Y sỹ tiêm nhầm thuốc làm 3 trẻ sơ sinh tử vong lĩnh án 5 năm tù

Nhận định hậu quả từ hành vi của y sĩ Nguyễn Thị Thuận là hết sức nghiêm trọng, HĐXX đã tuyên bị cáo Thuận 5 năm tù giam.

Chiều 27/3, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND tỉnh Quảng Trị tiếp tục với phần tranh luận, xét hỏi, bào chữa của các luật sư trong vụ án “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện đa khoa huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) ngày 20/7/2013. 

Bị cáo Thuận bật khóc khi được nói lời sau cùng

Đến phần luận tội, đại diện Viện KSND tỉnh Quảng Trị đã đề nghị mức án từ 3 - 4 năm tù giam về tội “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp” đối với y sĩ Nguyễn Thị Thuận (51 tuổi) khi đã lấy nhầm thuốc gây mê Esmeron thay vì vaccine viêm gan B để tiêm cho 3 trẻ sơ sinh và dẫn đến cái chết của cả 3 cháu bé ngay sau đó. 

Đồng thời, vị đại diện phía cơ quan công tố đề nghị mức án từ 24- 30 tháng tù (treo) cho 3 bị cáo Nguyễn Văn Thiện (55 tuổi, Phó Giám đốc Bệnh viện), Trần Thị Hải Vân (35 tuổi, y tá, Trưởng khoa Khám bệnh) và Lê Huỳnh Sơn (40 tuổi, phụ trách Phòng mổ, Phó phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện); cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. 

Từ đầu đến cuối, bị cáo Vân không thừa nhận tội do Viện KSND truy tố

Các bị cáo sau đó đã được nói lời sau cùng, được đại diện các gia đình bị hại xin giảm nhẹ tội và được HĐXX lưu ý về các tình tiết giảm nhẹ. 

Anh Lê Đạo (một trong 3 người cha có con tử vong sau khi tiêm vaccine) động viên bị cáo Thuận trong giờ nghị án

Tuy vậy, sau khi nghị án, nhận định hậu quả từ hành vi của các bị cáo là hết sức nghiêm trọng đối với các gia đình bị hại, đối với xã hội nên HĐXX đã tuyên bị cáo Thuận 5 năm tù giam, bị cáo Thiện 3 năm tù giam, bị cáo Sơn 4 năm tù giam và bị cáo Vân 3 năm tù treo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vợ trung tá CSGT tiêm thuốc độc giết chết chồng
Vợ trung tá CSGT tiêm thuốc độc giết chết chồng

Do lo sợ chuyện ly hôn xảy ra, tài sản được chia không đủ trả nợ nên Liên nghĩ ra kế hoạch giết chồng.

Vợ trung tá CSGT tiêm thuốc độc giết chết chồng

Vợ trung tá CSGT tiêm thuốc độc giết chết chồng

Do lo sợ chuyện ly hôn xảy ra, tài sản được chia không đủ trả nợ nên Liên nghĩ ra kế hoạch giết chồng.

Toàn cảnh phiên xử vợ trung tá CSGT tiêm thuốc giết chồng
Toàn cảnh phiên xử vợ trung tá CSGT tiêm thuốc giết chồng

(VOV) - Để có tiền trả nợ cờ bạc, bà Liên đã nghĩ ra cách tiêm thuốc độc để giết hại chính chồng mình

Toàn cảnh phiên xử vợ trung tá CSGT tiêm thuốc giết chồng

Toàn cảnh phiên xử vợ trung tá CSGT tiêm thuốc giết chồng

(VOV) - Để có tiền trả nợ cờ bạc, bà Liên đã nghĩ ra cách tiêm thuốc độc để giết hại chính chồng mình

Gạ tình, hạ độc thủ bằng bia tiêm thuốc ngủ
Gạ tình, hạ độc thủ bằng bia tiêm thuốc ngủ

Chúng đưa "con mồi" ra gạ tình, dụ dỗ một số đàn ông khá giả, có đeo nhiều vàng bạc để đi khách sạn vui vẻ rồi hạ độc cướp tài sản

Gạ tình, hạ độc thủ bằng bia tiêm thuốc ngủ

Gạ tình, hạ độc thủ bằng bia tiêm thuốc ngủ

Chúng đưa "con mồi" ra gạ tình, dụ dỗ một số đàn ông khá giả, có đeo nhiều vàng bạc để đi khách sạn vui vẻ rồi hạ độc cướp tài sản

Tiêm thuốc độc kẻ giết người  rồi hãm hiếp tử thi
Tiêm thuốc độc kẻ giết người rồi hãm hiếp tử thi

Xin nghỉ làm không được, Hải siết cổ chị L. đến chết rồi lôi ra rẫy cà phê thực hiện hành vi giao cấu, sau đó treo cổ nạn nhân lên cành cà phê.

Tiêm thuốc độc kẻ giết người  rồi hãm hiếp tử thi

Tiêm thuốc độc kẻ giết người rồi hãm hiếp tử thi

Xin nghỉ làm không được, Hải siết cổ chị L. đến chết rồi lôi ra rẫy cà phê thực hiện hành vi giao cấu, sau đó treo cổ nạn nhân lên cành cà phê.

Đình chỉ vụ án mẹ tiêm thuốc độc vào hai con
Đình chỉ vụ án mẹ tiêm thuốc độc vào hai con

Kết quả giám định tâm thần cho thấy Nguyễn Thị Bé Đào, người mẹ tiêm thuốc độc vào hai con, không có năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

Đình chỉ vụ án mẹ tiêm thuốc độc vào hai con

Đình chỉ vụ án mẹ tiêm thuốc độc vào hai con

Kết quả giám định tâm thần cho thấy Nguyễn Thị Bé Đào, người mẹ tiêm thuốc độc vào hai con, không có năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

Xét xử vợ trung tá CSGT tiêm thuốc độc giết chồng
Xét xử vợ trung tá CSGT tiêm thuốc độc giết chồng

(VOV) -Để có tiền trả nợ cho chơi cờ bạc, bị cáo Liên đã tiêm thuốc độc vào người chồng là trung tá CSGT.

Xét xử vợ trung tá CSGT tiêm thuốc độc giết chồng

Xét xử vợ trung tá CSGT tiêm thuốc độc giết chồng

(VOV) -Để có tiền trả nợ cho chơi cờ bạc, bị cáo Liên đã tiêm thuốc độc vào người chồng là trung tá CSGT.

Chồng tiêm thuốc chuột vào người vợ
Chồng tiêm thuốc chuột vào người vợ

VOV.VN -Tức giận vì vợ không đồng ý bỏ quyết định ly hôn, Thiện lấy ống tiêm chứa thuốc diệt chuột và thuốc diệt cỏ tiêm vào nách vợ.

Chồng tiêm thuốc chuột vào người vợ

Chồng tiêm thuốc chuột vào người vợ

VOV.VN -Tức giận vì vợ không đồng ý bỏ quyết định ly hôn, Thiện lấy ống tiêm chứa thuốc diệt chuột và thuốc diệt cỏ tiêm vào nách vợ.

Nghi án hai cháu bé bị tiêm thuốc độc: Công an vào cuộc điều tra
Nghi án hai cháu bé bị tiêm thuốc độc: Công an vào cuộc điều tra

Công an cũng đã cắt cử lực lượng xuống nhà mẹ chị Đào điều tra, truy tìm nghi vấn là chai thuốc sâu dẫn đến ngộ độc của hai em nhỏ.

Nghi án hai cháu bé bị tiêm thuốc độc: Công an vào cuộc điều tra

Nghi án hai cháu bé bị tiêm thuốc độc: Công an vào cuộc điều tra

Công an cũng đã cắt cử lực lượng xuống nhà mẹ chị Đào điều tra, truy tìm nghi vấn là chai thuốc sâu dẫn đến ngộ độc của hai em nhỏ.

Khởi tố vụ án 2 bé trai nghi bị tiêm thuốc độc
Khởi tố vụ án 2 bé trai nghi bị tiêm thuốc độc

VOV.VN -Công đã ra quyết định khởi tố vụ án, để điều tra làm rõ có hay không hành vi tiêm thuốc độc cho 2 con của chị Nguyễn Thị Bé Đào ở Bà Rịa- Vũng Tàu.

Khởi tố vụ án 2 bé trai nghi bị tiêm thuốc độc

Khởi tố vụ án 2 bé trai nghi bị tiêm thuốc độc

VOV.VN -Công đã ra quyết định khởi tố vụ án, để điều tra làm rõ có hay không hành vi tiêm thuốc độc cho 2 con của chị Nguyễn Thị Bé Đào ở Bà Rịa- Vũng Tàu.

  Cựu bác sĩ vụ TMV Cát Tường tiêm thuốc mê vượt 1,5 lần chuẩn quốc tế
Cựu bác sĩ vụ TMV Cát Tường tiêm thuốc mê vượt 1,5 lần chuẩn quốc tế

VOV.VN -Việc tiêm thuốc gây tê của Nguyễn Mạnh Tường đối với nạn nhân theo đánh giá của giới chuyên môn vượt 1,5 lần chuẩn quốc tế.

  Cựu bác sĩ vụ TMV Cát Tường tiêm thuốc mê vượt 1,5 lần chuẩn quốc tế

Cựu bác sĩ vụ TMV Cát Tường tiêm thuốc mê vượt 1,5 lần chuẩn quốc tế

VOV.VN -Việc tiêm thuốc gây tê của Nguyễn Mạnh Tường đối với nạn nhân theo đánh giá của giới chuyên môn vượt 1,5 lần chuẩn quốc tế.

Sẽ khởi tố vụ án hai bé trai nghi bị tiêm thuốc diệt cỏ?
Sẽ khởi tố vụ án hai bé trai nghi bị tiêm thuốc diệt cỏ?

Theo Thanh Niên, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án để điều tra làm rõ nghi ngờ hai bé trai bị tiêm thuốc diệt cỏ khiến một bé đã tử vong.

Sẽ khởi tố vụ án hai bé trai nghi bị tiêm thuốc diệt cỏ?

Sẽ khởi tố vụ án hai bé trai nghi bị tiêm thuốc diệt cỏ?

Theo Thanh Niên, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án để điều tra làm rõ nghi ngờ hai bé trai bị tiêm thuốc diệt cỏ khiến một bé đã tử vong.