Xét xử phúc thẩm Lê Thị Hiền vụ "gí bill" ép khách trả tiền tại quán bar

VOV.VN - Để thu hút khách đến quán bar, Lê Thị Hiền cùng đồng phạm yêu cầu các nhân viên nữ dùng ứng dụng hẹn hò trên mạng xã hội rủ rê khách nam, rồi dùng chiêu "gí bill", đánh đập bắt khách trả tiền.

Chiều 17/5, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử phúc thẩm bị cáo Lê Thị Hiền (40 tuổi, cựu đại úy, Cầu Giấy, Hà Nội) và 3 bị cáo khác về tội Cướp tài sản. 

Trong số 4 bị cáo có một bị cáo (tuổi chưa thành niên) có đơn xin xét xử vắng mặt. HĐXX chấp nhận yêu cầu này và các tài liệu, chứng cứ xin giảm nhẹ hình phạt sẽ do người thân của bị cáo trình bày trước tòa. 

Hồi tháng 9/2022, Lê Thị Hiền bị TAND quận Đống Đa (Hà Nội) tuyên phạt mức án 7 năm tù về tội Cướp tài sản. Cùng tội danh, 17 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 3 năm 6 tháng đến 8 năm tù.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2019 Lê Thị Hiền (SN 1983, Cầu Giấy, Hà Nội), Vũ Anh Hoàng (SN 1991, Quảng Ninh), Nguyễn Đức Thăng (SN 1992, Hà Nội) góp vốn khoảng 2 tỷ đồng mở quán bar Magic Lounge (tại Tôn Đức Thắng, Hà Nội) để kinh doanh đồ uống và bóng cười.

Nhóm này ký hợp đồng với Nguyễn Thị Minh Trang (SN 1993, Hà Nội) áp doanh số của quán bar hàng tháng phải đạt từ 1,6 tỷ đến 2 tỷ đồng. Nếu đạt doanh số, Trang sẽ được trả công từ 60 triệu đến 90 triệu đồng. Nếu không đạt thì Trang phải làm tiếp cho đến khi nào đạt thì thôi.

Để hoàn thành hợp đồng, Trang tìm kiếm các nhân viên nữ rồi lập những tài khoản hẹn hò trên mạng xã hội... nhằm rủ rê, lôi kéo khách đi chơi lên bar của Hiền.

Điều đáng nói là khi khách đến, nhân viên nữ sẽ gọi đồ uống, các dịch vụ... rồi sau đó bỏ trốn để khách ở lại trả tiền. Đồng thời, nhóm này thành lập "đội bảo an" gồm nhân viên nam để dọa nạt, đánh đập nếu khách không trả tiền. Cách làm này được các đối tượng gọi là "gí bill". 

Hiền trao đổi với cả nhóm rằng mỗi tháng trích từ doanh thu ra 31 triệu đồng cho Hiền để “quan hệ đối ngoại”. Sau đó, nhóm này tiếp tục đẩy mạnh việc “gí bill”, khiến nhiều khách bức xúc, bóc phốt. Như trường hợp một nam thanh niên bị nhóm Hiền “gí bill” lên tới gần 39 triệu đồng.

Từ 31/3/2021 đến 14/4/2021, nhóm của Hiền đã chiếm đoạt tổng cộng số tiền 84 triệu đồng./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ đại úy Lê Thị Hiền - người gây rối ở sân bay có thể bị hạ cấp hàm
Nữ đại úy Lê Thị Hiền - người gây rối ở sân bay có thể bị hạ cấp hàm

VOV.VN - Công an quận Đống Đa đã có đề xuất kỷ luật nghiêm bằng hình thức hạ cấp bậc hàm đối với nữ đại úy Lê Thị Hiền.

Nữ đại úy Lê Thị Hiền - người gây rối ở sân bay có thể bị hạ cấp hàm

Nữ đại úy Lê Thị Hiền - người gây rối ở sân bay có thể bị hạ cấp hàm

VOV.VN - Công an quận Đống Đa đã có đề xuất kỷ luật nghiêm bằng hình thức hạ cấp bậc hàm đối với nữ đại úy Lê Thị Hiền.

Dùng "mỹ nhân kế" chèo kéo khách đến quán rồi "gí bill", ép trả tiền
Dùng "mỹ nhân kế" chèo kéo khách đến quán rồi "gí bill", ép trả tiền

VOV.VN - Quán bar của Lê Thị Hiền dùng các nhân viên nữ rủ rê, lôi kéo khách qua ứng dụng hẹn hò đến quán bar rồi "gí bill", bắt khách phải trả số tiền lớn. Ai không trả tiền sẽ bị nhân viên “xử lý”.   

Dùng "mỹ nhân kế" chèo kéo khách đến quán rồi "gí bill", ép trả tiền

Dùng "mỹ nhân kế" chèo kéo khách đến quán rồi "gí bill", ép trả tiền

VOV.VN - Quán bar của Lê Thị Hiền dùng các nhân viên nữ rủ rê, lôi kéo khách qua ứng dụng hẹn hò đến quán bar rồi "gí bill", bắt khách phải trả số tiền lớn. Ai không trả tiền sẽ bị nhân viên “xử lý”.   

Nữ hành khách từng "náo loạn" sân bay bị truy tố tội cướp tài sản
Nữ hành khách từng "náo loạn" sân bay bị truy tố tội cướp tài sản

VOV.VN - Lê Thị Hiền (SN 1983, Hà Nội) – cựu cán bộ công an được dư luận quan tâm qua clip “náo loạn” sân bay Tân Sơn Nhất năm 2019, vừa bị truy tố tội cướp tài sản.

Nữ hành khách từng "náo loạn" sân bay bị truy tố tội cướp tài sản

Nữ hành khách từng "náo loạn" sân bay bị truy tố tội cướp tài sản

VOV.VN - Lê Thị Hiền (SN 1983, Hà Nội) – cựu cán bộ công an được dư luận quan tâm qua clip “náo loạn” sân bay Tân Sơn Nhất năm 2019, vừa bị truy tố tội cướp tài sản.