Vụ việc tại khách sạn Sao Xanh Mộc Châu: Người cầm dao không phải nhân viên khách sạn

VOV.VN - Theo báo cáo của UBND huyện Mộc Châu (Sơn La) về vụ việc xảy ra tại khách sạn Sao Xanh Mộc Châu ngày 9/4/2022, người cầm dao và to tiếng với du khách không làm việc tại khách sạn, mà là chồng của nhân viên lễ tân. Sự việc xảy ra không có ai bị thương tích.

Ngày 9/4/2022, UBND huyện Mộc Châu nhận được thông tin phản ánh: “Ngày 9/4/2022 đoàn khách của anh Bùi Thành Thái đặt phòng tại khách sạn Sao Xanh, huyện Mộc Châu sau đó không nhận được phòng, nhân viên lễ tân không có thái độ không hợp tác, một nam nhân viên còn có hành vi dùng dao đuổi chém anh Bùi Thành Thái”.

Sau khi xác minh vụ việc, phía UBND huyện Mộc Châu có văn bản cho biết phía khách sạn Sao Xanh và đoàn khách đã xảy ra cãi vã, to tiếng vào tối ngày 9/4. Do nhầm lẫn trong khâu sắp xếp phòng nên nhân viên lễ tân bố trí phòng nghỉ cho khách sang phòng khác, chất lượng kém hơn. Hai bên không thỏa thuận được phòng nên xảy ra cãi vã, to tiếng.

Sau đó, người chồng của nhân viên lễ tân đến khách sạn, vì bảo vệ vợ nên chạy vào bếp khách sạn lấy dao đuổi đánh du khách nhưng đã được mọi người can ngăn, còn vị khách bỏ chạy ra ngoài sân. Sự việc xảy ra không có ai bị thương tích. 

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Mộc Châu làm việc với các bên liên quan và thực hiện hòa giải. Ngày 10/4, du khách từ Hà Nội đã tự nguyện viết đơn xin rút đơn đề nghị.

Ngoài ra, một số cá nhân đã đăng tải hình ảnh, nội dung liên quan đến vụ việc trên mạng xã hội với nội dung: “Gia đình chúng tôi đã đặt phòng tại khách sạn Sao Xanh Mộc Châu và đã đặt trước 50% tiền phòng. Lúc đến khách sạn nhận phòng nhân viên khách sạn đã cho khách khác ở phòng đó. Chúng tôi không chấp nhận, nhân viên khách sạn đã cầm dao rượt đuổi chém chúng tôi 2 lần, nếu chúng tôi không tránh kịp chắc đã bỏ mạng tại đây. Chia sẻ cho cộng đồng biết và tẩy chay khách sạn này”.

Công an huyện Mộc Châu sẽ tiếp tục tiến hành điều tra, xác minh làm rõ đối với một số cá nhân nêu trên, nếu phát hiện hành vi đưa thông tin sai sự thật xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân sẽ xử lý theo thẩm quyền. Hành vi của người chồng nhân viên lễ tân khách sạn Sao Xanh sẽ được điều tra, làm rõ và lập hồ sơ xử lý theo quy định hiện hành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều tra nguyên nhân nữ du khách Nga tử vong trước cửa khách sạn ở Cát Bà
Điều tra nguyên nhân nữ du khách Nga tử vong trước cửa khách sạn ở Cát Bà

VOV.VN - Theo đánh giá ban đầu từ cơ quan chức năng, rất có thể nữ du khách này rơi từ tầng cao của khách sạn xuống đất dẫn đến tử vong.

Điều tra nguyên nhân nữ du khách Nga tử vong trước cửa khách sạn ở Cát Bà

Điều tra nguyên nhân nữ du khách Nga tử vong trước cửa khách sạn ở Cát Bà

VOV.VN - Theo đánh giá ban đầu từ cơ quan chức năng, rất có thể nữ du khách này rơi từ tầng cao của khách sạn xuống đất dẫn đến tử vong.

Du khách tố bị nhân viên khách sạn ở Mộc Châu cầm dao rượt đuổi
Du khách tố bị nhân viên khách sạn ở Mộc Châu cầm dao rượt đuổi

VOV.VN - Cơ quan chức năng thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đang xác minh, làm rõ sự việc ẩu đả xảy ra tại một khách sạn trên địa bàn.

Du khách tố bị nhân viên khách sạn ở Mộc Châu cầm dao rượt đuổi

Du khách tố bị nhân viên khách sạn ở Mộc Châu cầm dao rượt đuổi

VOV.VN - Cơ quan chức năng thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đang xác minh, làm rõ sự việc ẩu đả xảy ra tại một khách sạn trên địa bàn.

Thu hồi toàn bộ đất của doanh nghiệp “núp bóng” xây dựng khách sạn để tận thu apatit
Thu hồi toàn bộ đất của doanh nghiệp “núp bóng” xây dựng khách sạn để tận thu apatit

VOV.VN - Ông Nguyễn Trọng Hài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ký quyết định thu hồi toàn bộ đất cấp cho Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama – doanh nghiệp từng “núp bóng” xây dựng khách sạn để tận thu apatit.

Thu hồi toàn bộ đất của doanh nghiệp “núp bóng” xây dựng khách sạn để tận thu apatit

Thu hồi toàn bộ đất của doanh nghiệp “núp bóng” xây dựng khách sạn để tận thu apatit

VOV.VN - Ông Nguyễn Trọng Hài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ký quyết định thu hồi toàn bộ đất cấp cho Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama – doanh nghiệp từng “núp bóng” xây dựng khách sạn để tận thu apatit.