Xét xử phúc thẩm vụ cô giáo làm thiệt hại 44,7 triệu đồng: Gia đình mời thêm luật sư

VOV.VN - Gia đình quyết định mời thêm luật sư để bảo vệ quyền lợi cho bà Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm GDTX huyện Hưng Nguyên, trong phiên tòa phúc thẩm sắp tới.

Ngày 29/5, ông Phạm Ngọc Thạch (chồng bà Lê Thị Dung) cho biết, trong phiên tòa phúc thẩm sắp tới, gia đình sẽ mời khoảng 3-4 luật sư bào chữa. 

"Chúng tôi sẽ mời 2 luật sư trước đây từng bào chữa trong phiên tòa sơ thẩm (luật sư Vũ Quang Ninh và luật sư Nguyễn Thị Phan Hương). Ngoài ra, trong phiên tòa phúc thẩm sắp tới gia đình có mời thêm luật sư của Văn phòng luật sư Danh Huế. Các luật sư đang làm thủ tục rồi, tuy nhiên tòa án có cho họ tham gia hay không thì chưa biết", ông Thạch chia sẻ thêm.

Phiên tòa phúc thẩm xét xử bà Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) dự kiến sẽ diễn ra ngày 12/6 tới. Trước đó, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã có quyết định kháng nghị phúc thẩm vụ án, theo hướng hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại. 

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An cũng đề nghị bảo đảm tính độc lập của tòa án theo thẩm quyền xét xử, thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập, tuân thủ theo pháp luật. Xét xử vụ án theo thủ tục phúc thẩm phải đúng quy định pháp luật, đúng người, đúng tội, chặt chẽ, đảm bảo công bằng, khách quan, thấu tình đạt lý, tạo được sự đồng thuận trong xã hội. 

Trước đó, trong các ngày 7,10,11,17 và 24/4, TAND huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã xét xử sơ thẩm đối với bà Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ".

Theo cáo trạng, trong quá trình công tác, bà Lê Thị Dung đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 44,7 triệu đồng. 

Sau nhiều ngày xét xử, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Thị Dung 5 năm tù. Ngoài ra, HĐXX cũng yêu cầu truy thu số tiền hơn 44,7 triệu đồng từ bị cáo Dung để trả lại cho Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hưng Nguyên.

Sau khi tòa tuyên án, bà Dung đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề nghị truy tố YouTuber Jimmy Huỳnh tội "lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"
Đề nghị truy tố YouTuber Jimmy Huỳnh tội "lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"

Cơ quan điều tra đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị viện kiểm sát cùng cấp truy tố Huỳnh Trung Hiếu (YouTuber Jimmy Huỳnh) tội "lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Đề nghị truy tố YouTuber Jimmy Huỳnh tội "lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"

Đề nghị truy tố YouTuber Jimmy Huỳnh tội "lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"

Cơ quan điều tra đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị viện kiểm sát cùng cấp truy tố Huỳnh Trung Hiếu (YouTuber Jimmy Huỳnh) tội "lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Nữ giám đốc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng
Nữ giám đốc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng

VOV.VN - Lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt số tiền gần 10 tỉ đồng, một nữ giám đốc doanh nghiệp vừa bị Cơ quan Công an tỉnh Cao Bằng khởi tố, bắt tạm giam.

Nữ giám đốc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng

Nữ giám đốc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng

VOV.VN - Lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt số tiền gần 10 tỉ đồng, một nữ giám đốc doanh nghiệp vừa bị Cơ quan Công an tỉnh Cao Bằng khởi tố, bắt tạm giam.

Cùng chiếm đoạt tài sản, tham ô khác lạm dụng tín nhiệm như thế nào?
Cùng chiếm đoạt tài sản, tham ô khác lạm dụng tín nhiệm như thế nào?

VOV.VN - Tội tham ô tài sản và tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tuy cùng nhằm mục đích tước đoạt quyền sở hữu tài sản của người khác nhưng có nhiều điểm khác nhau về dấu hiệu và chủ thể phạm tội.

Cùng chiếm đoạt tài sản, tham ô khác lạm dụng tín nhiệm như thế nào?

Cùng chiếm đoạt tài sản, tham ô khác lạm dụng tín nhiệm như thế nào?

VOV.VN - Tội tham ô tài sản và tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tuy cùng nhằm mục đích tước đoạt quyền sở hữu tài sản của người khác nhưng có nhiều điểm khác nhau về dấu hiệu và chủ thể phạm tội.