên đến 15 tỷ đồng. Quá trình bắt giữ, đối tượng chống trả quyết liệt nhưng may mắn khi cháu bé đã được giải cứu an toàn, không bị thương tích.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Cơ quan chức năng quận Long Biên kêu gọi người dân không nên hoang mang vì những thông tin chưa chính thức lan truyền trên mạng xã hội.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hành vi bắt cóc trẻ em cấu thành một số tội danh
Hành vi bắt cóc trẻ em cấu thành một số tội danh

VOV.VN - Trẻ em là đối tượng được pháp luật ưu tiên bảo vệ. Luật Trẻ em 2016 nêu rõ những hành vi bị nghiêm cấm thực hiện đối với trẻ em là bỏ rơi, bỏ mặc, mua bán, bắt cóc, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.

Hành vi bắt cóc trẻ em cấu thành một số tội danh

Hành vi bắt cóc trẻ em cấu thành một số tội danh

VOV.VN - Trẻ em là đối tượng được pháp luật ưu tiên bảo vệ. Luật Trẻ em 2016 nêu rõ những hành vi bị nghiêm cấm thực hiện đối với trẻ em là bỏ rơi, bỏ mặc, mua bán, bắt cóc, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.

Giám đốc Công an Hà Nội: Xử lý nghiêm đối tượng tung tin “Bắt cóc trẻ em”
Giám đốc Công an Hà Nội: Xử lý nghiêm đối tượng tung tin “Bắt cóc trẻ em”

VOV.VN - Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin, đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự, An ninh mạng, phối hợp với các địa bàn xác minh, xử lý nghiêm các đối tượng thông tin thất thiệt “Bắt cóc trẻ em”.

Giám đốc Công an Hà Nội: Xử lý nghiêm đối tượng tung tin “Bắt cóc trẻ em”

Giám đốc Công an Hà Nội: Xử lý nghiêm đối tượng tung tin “Bắt cóc trẻ em”

VOV.VN - Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin, đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự, An ninh mạng, phối hợp với các địa bàn xác minh, xử lý nghiêm các đối tượng thông tin thất thiệt “Bắt cóc trẻ em”.

Cảnh sát giao thông Đắk Lắk kịp thời bắt giữ đối tượng bắt cóc trẻ em
Cảnh sát giao thông Đắk Lắk kịp thời bắt giữ đối tượng bắt cóc trẻ em

VOV.VN - Do không có khả năng sinh con nên đối tượng sử dụng mạng xã hội rồi quen biết chị V. T. N., trú thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, người vừa sinh con được gần một tháng. Nhân lúc chị N. ngủ, Phương bế em bé rời đi.

Cảnh sát giao thông Đắk Lắk kịp thời bắt giữ đối tượng bắt cóc trẻ em

Cảnh sát giao thông Đắk Lắk kịp thời bắt giữ đối tượng bắt cóc trẻ em

VOV.VN - Do không có khả năng sinh con nên đối tượng sử dụng mạng xã hội rồi quen biết chị V. T. N., trú thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, người vừa sinh con được gần một tháng. Nhân lúc chị N. ngủ, Phương bế em bé rời đi.