Vụ cháu bé bị đánh bầm tím khắp người: Yêu cầu xử lý nghiêm

VOV.VN - Liên quan vụ việc cháu bé 6 tuổi ở xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau bị đánh bầm tím trên người, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có công văn chỉ đạo các cơ quan liên quan vào cuộc xử lý và có giải pháp bảo vệ an toàn cho cháu bé.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu UBND huyện Trần Văn Thời khẩn trương triển khai các giải pháp bảo vệ an toàn cho trẻ, giải quyết dứt điểm không để vụ việc phát sinh, đặc biệt đảm bảo an toàn cho trẻ trong thời gian xử lý vụ việc. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo đúng quy định; báo cáo kết quả thực hiện gửi UBND tỉnh.

Công văn cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố Cà Mau khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống bạo lực, tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em, nhất là việc tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ; giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện và báo cáo kết quả gửi UBND tỉnh.

Trước đó, VOV đã đưa tin, vào ngày 22/2, các thầy cô Trường Tiểu học 2 Lợi An phát hiện thấy em L.M.T. (học sinh lớp 1) có nhiều biểu hiện khác thường nên kiểm tra và phát hiện trên người bé T. có nhiều vết bầm tím, nghi do bị đánh. Nhà trường đã báo với UBND xã Lợi An và lực lượng công an có mặt tại nhà bà H.M.N. (ở xã Lợi An) để điều tra, xác minh vụ việc.

Qua xác minh cho thấy, em T. bị mẹ kế là bà H.M.N. đánh vào tay, lưng, chân và mông vào chiều 21/2. Trên cơ thể em có hơn 20 vết đánh bầm tím. Công an xã Lợi An đã lập biên bản vụ việc và đưa cháu T. đi giám định thương tích.

Được biết, cha cháu T. và bà H.M.N.  sống với nhau có một con chung và một con riêng. Cha cháu bé làm ngư phủ thường xuyên không có mặt ở nhà nên cháu T. được bà N. chăm sóc. Bà N. cũng đã làm đơn cam kết không tái phạm vụ việc. Hiện sức khỏe và tinh thần cháu T. ổn định, đã đi học lại bình thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không tố giác hành vi bạo hành trẻ em: Phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
Không tố giác hành vi bạo hành trẻ em: Phải chịu trách nhiệm trước pháp luật

VOV.VN - Bạo hành gia đình, bạo hành trẻ em là những hành vi đáng lên án. Mái ấm gia đình phải là nơi bình yên nhất thì đôi khi lại là nỗi kinh hoàng đối với nhiều người.

Không tố giác hành vi bạo hành trẻ em: Phải chịu trách nhiệm trước pháp luật

Không tố giác hành vi bạo hành trẻ em: Phải chịu trách nhiệm trước pháp luật

VOV.VN - Bạo hành gia đình, bạo hành trẻ em là những hành vi đáng lên án. Mái ấm gia đình phải là nơi bình yên nhất thì đôi khi lại là nỗi kinh hoàng đối với nhiều người.

Bắt đối tượng truy nã về hành vi mua bán trẻ em
Bắt đối tượng truy nã về hành vi mua bán trẻ em

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng vừa bắt giữ đối tượng có lệnh truy nã về tội “Mua bán trẻ em”.

Bắt đối tượng truy nã về hành vi mua bán trẻ em

Bắt đối tượng truy nã về hành vi mua bán trẻ em

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng vừa bắt giữ đối tượng có lệnh truy nã về tội “Mua bán trẻ em”.

Vì sao các vụ xâm hại, bạo hành trẻ em ngày càng gia tăng?
Vì sao các vụ xâm hại, bạo hành trẻ em ngày càng gia tăng?

VOV.VN - 2 năm qua, lực lượng chức năng đã phát hiện 3.748 vụ, với gần 4.000 trẻ em bị xâm hại. Nhiều người lo ngại, tại sao trong xã hội hiện đại, số trẻ em bị bạo hành, xâm hại lại có nguy cơ gia tăng?

Vì sao các vụ xâm hại, bạo hành trẻ em ngày càng gia tăng?

Vì sao các vụ xâm hại, bạo hành trẻ em ngày càng gia tăng?

VOV.VN - 2 năm qua, lực lượng chức năng đã phát hiện 3.748 vụ, với gần 4.000 trẻ em bị xâm hại. Nhiều người lo ngại, tại sao trong xã hội hiện đại, số trẻ em bị bạo hành, xâm hại lại có nguy cơ gia tăng?