Yên Bái: Các trại giam công bố quyết định đặc xá cho phạm nhân

VOV.VN - Các phạm nhân được đặc xá vì đã chấp hành tốt nội quy trại giam, tích cực học tập, cải tạo, đã chấp hành xong hình phạt bổ sung về tiền…

Sáng nay (31/8), các trại tạm giam trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức Công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho phạm nhân nhân dịp mùng Quốc khánh 2/9.

Trại giam Hồng Ca (thuộc Tổng cục 8 - Bộ Công an) có 230 phạm nhân được đặc xá. Trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái có 17 phạm nhân. Đây là những phạm nhân chấp hành tốt nội quy trại giam, tích cực học tập, cải tạo, đã chấp hành xong hình phạt bổ sung về tiền, bồi thường thiệt hại hoặc nghĩa vụ dân sự khác…

Công tác giảm án, đặc xá tại Trại giam Hồng Ca và Trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái đã được thực hiện một cách nghiêm túc, đảm bảo công bằng, công khai, tạo niềm tin và hy vọng cho những con người lầm đường lạc lối, thực sự muốn hoàn lương trở về với cộng đồng. 

Không giấu nổi niềm vui khi được đặc xá trước thời hạn, anh Vàng Seo Thàng cho biết sẽ trở về quê ở xã Lang Thíp, huyện Văn Yên ngay trong hôm nay. Anh Thàng nói: “Hôm nay được về trước 9 tháng, tôi cảm thấy vui. Tôi sẽ cố gắng làm lại từ đầu. Tôi sẽ rèn luyện, học tập để trở thành một công dân tốt với gia đình và xã hội. Tôi cũng chính quyền địa phương tạo điều kiện để có được một công việc ổn định, lao động chân tay cũng được để có được một công việc khắc phục khó khăn trước mắt khi trở về”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh: Bữa cơm cuối cùng của các nữ phạm nhân trước ngày đặc xá
Hình ảnh: Bữa cơm cuối cùng của các nữ phạm nhân trước ngày đặc xá

Ấm cúng, sum vầy, xen lẫn những giọt nước mắt… là những gì diễn ra tại bữa cơm  tại trai giam Thủ Đức Z30D (Bình Thuận).

Hình ảnh: Bữa cơm cuối cùng của các nữ phạm nhân trước ngày đặc xá

Hình ảnh: Bữa cơm cuối cùng của các nữ phạm nhân trước ngày đặc xá

Ấm cúng, sum vầy, xen lẫn những giọt nước mắt… là những gì diễn ra tại bữa cơm  tại trai giam Thủ Đức Z30D (Bình Thuận).

Hơn 18 ngàn người được tha tù trong đợt đặc xá lớn chưa từng có
Hơn 18 ngàn người được tha tù trong đợt đặc xá lớn chưa từng có

VOV.VN - Ánh mắt, nụ cười, có cả nước mắt....tất cả cho hạnh phúc, niềm hi vọng về tương lai sau ngày trở về trong đợt đặc xá, tha tù lớn nhất từ trước đến nay. 

Hơn 18 ngàn người được tha tù trong đợt đặc xá lớn chưa từng có

Hơn 18 ngàn người được tha tù trong đợt đặc xá lớn chưa từng có

VOV.VN - Ánh mắt, nụ cười, có cả nước mắt....tất cả cho hạnh phúc, niềm hi vọng về tương lai sau ngày trở về trong đợt đặc xá, tha tù lớn nhất từ trước đến nay. 

Hình ảnh xúc động trong ngày các phạm nhân được đặc xá
Hình ảnh xúc động trong ngày các phạm nhân được đặc xá

VOV.VN -Với hơn 18.000 phạm nhân tại các trại giam, trại tạm giam trong cả nước hôm nay là một ngày vô cùng ý nghĩa, ngày họ được trở về với gia đình, xã hội để làm lại cuộc đời

Hình ảnh xúc động trong ngày các phạm nhân được đặc xá

Hình ảnh xúc động trong ngày các phạm nhân được đặc xá

VOV.VN -Với hơn 18.000 phạm nhân tại các trại giam, trại tạm giam trong cả nước hôm nay là một ngày vô cùng ý nghĩa, ngày họ được trở về với gia đình, xã hội để làm lại cuộc đời

Phó Thủ tướng: Mong các phạm nhân được đặc xá sớm xóa bỏ mặc cảm
Phó Thủ tướng: Mong các phạm nhân được đặc xá sớm xóa bỏ mặc cảm

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các địa phương tiếp tục tạo điều kiện giúp đỡ, tạo việc làm cho phạm nhận được đặc xá. 

Phó Thủ tướng: Mong các phạm nhân được đặc xá sớm xóa bỏ mặc cảm

Phó Thủ tướng: Mong các phạm nhân được đặc xá sớm xóa bỏ mặc cảm

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các địa phương tiếp tục tạo điều kiện giúp đỡ, tạo việc làm cho phạm nhận được đặc xá. 

Đặc xá dịp 2/9: Hồi hộp ngày trở về
Đặc xá dịp 2/9: Hồi hộp ngày trở về

VOV.VN -Đặc xá là chủ đề được nhắc đến nhiều nhất và đó là đích chung mà những phạm nhân đang chấp hành án hướng đến. 

Đặc xá dịp 2/9: Hồi hộp ngày trở về

Đặc xá dịp 2/9: Hồi hộp ngày trở về

VOV.VN -Đặc xá là chủ đề được nhắc đến nhiều nhất và đó là đích chung mà những phạm nhân đang chấp hành án hướng đến.